Chả là vê quê vô núi ở đc 1 thời gian, thế mà các Bạn ấy từ bảo hiểm, bất động sản.... định vị đc mình ở đang ở đâu đề chào mời mà đi hội nghị, xem đất ngay chính tại nơi mình đang ở. Có đứa bạn làm ở 1 công ty BĐS có tiếng (bán căn hộ cài chục tỷ đồng trở lên). Nó kể có thông tin tài khoản, hê ai có số dư > vai tỷ trong ngân hàng nó mới gọi. Nên trc giờ chưa đc vinh dự đc nghe dt của các em ấy. Có cảm giác họ nắm khá nhiều về thông tin người dùng đi động VN
Bên mạng viễn thông đó pác. Do chính những ngừoi lãnh đạo ( giám đốc,trưởng phòng ) bên mạng viễn thông lấy những thông tin này để bán. Rất nhiều tiền đó nhé.Vài tỷ.Bán cho những lãnh vực mà pác nói.Rồi bên ngân hàng cũng bán cho bên bds ( má cái này vô cùng nguy hiểm) Mình nắm được thông tin có vài thằng sếp bên 1 mạng viễn thông đã lấy những file khách hàng ,sau đó lập công ty riêng để bán.Thông tin này khá chính xác và thật.Nhưng chưa có bằng chứng để tố cáo ra cơ quan chức năng thôi. Anh em nào mua hàng bên thế giới di động đừng nên nghe lời nhân viên nói : anh cung cấp tên,sdt để sau này có gì bảo hành. Thật sự thì bảo hành thì dựa vào số imei chứ làm đéo gì dựa vào sdt.
Mấy chuyện trước bác nói đúng, câu dưới cùng thì hoàn toàn sai nhé. 1. Chắc chắn không có chuyện bán thông tin. Lãnh đạo cty tỷ usd chứ ko phải dạng tầm phào nha bác. 2. Lấy để bảo hành PK, PK thì làm gì có imei. 3. Cho số đt để hưởng khách hàng thân thiết lâu lâu mua hàng giảm vài trăm k v. . .v 4. Lấy số đt để có chương trình trúng thưởng còn alo khách, mình từng trao giải cho 1 chị trúng 88tr đây. Nói chung, bác đa nghi cũng đúng. Bản thân mình cũng bị chào mua bđs riết nè, đơn giản chỉ vì số mình đẹp thôi, còn nt chào thu mua sim v. . v. Mấy cái số khác của mình có vậy đâu.
Chà căng quá, e chờ tụi nó mời đi hội nghị mà chưa thấy. Hôm bữa e vô đại học Topica đóng học phí giùm cho nhỏ cháu, sẵn wifi công cộng sóng mạnh e truy cập vào. Thế méo nào về lại có ng từ Topica gọi tới mời e hợp tác và đk đi học. Không lẽ nhờ wifi nó có luôn toàn bộ info và số đt hả ta?
Vấn đề mình đang thắc mắc là tại sao nó biết minh đang ở Vtau (Cuối tuần này bên e có hội thảo)... trong khi ở Sg 10 năm thì ko bị mời tham dự hội thảo ở VT. CŨng thấy là lạ khi nó biết chính xác mình đang ở đâu, nếu gọi sale linh tinh thì ko nói làm gì
Vậy chắc là mua thông tin tư nhà mạng rồi bác, bác ở đâu thì trạm sẽ bắt tín hiệu chỗ đó. Họ search cái là ra hà. Cái này dùng bắt tội phạm hiệu quả. Nhưng ko bắt tội phạm thì quảng cáo luôn để kiếm thêm
Tui mua gần 50 chai mà có thấy con khỉ gì đâu.Khách hàng 3 năm rồi nhé.1 cục kẹo ngậm chơi còn ko có nói gì tới giảm vài trăm k.khakhakha. - còn cái pk thì tui mới biết cách đây vài ngày do thằng bạn nó mua nhưng ko thấy dán tem bh nên nó hỏi.Tui mua pk chỗ khác vì giá bên này cao mà lại cùng thương hiệu chỗ khác. Không lẽ dán cái tem bảo hành thì chết hay sao mà phải lấy sdt ? Thằng bạn tui thì chẳng biết gì mà còn thắc mắc : " sao ko dán tem cho dễ bảo hành ? Vậy lỡ nó hư thì tao đem cái này với cái hộp ra luôn hả mày ? " . - mạng viễn thông vn công ty trị giá vài chục tỷ USD nó còn bán thông tin khách hàng được,nói gì cty vài tỷ USD.1 khi nhân viên nó muốn làm thì khó mà ngăn được.Chẳng phải tgdd bị nhân viên lấy điện thoại hoài đó sao. Tesla,IBM,Microsoft,Sony,Google còn bị nhân viên qua mặt nói gì tgdd.Không biết bạn nghe vụ nhân viên Google lấy tài liệu xe không người lái để qua Tesla hay chưa ? hoặc các hãng đt kiện nhau vì vi phạm bản quyền đã đăng ký mặc dù chưa phát triển sản phẩm đó. Tui ko khẳng định là bên tgdd nên tui có quyền nghi ngờ.Tất nhiên là nghi ngờ thằng viễn thông nhiều nhất vì nó có vết nhiều nhất.Còn ở đây tui nói là để anh em khi mua hàng thì nên cho sdt khuyến mãi.