Tìm kiếm bài viết theo id

Hoàn Long computer Nguyễn Oanh, Gò Vấp mất tiêu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconlazy, 21/9/15.

ID Topic : 8194415
Ngày đăng:
21/9/15 lúc 10:00
  1. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    17/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    7,168
    Tình hình là hôm nay đem con Card Vga ra Hoàn Long Computer ở Nguyễn Oanh, Gò Vấp bảo hành, chạy tới chạy lui ko thấy, cuối cùng mới thấy cái Phú Phong Computer. Vô hỏi thì nhân viên Phú Phong nói Hoàn Long nó bán lại cho Phú Phong Computer rồi, anh có bảo hành thì ra Nguyễn Thị Minh Khai bảo hành. Lên mạng tìm hiểu thông tin thì biết Hoàn Long nó phá sản rồi, nghe đâu nợ mấy doanh nghiệp máy tính An Nhất, Cát Tường, rồi nợ ngân hàng tùm lum. Anh em nào rành vụ này cho anh em biết thực hư thế nào! Xin cảm ơn!!!
     
  2. vitconmd Banned

    ủa thấy ngoài ng thị minh khai và cống quỳnh còn mà bác
     
  3. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    thôi kệ nó , nó thua lỗ mấy chục tỉ . mình có vài triệu thì nhằm nhò gì
     
  4. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Ngành máy tính ( desktop, laptop ) bây giờ là " chua " lắm rồi vì những chức năng cơ bản của máy tính mà nhiều người sử dụng là lướt web, gọi điện thoại đi nước ngoài bây giờ đã bị Smartphone, Ipad soán ngôi rồi vì tính tiện lợi ít hư hỏng ( phần cứng, lẩn phần mềm ) . Bản tin trên Vietnamnet ngày 10/9/2015 có đăng tin một giám đốc công ty bán máy tính ở TP.HCM tự tử vì làm ăn thua lỗ bị tín dụng đen ép bán nhà , vào Bác Google search " Đại gia Sài Gòn treo cổ tự tử vì tín dụng đen " sẽ rỏ .
     
  5. F5 You Thành Viên Cấp 4

    Đúng là tốt thật đấy nhưng mà đa số món mình cần mua thì không có hàng, mấy đứa tư vấn lại đẩy sang hãng khác mua. bị rất nhiều lần. vậy thì thà bỏ thêm 50 100k qua PV mua lúc nào cũng được cái mình muốn mua.
     
  6. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Bây giờ thì mình thấy Tin học ngôi sao là 1 cái tên quen thuộc với anh em vi tính. Tới mua hàng lúc nào cũng đông nghẹt khách! Mà khu bảo hành cũng đông nghẹt khách chẳng kém gì khu mua hàng mọi người ạ! Hoàn Long computer Nguyễn Oanh, Gò Vấp mất tiêu
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/15
  7. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thấy hoàn long dịch vụ bảo hành ok lắm, ngày trước mở công ty mua 2 con desktop ( máy báo lỗi gì đó mà mình quên mất rồi), xong gọi điện thoại nhờ người lên sửa thì cho nhân viên chạy lên trong vòng 2 tiếng ( vì từ q1 lên bình chánh ), sửa xong ko tính 1 xu nào luôn Hoàn Long computer Nguyễn Oanh, Gò Vấp mất tiêu
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  8. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    mình mới mua lại cửa hàng vài bữa nữa mở lại
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thằng điên, PV mới mở chi chính Tân Bình kìa chứ ở đó mà thua lỗ, chỉ giỏi xúi người ta chết.
     
  10. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    nói thẳng thằng tin học ngôi sao toàn hàng renew k đó bác, đừng có dại mà mua, đi bảo hành thường xuyên luôn cho coi, chỉ có những ng` k biết mới mua thôi
     
  11. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Chữ ký có vẻ là Phật tử mà ăn nói lỗ mảng thế, đọc có hiểu không ?
     
    aLamHuynh.com thích bài này.
  12. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Phong Vũ mới mở thêm chi nhánh ở Tân Bình, ngay góc ngã 3 Út Tịch - Cộng Hòa!
     
  13. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tự nhiên giám đốc vi tính tự tử suy diễn ra thị trường vi tính hết thời, chỉ giỏi suy nghĩ tiêu cực.
     
  14. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Tôi kinh doanh trong lảnh vực liên quan đến máy tính từ năm 2003 nên hiểu rất rỏ . Thời ấy nhu cầu gọi điện thoại quốc tế giá rẻ rất cao vì ở SG hầu như đa phần gia đình nào cũng có thân nhân nước ngoài . Giá tiền liên lạc bên bưu điện rất cao, năm 2009 tôi gọi trực tiếp cho người thân bên Can chỉ 2 phút là 200k, 200k thời điểm đó có giá hơn thời điểm 2015 nhá. Lúc ấy trên thị trường tự do bắt đầu có người rao bán Thẻ Điện Thoại QT gọi đi Mỹ 200' giá chính thức 200k vnd, nhưng lúc ấy ít người bán nên phải mua với giá 300k vnd. Nhưng tính ra cũng rẻ hơn gọi điện qua bưu cục nhà nước . Lúc ấy nhà nhà sắm máy vi tính với yêu cầu cấp bách cần thiết chính là gọi ĐT QT sau đó thì mới lướt web, mà gọi điện thoại là chính vì lúc ấy online bằng dial up còn mắc tiền so với bây giờ .

    Công nghệ phát triển với phần mềm yahoo messenger qua voice chat, rồi đến skype . Thời điểm này Thẻ ĐT QT bắt đầu chết vì phải tốn tiền mua thẻ , còn gọi qua skype thỉ free. Máy tính cá nhân lúc này vẫn còn đất dụng võ .
    Rồi công nghệ phát triển với điện thoại Androi và Iphone ngày càng tiện lợi và ngày càng rẻ , ngay cả 1 người lao động bình thường cũng có thể sắm 1 chiếc smartphone tầm 1T5 là được rồi . Máy tính thì hay bị trục trặc phần cứng , phần mềm còn smartphone thì ít khi bị như thế .

    Công nghệ kết nối mạng lại phát triển so với lúc trước là Dial up, tiến bộ hơn là Adsl, rồi Cáp Quang giờ càng phổ biên , rồi 3G, 4G chưa biết tương lai nữa là công nghệ gì . nhưng thời điểm hiện tại ĐT Smartphone rất tiện lợi nó đảm bảo nhu cầu của đại đa số là Liên Lạc ( trong và ngoài nước ) qua những phần mềm free, Lướt web . Chiếc điện thoại có thể mang theo bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu , ở đầu wireless thì xài wireless , ở ngoài đường thì xài 3G. Nói đến đây phải hiểu là nhu cầu xài vi tính cá nhân bây giờ rất ít với đại đa số người dùng bình thường . Tóm lại máy tính cá nhân bây giờ gần như là hết thời . Máy tính giờ chỉ còn đất dụng võ nơi Thiết Kế, Đồ Họa, máy chủ Server . Game bây giờ ngày càng đòi hỏi máy cấu hình cao , giá không rẻ ; thử hỏi có bậc cha mẹ nào bỏ ra gần chục triêu mua máy cho con chơi game không ? Không , thế nên các phòng game giờ vẫn còn lý do để tồn tại .

    Tóm lại thời máy vi tính Phong Vũ , Hoàn Long, Thành Nhân tấp nập khách đến mua máy tính đã qua rồi . Thị phần nhỏ lại , cạnh tranh ngày càng gay gắt và trong ngành vi tính có một cái nhức đầu là bảo hành . Do đó thời buổi bây giờ kinh doanh vi tính mà không chắc tay là lỗ như chơi , nếu vốn của mình mặt bằng của mình thì còn đở ; còn mặt bằng mướn , vốn ít vay mượn phải trả lãi là có ngày tiêu tan . Cứ nhìn quanh khu vực xưa kia một thời đây nhóc cửa hàng vi tính Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng sẽ thấy rõ .

    Mỗi một thời công nghệ phát triển mà không nhận thấy cứ theo con đường mòn củ thì sẽ mai một . Nhìn ra thế giới thấy Nokia một thời lẫy lừng rồi cũng đau thương, IBM nhanh chóng bán mảng Laptop cho Lenovo, Sony cũng từ giả lảnh vực sản xuất laptop .

    Đến đây bạn đã thấy ra vấn đề chưa , kinh doanh vi tính ngày càng khó khăn do thi trường thu hep, cạnh tranh gay gắt, nhiều rủi ro ( do bảo hành ) thế nên nhiều cửa hàng phải đóng cửa trả mặt bằng ( Q1, Q3 mặt bằng giá cao ) . Hoàn Long cũng thế thôi giờ phải chạy ra mấy quận xa xa , giá mặt bằng rẻ hơn để kinh doanh , đến lúc nào chịu không nổi nửa thì buông . Còn vốn ít, không can đảm nhìn vào thực tế như vị giám đốc trong vietnam net viết thì vay mượn , rồi bị con nợ ép bán nhà giá rẻ nên suy nghĩ tiêu cực , chán nản bi quan mà tự kết liếu đời mình .

    Tôi ngày xưa cũng lấy hàng bên Mỹ về bán qua đường xách tay , rao bán trên VOZ, diễn đàn 3D, trên 5S này , tôi là người đầu tiên bán card màn hình đồ họa trên VOZ , card quadro FX 1500 ( bây giờ là bèo ) mà năm 2005 tôi bán giá 200USD đắt như tôm tươi. Lúc ấy ngoài cửa hàng chỉ bán ổ cứng 250GB là hết cở , tôi bán trên mạng ổ cứng 750GB biết bao nhiêu cái , rồi đến ổ cứng SAS với vòng quay 10k nữa , gởi hàng ra Hà Nội, rồi Ram FB Dimm .... Thời đó laptop bán ra ở VN chỉ có 2GB, lúc ấy tôi bán trên 5S và trên VOZ laptop IBM T60 với giá 1000Usd, còn T61P với giá 1500Usd . Cái thời đó qua rồi , bây giờ tôi cũng bỏ ngành vi tính luôn rồi , kiếm nghề khác làm .
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/15
  15. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thì ra bác trong nghảnh à, vậy có lẽ bác đúng, xin lỗi nha. Còn vụ ông giám đốc tự vẫn thì còn nhiều uẩn khúc lắm mấy vụ tín dụng đen ma quái lắm mình biết nhiều vụ do giang hồ gài mà bán nhà luôn nên bạn ko nên quy chụp nó là do nghành vi tính chua, hết thời thì buôn máy cũ, camera thiếu gì cách, xài máy mạnh ai mà ko thich đâu chỉ gọi skype.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/15
  16. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    Cái nào cũng có thời của nó máy tính giờ hết ngon rồi vận sống được nhưng không như hồi xưa như nấm sau mưa đi đâu cũng toàn cửa hàng tin học.Mua đĩa thì phải vào trường giang v.v giờ chả ma nào ghé vô đó mua nữa rồi
     
  17. federerroger Thành Viên Vàng

    cay nghiệt nhỉ. hồi xưa làm ăn cái gì cũng dễ vì ít cạnh tranh. jờ đất chật người đông. ai cũng khôn hết rồi. đâu như hồi xưa, người ngu người khôn
     
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Giờ pác chuyển qua kinh doanh smartphone rồi hả?
     
  19. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Rất cảm ơn những chia sẽ chân tình của anh! Thực sự thì thời hoàng kim của ngành hàng máy tính đã qua thật rồi!
     
  20. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Thật sự thì Hoàn Long Computer chết từ khoảng 2 năm trước rồi bác, hình như ko phải do làm ăn thua lỗ bên máy tính, mà là thua lỗ bên vĩnh lực bất động sản
     
    tucammoi thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 703 (Thành viên: 2, Khách: 699, Robots: 2)