Bạn chọn ai? Riêng mình đã vote 1 phiếu cho các hiệp sỹ SBC những con người dũng cảm không mưu cầu danh lợi giữa thời buổi nhiễu nhương này http://survey.vnexpress.net/binh-chon/nhan-vat-nam-2011
liên quan gì 5s ông nội :beat_shot: Tui vote cho ông Thăng. Chuyện bắt cướp ko chỉ có nhóm hiệp sỹ làm,họ anh hùng ai cũng công nhận nhưng chỉ là 1 phần nhỏ của 1 tỉnh chứ chưa phải toàn quốc.Riêng 1 lần lạm quyền của hs Tiên đã làm ô danh nhóm hiệp sỹ và cho mọi ng nhìn ra mặt trái của việc lạm quyền của các hiệp sỹ. Tướng Vịnh : Ưu điểm : công nhận người này to quyền,to tiếng tuyên bố hùng hồn Nhược : chuyện tuyên bố và tuyên bố thì ai cũng làm dc,ông này chưa làm dc gì thiết thực.Ai trong trường hợp đi họp quốc tế lại tuyên bố cho không lãnh thổ cả. Lê Quang Liêm : Ưu điểm : rạng danh trí tuệ Việt,vô địch cụng khá nhiều. Nhược : Với mình thì mô cờ tướng,cờ vua hay bắn súng đều cần có sở trường riêng,trí tuệ còn có nhiều môn khác như Toán,Lý Hóa chứ ko chỉ có cờ vua. Nguyễn Thị Kim Ngân: Việc bà này làm thì trong cương vị bà này ai cũng phải làm thế cả,không đụng chạm ai,không nguy hiểm gì cả nên việc xét nhân vật năm hơi quá. Thống đốc Nguyễn Văn Bình : Nếu ông ý làm cho kinh tế VN thoát nghèo thì sẽ vỗ tay chứ giờ kinh tế lèo tèo,vàng dolla nhảy loạn xạ thế kia thì nói suông ai chả nói dc. Đinh La Thăng : Ông này sau khi làm bộ trưởng thì giao thông VN phát triển nhanh hẳn lên.Riêng dân Đà Nẵng sắp dc hưởng thành quả thiết thực nhất là cái sân bay.Nếu cứ cái đà này thì nhiệm kỳ sau ông Thăng sẽ lên Phó thủ tướng.
Để tính coi , 2 nhóm hiệp sĩ chắc trước giờ bắt được tổng cộng gần 1000 vụ rồi ấy nhỉ . Nếu không có 2 nhóm này thì những người cướp giật sẽ tiếp tục cướp thêm bao nhiêu vụ? giả sử mỗi người làm thêm 3 vụ nữa thì có thêm 3000 vụ cướp trên đia bàn thành phố và Bình Dương có khi chúng ta đã là nạn nhân rồi . Nói chung phải cảm ơn 2 nhóm hiệp sĩ đã góp phần giữ bình yên cho đường phố chúng ta .