Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 20/1/16.

ID Topic : 8321107
Ngày đăng:
20/1/16 lúc 21:07
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Đây là bài sưu tầm trong 5 lần đến Siemreap của mình . Nếu không tính Preah Vihear ( xa và nguy hiểm, vùng tranh chấp giửa Cam và Thai nên luôn có giao tranh lẩn nhau) thì gần như mình đã thăm hầu hết các đền đài trong tỉnh Siemreap
    Nếu các bác đi theo các công ty du lịch thì chắc chắn họ cũng đưa đi tham quan vài nơi tiêu biểu do không co thời gian. Còn đi phượt như mình chắc chắn sẽ khám phá nhiều điều thú vị hơn và đầy đũ hơn.
    Siemreap là 1 tỉnh của Cam và xưa cũng từng là thủ đô của người Khmer. Siemreap có nghĩa là " Đánh bại nước Xiêm la" (tức Thái lan) Vào thế kỷ thứ XV sau 7 tháng bị quân Xiêm bao vây, người Kmer phải bỏ đất mà dời đến Phnompenh ngày nay.
    Nếu các bác mê nghệ thuật điêu khắc và nền văn hóa cỗ thì đến Siemreap quả là đúng địa chỉ và cũng thật xứng đáng khi các đền đài ở đây được Unesco xếp và hàng di sản của nhân loại. Nếu so với điêu khắc Chăm ở Vietnam thì không thấm vào đâu mà phải so sánh với điêu khắc Hindu ở Ấn Độ thì mới xứng tầm. Hơn ngàn năm trước, thời kỳ mà chưa hề có máy móc, công cụ gì mà người Khmer đã có thể xây những đền đài cao ngất ngưỡng hoặc các tác phẩm điêu khắc công phu và khổng lồ rồi mang lên 5,60m cao để đặt lên đó thì thật không ngoa nếu đem so với Kim Tự Tháp.
    Siemreap ngày nay lá tỉnh của Campuchia và thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Các đền đài di tích đều nằm rải rác khắp tỉnh. Cũng may là hầu hết các di tích quan trọng chỉ nằm cách trung tâm khoảng từ 7 đến 10km nên nếu chỉ cần " cưởi ngựa xem hoa" thì các bác chỉ cần mua vé tham quan 20 usd 1 ngày cũng đũ rồi.

    Về vé tham quan thì mình có giới thiệu trong các bài trước nói về Campuchia. Ở đây mình chỉ giới thiệu các bác về những nơi tham quan cũng như Ăn, Ngủ, Nghỉ ( với các bạn thích phượt)
    Thường thường xuất phát từ Saigon đến Siemreap, cho dù các bác có ghé Phnompenh hay đi đường tắt qua QL6 ngang qua cầu Rồng thì đến nới sớm lắm cũng khoảng 5h chiều

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap

    Cầu Rồng còn gọi là Kampong Khdei , xây dựng vào thế kỷ thứ XII chỉ bằng vật liệu là đá ong và KHÔNG hề có chất kết dính, thế mà nó vẫn sừng sửng hàng ngàn năm xe cộ qua lại vẫn nguyên vẹn.Mãi cho đến sau này để bảo tồn người ta mới cấm xe mà thôi.
    Cách cây cầu này và km là các bác sẽ đến trung tâm Siemreap.

    Nếu khi xuống xe và nhanh nhẹn tìm 1 bác lái xe Tuktuk nào đó để thỏa thuận cho chuyến đi tham quan ngày mai thì họ sẽ đưa các bác đi tham quan trước tiên là khu đền Phnom Bakheng, khu đền cõ nhất có từ thế kỷ thứ IX . Nơi đây nỗi tiếng là địa điểm ngắm mặt trời lặn

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 1



    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 2

    Khoảng 6h30 chiều các bác sẽ thấy xe cộ nối đuôi rồng rắn ở trung tâm TP thì đó là do giờ thiên hạ đi ngắm mặt trời mọc ra về đấy !

    Bước sang ngày thứ 2 là ngày chính để tham quan. Các bác đừng quên mua thức ăn và nước uống đem theo nhé ( cho du đi tự túc hay theo tour gì cũng thế) Hàng quán trong đó bán rất mắc, không thua gì khu cách ly trong sân bay, bởi lẽ không ai can đảm đi 7km quay trở ra để ăn mà tài xế họ cũng chẳng nói trước đâu để họ còn kiếm huê hồng dẩn khách nữa. Đây là kinh nghiệm xương máu của mình !

    Cái đầu tiên mà các bác thấy sẽ là Bayon, cổng vào khu di tích

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 3



    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 4

    Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về quy mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia.

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 5

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 6

    Các bác chú ý sẽ thấy các bậc thang cực kỳ hẹp, chỉ khoảng không đến 10 cm và dốc dựng đứng . Cho nên muốn lên chỉ có thể leo trèo chứ không thể bước. Do vậy phía dưới luôn có biển cảnh báo du khách " Climbing is own your risk " ( tạm dịch: Leo lên té ráng chịu!)
    Kế tiếp Bayon sẽ là khu di tích Terrace ofthe Elephants (Sân Voi)
    là một công trình kiến trúc nằm bên trong khu phức hợp quần thể Angkor Thom, nơi được xem là nơi giải trí của các vua và quan dưới triều đại Angkor. Sân voi được xây dựng vào năm 905 - 984 cùng với cung điện Hoàng gia và tháp 12 con giáp nằm ở vị trí trung tâm của kinh thành Angkor Thom.

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 7

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 8

    TaKeo

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 9


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 10

    Angkor Wat

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 11

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 12

    Angkor Wat nhìn từ khinh khí cầu

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 13



    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 14


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 15


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 16

    Ngôi đền tôn giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ XII (900 năm) theo Wikipedia :​
    nó được xây dựng như một đền thờ Ấn Độ giáo dành của Đế quốc Khmer, và dần dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ 12.Vua Khmer Suryavarman II xây dựng Angkor Wat vào đầu thế kỷ 12 tại Yaśodharapura (tiếng Khmer: Angkor ngày nay), thủ đô của Đế quốc Khmer như là đền thờ và lăng mộ của ông. Khác với truyền thống theo theo đạo Shiva (thờ thần Shiva) của các vị vua tiền nhiệm, Angkor Wat thờ thần Vishnu. Được bảo tồn tốt nhất trong khu vực, Angkor Wat là ngôi đền duy nhất vẫn giữ được vị trí trung tâm tôn giáo. Ngôi đền là đỉnh cao của phong cách kiến trúc Khmer. Nó đã trở thành biểu tượng của đất nước Campuchia xuất hiện trên quốc kỳ và là điểm thu hút du khách hàng đầu đất nước.
    Angkor Wat là sự kết hợp của hai nét cơ bản của kiến trúc Khmer: kiến trúc đền-núi cùng với những dãy hành lang dài và nhỏ hẹp. Kiến trúc này tượng trưng cho Núi Meru, quê hương của các vị thần trong truyền thuyết Ấn Độ giáo: nằm giữa một con hào và lớp tường bao dài 3.6 km (2.2 dặm) là khu chính điện ba tầng với kiến trúc hình chữ nhật, kết nối với nhau bởi những dãy hành lang sâu thẳm. Trung tâm của ngôi đền là tổ hợp 5 tháp với một tháp trung tâm và bốn tháp tại bốn góc hình vuông. Không giống những ngôi đền theo phong cách Angkor khác, Angkor quay mặt về phía Tây và vẫn chưa có cách giải thích thống nhất về ý nghĩa của điều này. Ngôi đền được ngưỡng mộ bởi vẻ hùng vĩ và hài hòa của kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và số lượng lớn các vị thần được trang hoàng trên những bức tường đá. Tên hiện đại của ngôi đền, Angkor Wat, nghĩa là "Thành phố Đền" hay "Thành phố của những ngôi Đền" trong tiếng Khmer; Angkor, nghĩa là "thành phố" hay "thủ đô", là từ nokor (នគរ), được bắt nguồn từ từ tiếng Phạn nagara trong tiếng bản xứ. Wat nghĩa là "sân đền" trong tiếng Khmer

    TaPhrom

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 17

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 18

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 19



    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 20



    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 21


    Được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Tọa lạc cách Angkor Thom về phía đông và nằm ở cạnh phía nam của Đông Baray gần Tonle Bati, ngôi đền này đã được thiết lập bởi vua Khmer Jayavarman VII làm một tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa. Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây: cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất.
    Và cũng tại đây các nhà làm phim Holywood đã làm bộ phim Bí mật ngôi mộ cỗ do Angelina Jolie thủ vai cũng như các bộ trò chơi có tên Tom Raider lừng danh.

    Banteay Srey

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 22

    Banteay Srei (hay Banteay Srey) là một ngôi đền Campuchia được xây để thờ thần Hindu là Shiva. Ngôi đền "Banteay Srei" (đền của phụ nữ) vào thế kỷ thứ 10 hay còn gọi là "Tribhuvanamahesvara" này tọa lạc tại khu vực Angkor ở Campuchia, tại tọa độ 13,59 độ vĩ bắc, 103,96667 độ kinh đông, ngôi đền này nằm gần đồi Phnom Dei, cách 25 km (15 dặm) về phía đông bắc của nhóm các đền đã từng thuộc về các kinh đô cổ đại của Yasodharapura và Angkor Thom. Banteay Srei được xây chủ yếu bằng đá sa thạch đỏ, một chất pha màu được thêm vào những bức điêu khắc trang trí tỉ mỉ trên tường mà ngày nay vẫn còn được nhìn thấy. Những công trình này là một vật thu nhỏ khi lấy các công trình Angkor làm tiêu chuẩn. Những yếu tố này giúp cho ngôi đền nổi tiếng với du khách, và được nhắc đến với các tên "viên ngọc quý", hoặc "trang sức của nghệ thuật Khmer"

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 23

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 24

    Khu đền này phải nói là có lối điêu khắc trên đá đẹp nhất so với các đền đài khác. Vì nằm xa trung tâm nên chỉ có khách yêu thích văn hóa cỗ Khmer mới đến, 1 lý do nữa là muốn đến đây, các bác phải mua loại vé 2 ngày trở lên mới tham quan kịp

    Kbal Spean hay còn gọi là River of the thousand Lingas

    Rời Banteay Srei đi thẳng tiếp khoảng 5km là khu di tích này. Đó là 1 khu rừng nguyên sinh. Muốn vào tới con suối, bạn phải đi bộ trong rừng non 1,5km
    Năm 1050, vua Suryavarman I ngăn con suối Stung Kbal Spean trên đỉnh núi để thực hiện bức tranh điêu khắc đá dưới nước với hàng ngàn tượng về Linga, Yoni (miêu tả bộ phận sinh dục của nam và nữ) được tạc thẳng vào nền đá cùng với hàng ngàn bức phù điêu chạm trổ rất tinh vi về các tượng thần Deva, tiên nữ Apsara. Tại thượng nguồn dòng suối, có nhiều phiến đá khổng lồ chạm trổ nữ thần sắc đẹp Laksmi vô cùng sống động. Phải mất hơn 100 năm, công việc này mới được hoàn thành. Người dân Khmer gọi đây là dòng sông ngàn Linga. Đến giờ người ta vẫn chưa thể trả lời được người xưa đã làm như thế nào để có thể thực hiện công trình này và tạc tượng dưới dòng suối này được.
    Người ta cho rằng, nếu cho trẻ em tắm suối này, trẻ em sẽ rất mau lớn và khỏe mạnh, thông minh. Vào mùa lễ hội, hàng ngàn trẻ em Khmer được bố mẹ cho tắm dưới dòng suối này, với cầu mong con cháu họ sẽ khỏe mạnh.
    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 25

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 26

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 27


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 28


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 29

    Tonglé Sap hay Biển Hồ

    Cách trung tâm Siemreap 15km về phía tây nam là Biển Hồ . Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.
    Tonlé Sap có nghĩa là "sông nước ngọt lớn" nhưng thông thường được dịch là "Hồ Lớn" trong các ngôn ngữ khác; "Biển Hồ" là cách gọi của người Việt chỉ tầm vóc rộng lớn của hồ nước này khiến không thấy bến bờ.
    Nếu thích du lịch bằng đường sông, các bạn có thể đi bằng tàu cao tốc từ Phompenh đến Siemreap hoặc ngược lại. Tàu chạy trong 6 tiếng. Khởi hành sáng 7h và đến Phompenh 13h. Trên con sông này kiều bào Vietnam sinh sống rất nhiều và tổ chức hẵn 1 làng bè của người Việt.

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 30
    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 31


    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 32

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 33

    Dành cho các bạn thích du lịch Campuchia : Khám phá Siemreap - 34


    Những gì về Siemreap với mình thì nhiêu đây chắc cũng tạm đũ. Tất cả hình ảnh trong bài này đều là do mình chụp trong những năm 2007, 2008, 2009, 2010 và 2013. Ngoài ra có 1 số trích dẩn về bài viết từ Wikipedia. Hy vọng các bạn sẽ thích và cám ơn các bạn đã xem

    TrungLH as Black Dog 20 tháng giêng 2016

     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/16
  2. Bút Artline Thành Viên Kim Cương

    waaaaaaaaaaaaaaaao