Xăng rớt giá thảm hại, rẻ hơn cả nước lã (Kinhdoanhnet) - Ở Venezuela, 1 USD mua được hơn 1.800 lít xăng và đủ để lái một chiếc Chevrolet Silverado đi 6 vòng Venezuela. Quốc vương Ả rập Saudi qua đời, giá dầu tăng liền 2% Giá dầu giảm: Chính phủ lao đao, người dân hưởng lợi Những “sói già” phố Wall cũng lao đao vì giá dầu Dầu mất giá, nước nào có nhiều tiền chi cho quốc phòng? Giá dầu lao dốc, chính phủ Mỹ mất trắng 35 tỷ USD “Vàng đen” mất giá là do đầu cơ? “Đại gia” dầu khí Nga ngập trong nợ nần Bloomberg đưa tin, tại Venezuela, giá xăng hiện ở mức 0,002 USD/gallon, tính theo tỷ giá USD trên thị trường chợ đen, hay tương đường 11,3 VND/lít. Nói cách khác, ở Venezuela, 1 USD có thể mua được hơn 1.800 lít, đủ để lái một chiếc Chevrolet Silverado đi 6 vòng Venezuela. Với người dân Venezuela, giá xăng rẻ là một món quàHồi tuần trước, Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro phát biểu rằng ông đang cân nhắc tăng giá xăng. Theo nhiều nhà phân tích, điều này sẽ tốt cho nền kinh tế. Lần cuối cùng chính phủ Venezuela tăng giá xăng là cách đây 20 năm bởi chính quyền này lo ngại việc tăng giá nhiên liệu có thể dẫn đến các biểu tình giống như ở các nước giàu tài nguyên dầu mỏ khác. Duy trì giá nhiên liệu thấp vốn được coi là chính sách ở các nước giàu dầu mỏ nhằm tránh các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi ngân sách của Venezuela lao đao do dầu mất giá thì chính sách này được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước này bởi ngành dầu mỏ không tạo đủ doanh thu để trang trải cho các chương trình trợ giá. Cuối tháng 11 vừa qua, cơ quan xếp hạng tài chính Standard&Poor’s cảnh báo Venezuela có thể vỡ nợ trong tương lai gần. Với người dân Venezuela, giá xăng rẻ là một món quà. "Xăng rẻ hơn nước lọc", một người dân nói với tờ Washington Post. Theo người này, giá một chai nước nơi đây còn đắt hơn nhiều so với việc đổ đầy xăng chiếc xe máy của anh. "Rẻ hơn cả không khí" - tài xế xe tải khác phát biểu sau khi trả tiền bơm lốp. Còn một người lái chiếc xe thể thao đa dụng ví von rằng giá xăng ở Venezuela rẻ đến mức họ thoải mái rửa tay bằng xăng. Phương Anh Không biết chừng nào thì VN mình mới có món quà này đấy ... Nay mai chắc làm 1 chuyến phượt xuyên Việt qua ...
Nước nó hạnh phúc chót bảng chú ơi . Cứ ngồi mơ nhảm hả ? Hạnh phúc thứ 2 thế giới mà không lo sống đi
xăng mắc nhưng bù lại gạo thanh long khoai lang cà chua nước mình rẻ. có khi thanh long thúi cho bò ăn nữa. còn các nước châu mỹ latinh ăn thịt bò ko nhé.
nó mỏ dầu, xuất dầu số 1 sô 2 thế giới nên nó rẻ có gì lạ. Nó rẻ do chính sách của chính phủ nó - giá đó 20 năm trc rồi - chứ có liên quan gì tới xăng mất giá đâu mà giật tít thấy ghê!
Mới chạy ra đầu ngõ mua nải chuối về cho chào mào ăn , co bán hàng noi chuối hôm nay lên rồi nha em ... đến ra giêng thì mới rẻ lại ... Tết nên bà con bán hàng tranh thủ làm 1 năm ăn ba ngày tết ...
Xịp, các chú phát biểu đé0 chịu suy nghĩ. Chỉ có xăng rẻ thôi, tất cả các mặt hàng tiêu dùng đều thiếu trầm trọng nhé, lạm phát 63% đấy. Giấy đi cầu còn thiếu, ko đủ dùng ở đó mà qua ở.
Xăng xuống nhiều nhiều đi để tui đi xe đạp..... vì lúc đó tụi trẻ trâu đổ xăng đầy bình rồi đua đầy đường.