Các bạn nào rành luật cho mình hỏi. Minh kinh doanh mặt hàng quần áo may sẵn ở chợ. Nhà mình có chứa một số hàng dự trữ với hàng tồn kho của mấy năm trước. Hòm nay công an khu vực đến kiểm hộ khẩu rồi lập biên bản luôn việc mình chứa hàng ở nhà do không xuất trình được hoá đơn tại thời điểm kiểm tra.Mình nói hoá đơn mình kiếm được bổ sung sau.anh công an nói nhà ở không được chứa hàng như vậy có đúng luật không?Vì sạp chợ rất nhỏ 1,2m*1,2 m vậy Mình muốn chứa hàng ở nhà thì phải xin phép ở đâu( hàng không nhiều lắm chỉ có 3 cái kệ)? Xin cám ơn
Nếu không phải là hàng nhập và chỉ có 3 cái kệ thì mình nghĩ chẳng việc gì mà phải có hóa đơn, miễn là bác có GPKD. Bác lên UBND phường nhờ bộ phận phụ trách kinh doanh hỗ trợ bác là hay nhất.
Chào bác, có hai vấn đề o đây với bác Thứ nhất là bác bán sạp ngoài chợ có đầy đủ giấy phép kinh doanh và đóng đầy đủ thuế hay không? Thứ hai ,mặt hàng quần áo là hàng nhập khẩu hay nội địa, Nếu sạp chợ là kinh doanh tự phát thì bạn nên ủy ban phường xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ,khi kê khai doanh thu hàng tháng bác nhớ kê khai mức dưới 10tr để được hưởng mức thuế thấp nhất. Về thẩm quyền công an phường không có thẩm quyền kiểm tra hàng hoá nếu không có quản lý thị trường và bạn không liên quan gì đến buôn lậu. Luật pháp vn không có sự phân cấp rõ ràng nên đôi khi các lực lượng công an địa phương lạm quyền, tâm lý chung của người dân là khi bị kiểm tra không cần biết có đúng hay không nhưng cứ xin xỏ, và ngại đụng chạm .... Đã kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi nhập hàng bác nên yêu cầu viết hóa đơn để yên tâm dù đôi khi cũng không để làm gì,
nếu có giấy phép kinh doanh và hàng của bác không phải hàng nhập thì lấy cái quái gì mà hóa đơn. ( thí dụ bác nói nó tôi mua vải ngoài chợ để may đồ thì làm gì có hóa đơn, nếu có thì hỏi nó mua ở đâu chỉ chỗ cho bác ), chủ yếu nó xuống kiểm tra là xong phong bì ( thấy bác có đồ đạc nên kiếm chuyện thôi ). Không ai rãnh mà đi mua 1-2m vải về may đồ mà bắt người bán xuất tờ hóa đơn ( bác có kêu nó cũng chẳng xuất ), bác không bác cách nói nên bị nó bắt thóp thôi ( vì bác không hỏi nó, anh đi mua áo quần có bao giờ hỏi ng bán nguồn gốc và có giấy tờ xuất xứ gì không? ). Túm cái váy nó có phạt bác cái gì không?
công an khu vực ko đc kiểm tra hàng hóa có hóa đơn hay ko, cái này thuộc về công an kinh tế và thị trường
Đem cái GPKD và HĐ thuế của sạp về đưa cho nó coi. Chứa hàng ở nhà có gì đâu mà ko cho?nó đang kiếm tiền cafe đó. Nói như nó mấy cái nhà xung quanh chợ cho mướn làm kho chứa hàng chắc ko cho hết rồi.
- Nếu là hàng hóa kinh doanh thì chứa hàng tại nhà hay tại đâu cũng phải có hóa đơn chứng từ, trường hợp hàng hóa như bạn ít quá và tính chất nhỏ lẻ thì làm gì có chứng từ mà trình. Nếu có chứng từ thì cũng chỉ trình ra cho công an kinh tế - quản lý thị trường xem thôi. CA khu vực ko có quyền tra hỏi. Trường hợp của bạn làm căng thì tụi nó cũng ko làm gì được đâu. Nhưng cứ đút phong bì 200k cho êm chuyện cũng ko sao
Mình kinh doanh tại chợ , có giấy phép kinh doanh, có đóng thuế, hàng thì có hàng Trung Quốc, Thái ,Việt Nam lấy ở chợ Tân Bình , An Đông có hoá đơn bán lẻ của các sạp. Hòm sau lên công an phường trình hoá đơn bán lẻ cho anh công an khu vực thì cũng cho qua ,Nhưng ảnh công an nói :" làm cho biết, lúc này tụi kinh tế quần dữ lắm" minh không hiểu có liên quan gì đến anh khu vực. Không biết mình có tiếp tục được để hàng ở nhà không?
ok, cái gì cũng thế thôi. có tiền là giải quyết tuốt bác cứ làm bình thường nhưng nó xuống thì bác chịu khó gửi bao thư thì thằng kinh tế hay gì đi nữa cũng thế thôi, trường hợp này nó muốn xin tiền cafe đó bác. Và bác làm ăn buôn bán thì bác phải nhớ câu " đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ".