Chào các bác. Các bác vui lòng giải thích giúp e 1 vấn đề về Ngoại ngữ nhé. Chẳng là e có thằng bạn đi làm ở Trung Quốc khoảng 4 năm. Đợt nó về Việt Nam chơi. Nó nói tiếng TQ như cái máy. Mà nó không học hành sách vở gì hết. Nó nói cứ qua đó 4 năm là nói tất tần tật các kiểu. Vậy cho e hỏi là thế bây giờ cần gì phải đi trung tâm học làm gì cho mệt. Mình cứ ở nhà nghe thật nhiều (Ví dụ 1 thứ tiếng nào đó mình muốn nói dc) thì ắt sẽ nói được. E đang tính học tiếng Quảng Đông nhưng mà không cần học chữ hay viết chữ. E chỉ cần nghe và nói được thuần thục thì e cứ nghe và nói thật nhiều là e nói dc phải ko ạ? Giống như 1 đứa bé. Khi lớn lên nghe tiếng Việt thường xuyên sẽ nói và hiểu được. Mong các bác tư vấn. Cám ơn!
Nếu như muốn giao tiếp thì cách của bạn là OK rồi đó, còn nếu muốn viết chữ thì phải học thêm văn phạm nữa mới cứng được !
một ngôn ngữ thông thạo thì phải đủ bốn kỹ năng: nghe-nói-đọc-viết. nếu chi biết một số trong bốn kỹ năng đó thì vẫn thuộc loại cần...xóa mù chữ. Do đó cần phải có thầy để học đến nơi đến chốn. Nếu chỉ có nhu cầu nghe nói (như mấy em cave) thì phải tiếp xúc thường xuyên để buộc phải sử dụng ngôn ngữ trong mọi tình huống, mọi âm ngữ khác nhau thì mới tiến bộ, chứ ở nhà tự kỷ với mấy cuốn băng luyện nghe nói thì chỉ...mau chán. Kinh nghiệm một người chạy xe ôm cho biết như zậy
Nghe được rồi từ từ sẽ nói được, nói được giỏi rồi thì từ từ sẽ đọc được, đọc giỏi rồi sẽ viết được. Đó là quy trình!
Cái này đúng đó chủ thớt Ai có bà con bên Mỹ cũng biết là hồi trước qua đó 1 chữ bẻ đôi ko biết, chỉ biết Hé Lô. Nhưng sau vài năm thì nghe nói rất thông thạo, khoản viết thì tùy người, có người chỉ đọc hiểu và viết tàm tạm, có người quyết chí đi học thì thành ông này bà nọ. ^^ Do môi trường cả thôi.