Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một bài báo trên tờ “Rodong Sinmun” nêu rõ Triều Tiên “đã chuẩn bị đầy đủ cho bất cứ loại hình chiến tranh nào mà kẻ thù lựa chọn và đã xây dựng kế hoạch tác chiến hoàn hảo nhất nhằm tiêu diệt kẻ thù chỉ trong một trận đánh”. Binh sĩ Hàn Quốc nã pháp về vị trí bắn pháo của Triều Tiên. Báo trên cho hay “cuộc chiến mang tính quyết định cuối cùng này” sẽ nhằm “loại bỏ hoàn toàn căn nguyên của một cuộc chiến tranh khỏi mảnh đất này và mang lại nền hòa bình lâu dài”. Bài viết có đoạn: “Nếu tiếng đại bác vang lên trong tình hình hiện nay thì điều đó sẽ dẫn tới một cuộc đối đầu ác liệt giữa công lý và sự bất công, giữa những người yêu nước và những kẻ phản bội, là giải pháp cuối cùng cho những cuộc đối đầu giữa cái tốt và cái xấu”. Trong một động thái khác Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên đã tăng gấp đôi số lượng các khẩu đội pháo cối ở biên giới liên Triều và triển khai 50 tàu ngầm trên vùng biển gần biên giới hai nước. “CHDCND Triều Tiên đang thể hiện thái độ hai mặt khi đàm phán diễn ra” – một quan chức Seoul chỉ trích. Hiện tại, cuộc đàm phán tại làng Bàng Môn Điếm ở biên giới liên Triều đã được nối lại. Các nhà phân tích cho rằng việc hai bên đạt thỏa thuận tiếp tục đối thoại đã là một dấu hiệu tích cực. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả quan chức hai bên “vẫn đang tiếp tục thu hẹp các khác biệt”. Triều Tiên tuyên bố tiêu diệt kẻ thù “chỉ trong một trận đánh” Tuy nhiên những khác biệt là rất lớn khi quân đội hai nước đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bình Nhưỡng dọa tấn công phủ đầu miền nam nếu Seoul không chịu tắt hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền ở biên giới. Trong khi đó, Hàn Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên phải xin lỗi vì vụ đặt mìn khiến hai binh sĩ miền nam bị thương. Giới quan sát nhận định chắc chắn Bình Nhưỡng sẽ không xin lỗi, trong khi Seoul sẽ không chấp nhận việc bị coi là yếu thế hơn. AFP dẫn lời nhà phân tích Jeung Young-Tae của Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc nhận định hai bên có thể sẽ đưa ra tuyên bố “lấy làm tiếc” mà không lên án hành động của CHDCND Triều Tiên. “Nhưng tuyên bố như vậy chắc chắn sẽ không thể thuyết phục người dân Hàn Quốc. Kết quả tốt nhất mà đàm phán có thể đem lại là thỏa thuận về một cuộc gặp cấp cao trong tương lai, ví dụ đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng” – ông Jeung nhận định. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thời điểm nối lại cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào chiều cùng ngày. Cuộc đàm phán này được khởi động vào tối 22/8 tại làng đình chiến Panmunjeom nhằm bàn về cách thức làm giảm căng thẳng leo thang mới đây giữa hai miền. -> hổ báo hay là anh hùng
hồi đó giờ em chưa thấy 2 thằng ngang cơ đối đầu với nhau, toàn thấy mỹ đánh irac, apganistan... hoặc nato đánh mấy nước châu phi, toàn là 1 chiều ko à
Hàng triệu thanh niên Triều Tiên đăng ký nhập ngũ. Tôi nghi ngờ rằng hàng triệu thanh niên này nhập ngũ để tìm cơ hội........vượt biên qua Hàn Quốc và định cư luôn ở đây. Hehe
Toàn hội đồng chứ có ông nào dám solo đâu, Đợt syria Mỹ định hội đồng nữa thì gấu Nga nó ra mặt tí thì cả đám ỉm luôn chả dám làm gì hết- đứng ngoài múa mồm. Thiệt ra chiến thuật đánh nhau hiện giờ của mấy ông Nato + Mỹ là áp chế không quân, áp chế phòng không, sau đó không quân yểm trợ bộ binh mà lấn tới. Nhưng nó chỉ áp dụng với mấy thằng nghèo nàn vũ khí phòng không + không quân thôi. Chứ đánh mấy thằng có phòng không mạnh + kinh nghiệm thì khó mà đánh được, mấy con to mà ngốc vào chưa tới chắc rớt(cận âm + sexy nên dễ bắn rớt bởi pháo pk tầm gần), chưa kể đám máy bay gặp hệ thống tác chiến điện tử mạnh + trận địa tốt thì không phát huy uy lực hết được. Mà không có không quân yểm trợ thì bộ binh cứ xác định đi tới đâu là đốt quân tới đó (đó cũng lý do nó hăm mà chả bao giờ phan iran được) Còn ông Bắc Hàn nói thế cũng đúng, chỉ cần 1 trận đánh thì tiêu diệt được kẻ thù rồi nhưng cốt thắng không kìa . Nhưng cơ bản thì đánh nhau chỉ có Hàn là thiệt nhiều nhất thôi. Thằng được lợi nhất là thằng TQ rồi. Mà thật ra cũng chẳng có đánh nhau được, lâu lâu nó làm nóng tí không khí thôi ấy mà.
Em nghĩ chắc đợt này dội vài đợt bomb ở biên giới thôi Chứ mập Ủn nó ko có ngu, cả dòng tộc nó sống nhờ cai trị Triều Tiên thì dại gì bỏ bomb để rồi bị Mỹ vào cạo đầu, giải tán cả gia đình
Hàn Quốc sống hơi bị sướng. Làm 1 giờ đủ ăn 1 ngày như bên Mỹ. -Ví dụ 1 giờ lao động dc 10 ngàn won/giờ : 1 hộp sữa socola hershey có 200owon, lon cá ngừ 2000 won, hộp cafe sữa 1000 won vv.......vv Hàng hóa rất ngon, ăn đã. -Ở VN bán cafe dc 8k-10k/giờ, với 10k vnd ko thể mua dc 1 lượng hàng hóa nhiều tương đương như trên. Đó là sự khác biệt.
Nếu đánh nhau thật thì Bắc Triều Tiên với hệ thống tuyên truyền tốt, hay nói cách khác là họ sẽ tuyên truyền cho lính của họ là HQ đang bị áp bức bóc lột gì đó, lính của họ sẽ chiến đấu như tử vỉ đạo ah, với chiến thuật lấy số lượng bù chất lượng nữa, chưa chắc HQ với những đội quân tinh nhuệ, lỳ lượm và đồ chơi hiện đại có thể lượm được đâu. Thêm ữa BTT sẽ được sự ủng hộ của TQ và Nga, HQ lúc này lại phải đối mặt v cả 2 tuyến biên giới, nên chưa chắc ăn được đâu. Mà nói vậy thôi, ko thằng nào ngu để xảy ra chiến tranh mà ko biết mình có thắng được hay ko vào giờ này đâu!! Tình hình này ko giống VN năm 1975 đâu bác, lúc đó quân đội Bắc Việt hoàn toàn áp đảo về mọi mặt so với quân đội VNCH (lúc này viện trợ bị cắt, vũ khí ko đủ, nội bộ lủng củng....)
Đừng nghe những gì a Ủn nói , hãy nhìn những gì ảnh làm Thời giờ chả ai dại gì đánh nhau chưa kể vài tg thừa nước đục thả câu .