Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Hỏi về cuộc thi "nhà hùng biện tương lai" của trường Scots English Australia?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cô Tô, 7/6/18.

ID Topic : 9153748
Ngày đăng:
7/6/18 lúc 16:19
  1. Cô Tô Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    14/6/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    119
    Gái lớn nhà em năm nay lên lớp 4, em định hướng sẵn cho con sau này sẽ đi du học. Mỗi tội con bé này nhà em lại thuộc tuýp hướng nội, nhút nhát lắm ấy. Hôm rồi tìm khóa học cải thiện tiếng anh giao tiếp cho con bên trường Scots English, e thấy họ có tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh, định bụng đăng ký cho con rồi lại thôi. Cái chính là em thấy kỹ năng giao tiếp của con còn yếu, sợ tham gia vào cuộc thi nhỡ con sẽ bị tâm lý hoang mang sợ sệt. Vậy em có nên cho con tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh này ko ạ?
     
    BaoTamHoMenh thích bài này.
  2. BaoTamHoMenh Thành Viên Cấp 1

    Dạo này nghe cái trường Scots này được khen nhiều lắm, không biết tổ chức thi có chất lượng như dạy học không nhỉ?
     
  3. Buncabiencay Thành Viên Cấp 1

    Nên quá ấy chứ, đi thi vừa rèn khả năng giao tiếp, phát âm cho con luôn lại được thêm kiến thức, chưa kể mà vào được vòng trong lại có quà mang về
     
  4. Huythanh.jewelry Thành Viên Cấp 1

    Bạn ở nhà lên tư tưởng trước cho bé đây là hoạt động vui chơi chứ ko phải áp lực j
    Đồng thời rèn cho bé tự tin nói trước đông người bằng cách cho bé tập thuyết trình trước gương, thuyết trình trước các thành viên trong gia đinh rồi dần dần mở rộng thêm nhiều người khác như hàng xóm hay bạn bè của con.
    Như vậy con sẽ cảm thấy hứng thú mà không bị áp lực tâm lý.
    Mà vào mấy cuộc thi như thế, kiểu j cũng được giáo viên bản ngữ của bọn Scots English nó đào tạo cách nói, cách thuyết trình bằng tiếng anh cho, con sẽ tiến bộ nhanh lắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/6/18
  5. Iservice.hanoi Thành Viên Cấp 1

    Thấy gải thưởng to lắm có cả học bổng toàn phần du học hè Singapore, còn mời cả chuyên gia và MC nổi tiếng về để làm BGK với đào tạo kỹ năng cho tụi nhỏ mà. Trường có tiếng nên em nghi họ có kinh nghiệm tôt chức nhiều rồi.
     
  6. nabon Thành Viên Cấp 3

    Chung qui cũng là hình thức quảng cáo cho trường. Nhưng nếu muốn trẻ tự tin, hãy cho nó thử sức, cũng là học kinh nghiệm. Còn vụ đi Sing thì ... thắng giải đi sẽ biết
     
  7. lyhai07 Thành Viên Cấp 2

    không sao đâu. tự tin lên. mấy trường nước ngoài họ khuyến khích và động viên tâm lý lắm. nên ko lo.
     
  8. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    nên hỏi ý kiến bé trước khi đăng ký
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hỏi về cuộc thi nhà hùng biện tương lai của trường Scots English Australia?
     
  10. nabon Thành Viên Cấp 3

    Tiểu học thì kg lo, chả có gì là áp lực cả. Nếu con nó thích thì bác cứ cho nó tham gia đi. Nó sẽ mau giỏi tiếng Anh sớm.
    Con tôi rất thích thi thố kiểu đó, thấy thông báo dán trên đường đi là đòi đăng ký, kể cả toán và AV. Lúc đầu bị loại sớm do kg có học thêm, nhưng nó quyết tâm tự học. Sang năm là nó lấy được nhiều giải. Mặc dù các giải đa phần lừa tình cả, quảng cáo học. Miễn phí 6 tháng học.... kể cả đi Sing cũng là cho vui vì cha mẹ đi theo đóng tiền cao gấp 5 lần so với đi tự túc....
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. sutairu
Tổng: 1,250 (Thành viên: 1, Khách: 1,205, Robots: 44)