Kể từ dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông nội của nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong-un, Kim Il-sung và từ đó đến nay, lễ hội này được tổ chức thường niên nhằm ca ngợi các lãnh đạo của đất nước Triều Tiên. Lễ hội Arirang được đặt tên theo một bài hát dân tộc của Triều Tiên. Trong lễ hội Arirang, tiết mục nổi bật là những màn đồng diễn quy tụ hơn 100.000 người. Màn trình diễn lạ thường với 100.000 người tham gia tại khu liên hợp trình diễn gồm cả hàng chục nghìn vận động viên thể dục cử động đồng bộ phù hợp với những người lật biển làm nền - vốn tạo ra một phông nền sân khấu thay đổi liên tục. Sự thay đổi hình ảnh nền nhanh chóng đòi hỏi người tập phải chuyển từ tấm biển này sang tấm biển khác thật nhanh và phải đồng bộ hoạt động, do đó, tốn nhiều giờ tập luyện và bố trí chi tiết. Nhiếp ảnh gia Werner Kranwetvogel, 40 tuổi, đã chụp được những bức ảnh gây ấn tượng sâu sắc sau khi được cấp phép tiếp cận màn đồng diễn của Triều Tiên. Người dân thể hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước Lễ hội Arirang năm nay có quy mô hoành tráng hơn mọi năm do Bình Nhưỡng đang muốn đưa Triều Tiên trở thành "quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng" trong năm nay dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm Kim Jong-un. Trần Thị Hằng Liên (tổng hợp) ,
bằng đó người ,cả 100.000 người làm kinh tế 1 ngày ,1 tuần ,1 tháng kiếm bao nhiêu tiền ,lo xếp đội hình coi chơi ,lãng phí ,sức người ,sức của quá chừng
nó không biết làm gì ngoài chế bom ,gây hấn nên rãnh rỗi quá xếp đội hình chơi cho hết ngày tháng đó mà ,qua Đức ,Nhật ,Mỹ xem từ sáng sớm đến chiều tối cày cực lực để phát triển ,đâu co thời gian rãnh làm việc tào lao đâu