Tìm kiếm bài viết theo id

Người bán vé số ở Sài Gòn có thu nhập ra sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi QuiHoang, 9/1/16.

ID Topic : 8311054
Ngày đăng:
9/1/16 lúc 12:07
  1. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    5/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    7,515
    http://news.zing.vn/Nguoi-ban-ve-so-o-Sai-Gon-co-thu-nhap-ra-sao-post617440.html
    Nhiều người bán vé số, đại lý bất ngờ khi hay tin nhân viên Công ty Xổ số Tiền Giang lãnh lương khủng. Trong khi đó, bán ở TP HCM, thu nhập mỗi tháng của họ chỉ 1,5-3 triệu/tháng.

    Trung bình mỗi ngày, một người bán vé số bán được 40-150 tờ và phải đi bộ hơn 20-30 km. Để lấy được giá tốt, những người này cũng phải cam kết với đại lý bán hơn 100 tờ, tỷ lệ trả vé khi bị ế chỉ 15%.

    Bà Nguyễn Thị Tám (quê Bình Định), bán vé số ở bến xe Miền Đông cho biết, bà vào TP HCM bán vé số được 3 năm, thu nhập luôn bấp bênh. Ngày đắt khách, bà bán được khoảng 100 vé, ngày ế thu nhập chỉ vài chục nghìn. Mỗi tháng, bà Tám thu về dưới 3 triệu đồng, trong khi đó tiền nhà trọ 500.000 đồng, tiền cơm 1,5 triệu đồng. Trừ các chi phí sinh hoạt, bà chỉ còn dư vài trăm nghìn đồng gửi về quê cho chồng con.

    Người bán vé số ở Sài Gòn có thu nhập ra sao?
    Ông Đỗ Đăng Ngô

    (70 tuổi) hàng ngày vẫn đội nắng, đạp xe qua nhiều quận ở TP HCM để bán vé số, nhưng thu nhập mỗi ngày chỉ 60.000-70.000 đồng. Ảnh: Zen Nguyễn.
    “Mấy ngày gần đây râm ran chuyện nhân viên công ty xổ số Tiền Giang nhận lương khủng, hàng chục triệu đồng một tháng. Số tiền lời bán vé số cả năm của chúng tôi chưa được 1 tháng lương của họ”, bà Tám tâm tư.

    Ông Đỗ Đăng Ngô (70 tuổi), với chiếc xe đạp cọc cạch, hàng ngày vẫn đạp xe qua 4 quận trung tâm thành phố để bán vé số. Rong ruổi như vậy nhưng mỗi ngày ông Ngô chỉ bán được khoảng 40 tờ. Ông cho biết, số tiền 60.000 đồng/ngày chỉ đủ cho ông mua cơm ngày 2 bữa và đóng tiền trọ. Ngày nào sức khỏe yếu, nghỉ bệnh coi như hụt vốn.

    Vì tuổi cao sức yếu, ngoài việc bán vé số ông Ngô không biết làm công việc nào khác. Nghe nhân viên công ty xổ số có mức lương cao chót vót, ông cũng có phần chạnh lòng.

    “Giờ bán vé số cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều người bán, ít người mua, còn bị cướp, gặp phải kẻ gian tráo vé số… ai vào nghề cũng từng trải qua. Trước 15h, chúng tôi phải kịp chạy về trả vé bán ế cho đại lý. Có bữa xe hư chỉ biết cầu xin người đi đường mua giúp, nếu không chỉ còn lại giấy vụn”, ông Ngô nói.

    Chị Nguyễn Thị Ly (Nam Định), bán vé số ở khu vực chợ Lớn, quận 6 chia sẻ, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt chị phải ở ghép phòng trọ 20m2 với 10 người bán vé số khác đến từ nhiều tỉnh thành. Bán cả ngày lẫn đêm nhưng ngày cao lắm chị chỉ bán được 150 tờ, ngày nào trời mưa bán chưa đến 20 tờ. Trả vé lại đại lý sẽ bị phạt 800 đồng/tờ.

    “Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện lương, thưởng của nhân viên công ty vé số. Mỗi người mỗi việc. Một tờ vé số đã có mức lời cố định cho người bán, ở đâu cũng vậy. Chỉ lo bán thật nhiều để kiếm tiền trang trải cuộc sống, và gửi chút ít về quê cho chồng con, không có thời gian để suy nghĩ nhiều”, chị Ly cho biết.

    Ông Sơn, chủ đại lý vé số Thiên Phát (quận Bình Thạnh) cho biết, khi đến tay người bán, vé số đã trải qua nhiều cấp đại lý, xuất phát từ đại lý cấp 1 đến cấp 3. Tùy thuộc vào từng công ty xổ số kiến thiết mà mức chiết khấu khác nhau, dao động 13-15%.

    Mỗi ngày, đại lý của ông Sơn bán được 700-800 tờ (cả khách hàng mua trực tiếp), doanh thu 600.000-700.000 đồng. Sau khi trừ chi phí mặt bằng, nhân viên, bù lỗ do bán ế, số tiền còn lại cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống và để dành được chút ít, ông cho hay.

    Theo ông Sơn, cùng với vé số tỉnh Hậu Giang, vé số tỉnh Tiền Giang xổ vào ngày chủ nhật, ngày có đông khách mua nhất trong tuần. Nhưng thường vé số Tiền Giang bán chạy hơn, do vị trí địa lý gần TP HCM.

    Tuy nhiên ông Sơn vẫn bất ngờ trước mức lương khủng của nhân viên công ty này. "Dù công ty này làm ăn hiệu quả, lãi cao nhưng chính sách đại lý, hoa hồng mấy năm qua vẫn không thay đổi", ông Sơn cho biết.


    Đọc mà thấy tội,thằng ngồi chơi xơi nước lãnh lương trăm triệu mỗi tháng,đi nước ngoài du lịch.Người còng lưng lội bộ nắng mưa thì kiếm ko nổi 3T/1 tháng.
     
    joh.le thích bài này.
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đất nước này ko có còn đẻ ra để ăn , nghĩ sao bỏ 10k đc tỷ rưỡi , dể ăn của ngoại lắm . Đây cũng là nguồn lợi béo bở mà ít ai để ý . Chừng nào chơi như Mỹ thì may ra .
     
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bphone hàng tàu mác Việt chất lượng kém có giá 11T,THP bán sản phẩm chất lượng kém đầu độc người dân..... vậy mà chúng nó hô hào ủng hộ làm giàu cho thằng gian thương, còn những người bán vé số này sao chúng nó ko ủng hộ nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/16
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vẫn còn những thằng bào của công thì dân còn khổ.
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vẫn còn những thằng bào của công thì dân còn khổ.
     
  6. zanchang Thành Viên Mới

    va`o cong ty xskt la`m mau gia`u
     
  7. Chú Ớt Cay Thành Viên Cấp 3

    Mỹ chơi sao bạn
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bài bao nhiêu lá thì ấy bấy nhiêu kiểu luôn á bấy bì.
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mỗi lần mở thưởng ko có người trúng thì số tiền đc cộng dồn vô lần sau . Giải càng dồn lâu thì sức hấp dẫn càng cao .
     
    joh.le thích bài này.
  10. ndbinh Thành Viên Bạch Kim

    nếu chơi về số như bên mỹ thì ở vn làm sao có người trúng số được chứ
     
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Có chứ!Con ông cháu cha trúng!
     
    joh.le thích bài này.
  12. Poorthing Thành Viên Mới

    Hôm qua xem Tivi, mức khủng đang dồn hiện tại là 700triệu đô !
    Người Mỹ đang đổ xô đi mua vé số Người bán vé số ở Sài Gòn có thu nhập ra sao?
     
  13. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    từ trưa tới chiều tăng 100 chai, giờ powerball 900 chai rồi @@@@
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tưởng mua vé số thì giúp người bán vé, vậy mà nào ngờ. Thôi mai mốt tặng luôn tiền mà không lấy vé số.
     
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Mấy chiêu trò của các cty gọi là xổ số kiến thiết thì hầu như ai cũng biết, nhưng hiếm ai vượt qua được lòng tham vì vẫn thấy thỉnh thoảng có người trúng. Đơn giả đó cũng là chiêu "mồi nhử", lâu lâu cho thiên hạ trong một xã/huyện trúng vài tờ để duy trì niềm tin. Lợi thì ai hưởng và thiệt hại về phần ai?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,240 (Thành viên: 4, Khách: 1,228, Robots: 8)