Dù năm 2017 chưa hết nhưng số lượt view khủng 3.359.125.884 đã làm cho bài hát Despacito là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha thành công nhất mọi thời đại. Chỉ hai tháng trước, thống đốc ngân hàng Ricardo Rosselló tuyên bố quốc gia Puerto Rico vỡ nợ để cơ cấu lại khoảng nợ 70 tỷ USD. Nhưng theo trang Un Neuvo Dia, thành công của Despacito đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia này. Câu hát trong bài cùng những thước phim trong MV đạt hơn 2,3 tỷ lượt xem trên YouTube khiến nhiều khách du lịch có ý định ghé thăm Puerto Rico. Con số gia tăng được dự đoán là 45%. Nhưng đó không chỉ là tất cả những gì Despacito làm được. Mùa hè năm nay lần đầu tiên trong một thập kỷ qua chứng kiến một ca khúc Latin thống trị nền âm nhạc. Despacito yên vị 8 tuần liên tiếp trên Billboard 100, xếp thứ ba trong danh sách những ca khúc Latin bán chạy nhất nước Mỹ (bao gồm cả hai phiên bản gốc và remix).
Sau nhiều năm thống trị trên YouTube, bản hit “Gangnam Style” của rapper Hàn Quốc - Psy đã bị “See You Again” của Wiz Khalifa và Charlie Puth vượt qua vào ngày 11.7. Video nhạc của Wiz Khalifa và Charlie Puth đã cán mốc 2,9 tỷ lượt xem trên YouTube, chỉ vài ngày sau khi “Gangnam Style” kỷ niệm 5 năm "gây bão" YouTube với 2,89 tỷ lượt xem. Tới giữa tháng 7, “Gangnam Style” cũng đã cán mốc 2,9 tỷ, giữ vững vị trí thứ 2. Lúc đó, video đứng thứ 3 là “Despacito” của Luis Fonsi và Daddy Yankee đạt 2,67 tỷ lượt xem. - "See You Again" phải mất đến 2 năm để đạt được vị trí số 1 trên YouTube - “Gangnam Style” mất 4 năm >>>thì "Despacito" chỉ mất 7 tháng để đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem. “Despacito” do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện đã gây chú ý ngay khi ra mắt vào tháng 1 năm nay. Đặc biệt, đến khi Luis Fonsi tung ra bản remix với sự tham gia của Justin Bieber, bản nhạc Latin hiện đại, vui vẻ này đã nổi tiếng toàn thế giới và tăng lượt nghe chóng mặt trên YouTube . “Despacito” đã liên tục nắm giữ vị trí số 1 trên cả ba bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100, Streaming Songs và Digital Song Sales.
Hàng loạt những triệu phú Mỹ giàu có đang đổ xô tới sống ở Puerto Rico, trong khi hàng trăm nghìn thanh niên Puerto Rico lại đang tìm đường đến Mỹ để lập nghiệp, tạo ra một cuộc di cư 2 chiều độc đáo và thú vị. Câu chuyện về Mỹ và Puerto Rico (PR) đang làm cả thế giới bất ngờ vì tình trạng hoán đổi dân số đang diễn ra giữa 2 lãnh thổ, kết quả của sự di dân 2 chiều này đã khiến cho kinh tế và văn hóa của cả 2 đang thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Cuộc hoán đổi dân số giữa Mỹ và Puerto Rico. Vì tình trạng khủng hoảng tài chính đang diễn ra ở PR nên chính phủ hòn đảo xinh đẹp này thiết tha kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài, với mức thuế kinh doanh chỉ 4%, đất nước này đang thu hút hàng loạt triệu phú Mỹ tới đây để làm ăn, theo báo cáo của cục dân số Mỹ, từ năm 2013 tới nay có khoảng 500 triệu phú, tài phiệt nước này đã chuyển hẳn tới sinh sống ở Puerto Rico với lý do rất đơn giản: khí hậu tuyệt vời, môi trường trong lành và đẹp như thiên đường với thuế gần như bằng 0. Những bãi biển tuyệt đẹp kéo dài vài cây số là một trong những lý do để những đại gia Mỹ đến đây sinh sống Thành phố San Juan xinh đẹp cũng hấp dẫn những người đã chán ngán cao ốc và kẹt xe. Và đó là một món hời lớn đối với nền kinh tế đang đình trệ của hòn đảo PR, 500 đại gia này đã mang tới đây hàng tỷ USD để đầu tư vào du lịch và cơ sở hạ tầng. Ngược lại, có hàng chục nghìn thanh niên PR tìm đến Mỹ mỗi năm với mong ước đổi đời, sự hoán chuyển dân số này là điều độc nhất vô nhị từ trước đến nay, người PR cho rằng các triệu phú Mỹ sang đây để vơ vét mà không nhận ra được những gì mà cộng đồng giàu có đó sẽ mang lại trong tương lai. Những du thuyền xuất hiện ngày một nhiều ở cảng San Juan để phục vụ một lượng lớn du khách Mỹ tới đây nghỉ ngơi mỗi mùa hè. Puerto Rico vốn thuộc chủ quyền của Mỹ nên thanh niên nước này cũng là công dân Mỹ, trong 10 năm trở lại đây, 334 nghìn người PR đã rời khỏi quê hương để tới Mỹ, ở bang Florida, mỗi tuần có khoảng 100 gia đình PR mới chuyển tới đây. Những nhà hàng, siêu thị của người Puerto Rico đang xuất hiện ngày một nhiều ở Florida, Mỹ Chính phủ Mỹ cũng không hề phiền lòng với những cuộc đại di cư này, bởi vì người dân PR rất khỏe mạnh và chăm chỉ, đáp ứng được nhu cầu công nhân phổ thông khổng lồ tại đây. Theo anh Jean Pierre Hernandez, sinh viên Puerto Rico đang học tại Mỹ, thì khi nào thành công và giàu có, anh mới trở về quê hương sinh sống và đầu tư như những triệu phú Mỹ bây giờ. Những công nhân Puerto Rico được các ông chủ Mỹ rất tin dùng vì chăm chỉ và thật thà. Theo CNN
Ngọc Trinh mà bác phang chừng 20 lần bác cũng bắt đầu chán rồi. 10 năm sẽ là 1 thảm họa. Bác nên xem xét cắt giảm
Mình cũng vậy.Kinh tế đang khó khăn,nên cắt giảm thời gian để giảm ngân sách hao hụt lớn.
Bác có tiền bác đi du lịch 10 năm thì tiền bác ko ít,mà đi du lịch tất nhiên nơi bác tới cũng có phụ nữ,1 là bác dụ được,2 là bác bóc bánh trả tiền.10 năm bác hưởng bao nhiêu??
cả 2 đều không có bác ạ, dụ thì không có bản lĩnh, mà tiền thì lại càng khô máu sao bóc bánh nổi, thôi thì em quay về chọn ngọc trinh vậy...
Người PR mang quốc tịch Mỹ, nước hình con gium mà được quyền lợi ấy chắc một cuộc đại di dân chưa từng có trong lịch sử loài người sẽ diễn ra trong vòng vài giờ
Ai dịch ra xem ý nghĩa bài hát để mình lấy cẩm hứng . Hôm nào sỉn tới ke sẽ soạn một bài cho Việt Nam nổi đến nỗi phải xin một lần được chìm