Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sale.tablet, 25/10/17.

ID Topic : 8986089
Ngày đăng:
25/10/17 lúc 08:44
  1. sale.tablet Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,058
    chỉ hơn một tuần sau khi đoàn liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu ngừng ra quân, vỉa hè của nhiều tuyến đường ở quận trung tâm đã bị người dân thi nhau lấn chiếm trở lại để làm nơi kinh doanh, đậu xe.

    Ghi nhận tại các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng... nhiều ô tô biển số ngoại giao, xe biển xanh, biển trắng đậu tràn lan trên vỉa hè, chiếm hết lối của người đi bộ.

    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này
    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 1
    Quán nhậu thi nhau lấn chiếm vỉa hè sau khi ông Đoàn Ngọc Hải ngưng ra quân
    Tương tự, các quán nhậu nằm trên đường Hoàng Sa, Cô Bắc, Cô Giang, Võ Văn Kiệt ... trước đây từng bị ông Hải xử phạt thì nay cũng ngang nhiên đồng loạt kê bàn ghế tràn ra vỉa hè để cho khách ngồi ăn nhậu.

    Trước đó giữa tháng 1/2017, UBND quận 1, TPHCM thực hiện kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị do Phó Chủ tịch quận 1 dẫn đầu, với quyết tâm muốn biến quận 1 thành “Singapore thu nhỏ”.

    Trong suốt hơn 9 tháng ra quân, đoàn liên ngành đã phá bỏ nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt hàng loạt ô tô biển xanh, biển đỏ vi phạm.

    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 2
    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 3
    Xe ngoại giao, xe biển xanh thi nhau đậu tràn vỉa hè
    Chiến dịch “giải cứu" vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải đã được người dân cả nước ủng hộ và sau đó nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đồng loạt làm theo.

    Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận đã ký ban hành quyết định số 1758 về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành trật tự đô thị. Nội dung quyết định nêu rõ trước khi ông Đoàn Ngọc Hải dẫn lực lượng xuống đường, xử lý vi phạm vỉa hè phải xin ý kiến và được Chủ tịch quận 1 duyệt cho phép.

    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 4
    Những quán nhậu từng bị ông Hải xử phạt nay lại tái lấn chiếm
    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 5
    Một quán ăn trên đường Võ Văn Kiệt phường Nguyễn Thái Bình chiếm hết vỉa hè để buôn bán
    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 6
    Bờ kênh Tàu Hủ nơi ông Hải từng xử phạt thì nay đã nhếch nhác trở lại.

    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 7
    Ông Hải cũng từng xử lý hành vi buôn bán hàng rong trên cầu Mống nhưng nay lại tái diễn
    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này - 8
    Xe công an và xe biển xanh cũng đậu chiếm hết vỉa hè của người đi bộ.

    Đình Thảo
     
    joh.le and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  2. sale.tablet Thành Viên Cấp 6

    Điều này chứng tỏ cách làm anh Hải o ổn tí nào
    Cho dù anh có ra quan cả 2-3 năm thì cũng như thế
    Nên cách anh làm là làm sao người dân có chỗ mưu sinh mà lính lác ngoài phường ,công an khu vực ăn lương nhà nước cũng phải hoạt động
    Chứ như tui thấy là công an cũng ra vỉa hè ngồi ăn hưởng ứng thì anh Hải có đi ngoài đường làm gì
    Cái chính là anh nên kêu mấy thèn chủ tịch phường,công an ,thanh tra lại làm việc xong thì lúc đó mới đến người dân

    Thượng bất tuân hạ tắc loạn mà lị
     
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bạn có từng xem film Bao Thanh Thiên hong?Nếu ổng ko đc minh quân trao cho Thượng phương bảo kiếm+Ngự trác tam đao thì làm phó thường dân cũng khó,e rằng có 10 cái mạng ổng cũng tiêu!
    Ở trường hợp A.Hải này,rõ ràng ảnh có cái tâm,nhưng lại ko đc trao công cụ để đạt đến cái tầm,nên"đừng trách lá diêu bông"!
     
    joh.le, 7800II, HiepSiSiTinh and 4 others like this.
  4. sale.tablet Thành Viên Cấp 6

    haizz bạn lại o biết cái lị gì hết í
    cho dù a Hải có bảo kiếm thì sao
    ảnh cứ vác kiếm đi tuần như 1 thằng dân phòng hay dân quân ngoài đường cho đến già ah
    Ngộ nói cho lị nghe là làm mấy cái này thì sức 1 mình anh Hải thì có khác gì Từ Hải
    Hữu dũng vô mưu
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Việc làm được nhiều người đồng tình, nhưng ít người đồng ý và đồng lòng, cho nên đành phải chịu thôi.
    Chỉ có cái là anh ấy quá vội khi phát biểu câu " treo áo từ quan"
     
  6. Blaze Thành Viên Cấp 5 Thành viên BQT Moderator

    Trao bảo kiếm thì ảnh mới chém được cấp dưới chứ bạn.

    Chứ theo bạn thì cách nào là ổn?
     
  7. Blaze Thành Viên Cấp 5 Thành viên BQT Moderator

    Ông đem so sánh chuyện xả rác với lợi ích nhóm to lớn từ buôn bán vỉa hè thì tôi thua.
    Ông thì kêu như anh Hải mà phải đích thân ra tay ư? ông thì kêu anh Hải chưa đủ tầm, vậy ai ra dọn vỉa hè?
    Người làm cũng chửi, người không làm cũng chửi, sống sao cho vừa lòng các anh??

    Ổng quản lý về trật tự đô thị, ổng không làm thì ai làm?
    Vi phạm luật thì chém, chẳng lẽ mấy anh đòi ổng phải năn nỉ hay van xin người dân đừng có lấn chiếm để buôn bán? hay là đề xuất quỹ hỗ trợ cho những người bị dẹp??

    Những người lấn chiếm lâu nay đã ăn đủ rồi, ăn quá nhiều rồi, được thả lỏng rồi cứ tưởng đó là quyền của mình, đến lúc dẹp bỏ cái tư tưởng đó là vừa.
    Mấy anh thích được văn minh như nước ngoài, chửi nhà nước búa xua, nhưng cái ý thức thì như mọi thì đừng có mơ về văn minh nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/17
  8. sale.tablet Thành Viên Cấp 6

    Phó chủ tịch quận mà o xử được công an phường,công an khu vực và các anh chủ tịch phường thì nên như Nguyễn Công Trứ từ quan đi nhe
    Ở ghế đó mà o có quyền làm gì còn tốn tiền thuế của Ngộ đó
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này

    Ờ, cán bộ không gương mẫu thì nói ai nghe
     
    joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  10. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Vấn đề là tình trạng chiếm dụng lòng lề đường tồn tại đã lâu nhưng ko ai thèm động tay động chân,và A.Hải đã làm cho bộ máy phải chuyển mình.
    Cơ khổ,máy lâu ngày ko sử dụng,nay đem ra xài thì nó ko"ngọt",nên gần như phải chạy rô-đa,dưng chưa hết quy trình thì người vận hành(A.Hải) đc nhắn nhủ:"Thôi,ông nghỉ ngơi cho khỏe,để máy tự chạy(!)"
    Mà đã tính khi cho máy vào guồng thì A.Hải nghĩ khi nào"máy"chạy ổn định,Anh ấy sẽ làm nhiệm vụ bảo trì,bảo dưỡng thôi,ko cần trực tiếp thao tác vận hành'máy",nay đc mời về VP nghỉ ngơi,"máy"lại ì ra.
    Lính ra trận mà ko đc trao vũ khí thì chỉ về làm anh nuôi!Hữu dũng vô mưu hay hữu mưu gì mà ko có toàn quyền thì như bị trói tay.Hãy tôn trọng vì anh ấy rõ ràng là người có tâm!
     
    joh.le and đừng ban nửa nha like this.
  11. Blaze Thành Viên Cấp 5 Thành viên BQT Moderator

    Thực tế là éo được xử nha bạn, bạn ngon thì trao quyền cho ổng đi.
    Nói ra là thấy không có hiểu biết.
     
    7800II and TrungLH like this.
  12. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    hahaha có rất rất nhiều cái mà mình tưởng dể nhưng hóa ra không dể chút nào:
    Nói chuyện riêng trước : Hôm nào có đi đâu qua rủ anh đi, mang theo con Spark cho nó vi vu chơi Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này

    Bây giờ nói chuyện Topic : 1 chuyện mình tưởng dể nhưng nó không dể chút nào các bạn ơi ! Có bạn đem ông Bao mặt đỏ ra so sánh, thế nhưng những cái mà bạn coi nó xảy ra mấy trăm , mấy ngàn năm rồi.Thực tế ngày nay người ta sống và làm việc theo pháp luật , nói luật thì phải nói luật dân sự hay hình sự. Luật cho phép người ta làm cái gì và không cho phép người ta làm cái gì đều có ghi rõ.
    Theo tôi, những ông Hải làm là đáng trân trọng, tuy nhiên trên xã hội này khó mà làm kiểu đó bỡi như thế sẽ dính líu tới muôn chuyện khác. Không nói chuyện kéo xe mà nói chuyện đập phá hành lang, vĩa hè trước cái đã..Trước đây do luật pháp lõng lẽo, người ta ngang nhiên đục tường, trổ mặt tiền, điển hình là BVND2 phía hông, và làm bậc thang lên xuống.Giờ đây chiếu theo bảng vẽ cũ thì đó là dân làm sai, thì ông Hải đập, đập thì dân la làng bỡi họ đã làm 2, 30 năm trước rồi, đập giờ lấy đâu xài...và biết bao nhiêu cái mà luật chồng chéo lên nhau.Vấn đề phức tạp là như thế, bỡi vậy mới quy định là phải trình lên trên xem rồi mới được làm.Đó là chưa nói đến DV công ích của địa phương mà tự dưng dẹp bỏ sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của địa phương đó, rồi dẩn đến chuyện không đạt chỉ tiêu trên giao vân vân và vân vân
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/17
  13. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Theo mình cứ giao trách nhiệm về cho địa phương (ở đây là Phường) quản lý. Quy hoạch thế nào sẽ do địa phương chịu trách nhiệm và giải trình khi có yêu cầu. Lúc này sẽ đơn giản hơn, có nhiều phương án hơn. Ví dụ: thành lập khu buôn bán hè phố, quy định diện tích lề đường được phép sử dụng, cho thuê vỉa hè,... Tất cả đều do phường quyết định, ai kiện cáo, thắc mắc gì thì lên phường giải quyết. Các quy định đó sẽ được tổ chức lấy ý kiến hoặc phổ biến đến dân thông qua họp tổ dân phố, sau đó báo cáo lên trên.
    Vẫn câu nói: "Phép vua thua lệ làng" => giao cho địa phương quản lý, cần trảm thì trảm quan địa phương là xong.
     
  14. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Pháp chế đc hoàn thiện theo sự tiến bộ của từng thời đại,và nguyên tắc"cái gì mới ưu việt hơn sẽ phủ định cái cũ,lạc hậu".
    Thời ông Bao Thanh Thiên nằm trong thể chế phong kiến,Tư pháp kiêm luôn hành pháp,nên kẻ nào phạm tội,sau khi bị túm,kẻ ấy bị kết án+thi hành án luôn.Biết BTT là vị quan chính trực nên Vừa mới bán cho ông combo Thượng phương bảo kiếm+Ngự trác tam đao.
    Ngày nay,hình thái tội phạm đa dạng hơn,và để dân chủ hóa,các thể chế đều phân biệt rõ bằng Tam quyền phân lập(mỗi thể chế có sự khác biệt,xin ko tranh luận về v/đề này vì lý do nhạy cảm),và mỗi cơ quan thể hiện quyền này=>cái gọi là quy trình.
    Nếu mọi việc đúng như lý thuyết thì sẽ ko có gì trục trặc,khiếu nại nơi đối tượng bị chế tài,nhưng...
    A nói "DV công ích của địa phương mà tự dưng dẹp bỏ sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của địa phương đó, rồi dẩn đến chuyện không đạt chỉ tiêu trên giao vân vân và vân vân" =>đây ko phải lý do chính Đáng để làm trì trệ 1 việc phải làm,mà điều cốt lõi,nếu chính quyền địa phương ko tham gia trực tiếp vào việc dọn dẹp lòng lề đường do nguyên nhân tế nhị nào đó thì có thể hỗ trợ ~ người dân KD bị tác động bởi chiến dịch này 1 nơi nào đó cho họ làm ăn,chứ ko thể vin vào lợi ích cục bộ để bao công sức trước đây đem đổ sông đổ biển như vậy.
    Đi thu tiền cái,lát về chém tiếp,ahihi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/17
  15. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Cực kỳ không được bác Rùa ơi và thực tế cũng đã chứng minh rồi.Thực tế là khi xưa mình còn làm trên Tôn Thất Tùng, mổi tháng đều vui vẻ với anh Phường và anh Quận là xong hết...Thực tế ngày nay và sau này đi bắt xe, ông Hải cũng đã giao cho địa phương, ổng cũng chỉ đi theo dỏi và phone cho CT phường khi có vi phạm, tội cho ông CT Phường ổng cho là không đủ quân đủ lính đi khắp Phường, đó là chưa kể đã vui vẻ với chổ này chổ kia, bằng chứng là nhiều nơi khi ông Hải đến kiểm tra thì không có lảnh đạo Phường, chờ cả tiếng họ vẫn hông đến, luôn có lý do này nọ .Nói chung, tùy tình hình của từng nơi từng chổ mà làm việc thôi.
     
  16. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Những chuyện như bạn Du nói là trên lý thuyết, thực tế anh Phường xã giao với anh Quận cỡ nào, anh Quận với anh Sỡ .... lại là chuyện khác.Bởi vậy phải có những lảnh đạo có tâm ( chứ không phải có tiền) để gỡ cái đống bùi nhùi này mà gỡ thì nó cái gì cũng có: đúng, sai, trắng, đen, mặt lộ ra, mặt chìm ..Đôi khi với cái nhìn giản đơn, bạn có thể nói rằng, xã hội này thối nát quá, cần thay đổi, nhưng rồi không khéo lại có chuyện tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thằng sau ác hơn thằng trước, thì sao, thì chửi tiếp ? Thôi nói tới đây là quá lắm rồi !
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Dẹp lòng lề đường tưởng dễ nhưng hóa ra là cực kỳ khó, bởi vì nó dính tới quyền lợi của rất nhiều người, mà nói tới quyền lợi thì ai cũng muốn dành cả, còn khó khăn và trách nhiệm thì ai cũng né tránh.
     
  18. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    100 Like Khi anh Hải ở nhà thì ngoài phố thế này
    Bác nì nói không sai, đụng tới quyền lợi nhất là quyền lợi vật chất, là có chuyện !
     
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Đó là bởi vì sự "không minh bạch" của quan địa phương. Trảm. Quan trọng là có "dám" trảm không thôi.

    Ở trên chỉ cần ra 1 vài quy định chung: ví dụ: "diện tích tối thiểu dành cho người đi bộ", "trường hợp được phép sử dụng lề đường",... Phường có làm gì cũng phải dựa trên quy định chung này.

    Với vấn đề ai cũng biết là gì đó thì cứ họp tổ dân phố đi là xong. Nếu cả tổ dân phố đều đồng lòng với việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh => áp dụng những quy định chung ở trên, nếu phù hợp thì cho phép - kèm theo điều kiện của địa phương: thu phí diện tích thuê, ai muốn sử dụng thì đóng tiền cho địa phương - tất cả đều công khai minh bạch. Nếu không phù hợp thì địa phương cũng không được phép. Trảm là không có ý kiến.

    Mình thấy có thể thực hiện, nói ví dụ như bảng cấm giao thông: có những bảng cấm theo giờ đó: xe hơi được phép quẹo/đi theo giờ cố định.
     
  20. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Đồng ý với bác. Có những chuyện vi phạm nhưng ko được nhắc nhở,chấn chỉnh đến nơi đến chốn. Lâu ngày trở thành lề thói nên người ta cứ nhầm tưởng là mình được quyền như thế. Đến khi NN làm căng để chấn chỉnh thì họ lại ỏm tỏi lên vì quyền lợi của họ bị thiệt hại. Ngoài số ít những người lấn chiếm vỉa hè để tư lợi thì đa số người dân còn lại chẳng ai đồng tình với chuyện đó cả.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 532 (Thành viên: 8, Khách: 513, Robots: 11)