Dạo gần đây em tìm hiểu được rất nhiều anh nhiều chú bác không qua cánh cổng đại học mà vẫn lập nghiệp thành danh,em thắc mắc và có hỏi thử một người chú của đứa bạn em,chú ấy nói chú học trung cấp nghề cơ khí rồi học thêm tiếng nhật,vào làm cho công ti của nhật đặt ở Việt Nam,lúc đầu làm cu li,rồi từ từ phấn đấu được thành công như bây giờ Các anh cho em hỏi mình không vào đại học mà mình học trung cấp nghề như vậy có tốt không ạ ? em nghe chú đó nói vô mấy công ti nước ngoài họ không đòi bằng cấp mà người ta thử năng lực thật của mình,tại chú ấy bảo có mấy ông kỹ sư học đại học ra mà đọc bản vẽ chưa rảnh,còn mấy người học trung cấp thì người ta vừa học vừa thực nghiệm luôn Các anh tư vấn hộ em với
Cứ nghề mà phan bro. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. VN quá dư thừa cử nhân, kỹ sư rùi. Học nghề chác cú. Nghề điện CN dễ xin việc.
học nghề đi bạn, mình học đh ra cũng chả làm đc gì, học cái gì rồi thì chúng ta ra trường đời cũng chỉ là trình độ mẫu giáo với nhau thôi :baffle: