Bà Elizabeth Phu, một người Mỹ gốc Việt, là giám đốc phụ trách Vụ Đông Nam Á và châu Đại Dương của Nhà Trắng và được Tổng thống Obama tham vấn trong các chính sách tại khu vực. Bà Elizabeth Phu. Ảnh: Los Angeles Times Trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Malaysia, luôn có một người phụ nữ âm thầm bên cạnh tham vấn cho ông trong nhiều vấn đề. Người phụ nữ này có tên Elizabeth Phu, 39 tuổi và là người gốc Việt. Hiện tại bà đang đảm đương chức vụ Giám đốc phụ trách vụ Đông Nam Á và châu Đại Dương. Theo Los Angeles Times, bà Phu lớn lên tại Oakland và tốt nghiệp Đại học California ở San Diego. Trong thời gian làm việc tại chính phủ, bà có 5 năm phụ trách các vấn đề quốc phòng trên nhiều vị trí như cố vấn chính sách cho NATO, giám đốc phụ trách vụ Đông Nam Á và cố vấn các chính sách không phổ biến. Ngoài ra bà còn từng là thành viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. Điều này giải thích vì sao ông Obama luôn tham vấn bà Phu trong các chính sách tại khu vực mà ông xem là quan trọng trong công tác thương mại và liên minh chiến lược. Dự kiến, ngày 27/11, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm một trường học cho trẻ em nhập cư nhằm kêu gọi thế giới mở rộng vòng tay giúp đỡ những người nhập cư. Tuy nhiên, tại Mỹ vào thời điểm này, những cuộc tranh luận không ngừng nổ ra về việc có nên ngừng tiếp nhận người nhập cư hay không, đặc biệt trong bối cảnh thủ đô Paris của nước Pháp vừa phải hứng chịu các vụ tấn công khủng bố liên hoàn. Một số chuyên gia còn nhận định rằng chủ đề người nhập cư sẽ góp một phần quan trọng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Là một người từng chứng kiến và trải nghiệm những vấn đề này trong khu vực, bà Phu chia sẻ: “Thật khó để nghĩ tới việc nước Mỹ sẽ không còn tiếp nhận người nhập cư. Mỹ là một quốc gia luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người bất cứ khi nào họ cần, những người có mong muốn lao động và cải thiện cuộc sống gia đình. "Chúng tôi cần những đối tác như Malaysia để luôn giúp đỡ những người khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng lấy làm tự hào với những gì Mỹ đang làm đối với người nhập cư", cố vấn của tổng thống Mỹ nói. Trong những năm làm việc tại Nhà Trắng, bà Phu đã giúp ông Obama lập nên những quy tắc áp dụng với khu vực Đông Nam Á. Từ Kuala Lumpur, bà Phu không ngừng truyền tải đi ước mơ mang đến hy vọng cho những số phận kém may mắn. "Đây là ngôi nhà của lòng nhân ái, là mái ấm đối với nhiều người tại một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Và đây cũng sẽ là định hướng trong chính sách đối ngoại của tôi", bà chia sẻ.
chuyện người gốc Việt đc nước ngoài trọng dụng làm chính trị ko có gì là lạ, chỉ lạ là khi người gốc nước ngoài làm chính trị ở VN thôi
Bà ấy thành công chỉ bởi vì bà ấy trưởng thành và được hấp thụ nền giáo dục chính thống của Hoa Kỳ, công với sự nỗ lực của bản thân. Cũng tương tự như Philipp Rösler làm Phó Thủ Tướng Đức bởi được mang qua Đức lúc 09 tháng tuổi. Giả dụ cho 02 người này lớn lên ở VN và đi học trường lớp như chúng ta thì sao? Chắc suy nghĩ và khả năng của họ cũng như chúng ta. Tất nhiên họ không chối bỏ nguồn cội, nhưng yếu tố "Việt Nam" cũng không đóng vai trò gì quan trọng trong thành công ngày hôm nay. Vì thế người Việt chúng ta bị phê phán "thấy sang bắt quàng làm họ" là đúng lắm.
bạn nói chính xác ,thủ đoạn thì chính tôi chứng kiến nhiều lắm khi làm quản lý cc bên cty liên doanh,thấy người Việt mình nhiều người vừa hèn hạ ,khả năng không có ,chuyên xu nịnh mà tiến thân,mình rất bức xúc và cảm thấy hổ thẹn cho họ Thân mến