Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 27/8/18.

ID Topic : 9208804
Ngày đăng:
27/8/18 lúc 14:49
  1. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    Tham gia ngày:
    27/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,793
    Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần .
    Ảnh cắt từ clip.

    Đoạn clip do phụ huynh có con vào lớp 1 chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại việc cô giáo hướng dẫn cách đánh vần từng âm tiết được cho là khá lạ, cụ thể, "Ki" đọc là: cờ - i - ki. "Uôn" đọc là: ua - nờ - uôn; "Qua" đọc là: Cờ - ua - qua đang thu hút sự chú ý.

    Sáng 27/8, trao đổi với PV, Giáo sư Hồ Ngọc Đại cho biết, cách đánh vần này được dạy theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục, xây dựng trên tinh thần giải pháp Công nghệ Giáo dục do ông khởi xướng.

    Theo Giáo sư Đại, chương trình này rất hữu ích và được triển khai từ năm 1978 tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội), sau đó được mở rộng ra các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành khác.

    "Từ năm 1985, chương trình này đã triển khai mở rộng ra 20 tỉnh, đến năm 2000 có 43 tỉnh, thành. Đến năm nay có 49 tỉnh với hơn 800.000 học sinh học theo chương trình này", GS Đại thông tin.

    Giáo sư Hồ Ngọc Đại nêu rõ, theo yêu cầu giáo dục, đối với học sinh khi học hết lớp 1 cần phải đọc thông, viết thạo, viết đúng chính tả tiếng Việt, không thể tái mù chữ.

    Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần . - 1
    Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

    "Với chương trình dạy theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục sẽ giải quyết triệt để việc giúp học sinh lớp 1 có thể thực hiện toàn bộ yêu cầu trên.

    Đặc biệt, các em ở miền núi, vùng khó khăn, xa xôi nhất, chưa bao giờ đến trường nhưng chỉ cần 1 năm học theo chương trình sẽ đọc thông, viết thạo, viết đúng chính tả tiếng Việt và thực tế, chương trình đã, đang được áp dụng trên diện rộng", GS Đại nói thêm.

    Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng giải thích rõ hơn về cách đánh vần các âm tiết. Cụ thể như sau:

    1. Về quan hệ Âm – Chữ

    Vì sao 3 chữ c / k / q đều đọc là /cờ/?

    - Nguyên tắc cơ bản nhất khi học tiếng Việt là ngay từ đầu, cần phân biệt:

    Âm / Chữ - Vật thật / Vật thay thế.

    Âm và Chữ khác nhau.

    + 1 âm ghi bằng 1 chữ: Âm /a/ ghi bằng chữ a; âm /bờ/ ghi bằng chữ b…

    + 1 âm có thể ghi bằng 2 chữ: Âm /gờ/ ghi bằng 2 chữ g hoặc gh theo quy tắc chính tả.

    + 1 âm có thể ghi bằng 3 chữ: Âm /cờ/ ghi bằng 3 chữ c/k/q theo quy tắc chính tả.

    + 1 âm có thể ghi bằng 4 chữ: Âm /ia/ ghi bằng 4 chữ ia/iê/yê/ya theo quy tắc chính tả.

    Âm chỉ có 1. Nhưng 1 âm có thể được ghi bằng nhiều chữ theo quy tắc chính tả.

    2. Về cách đánh vần

    Từ xưa đến nay, có 3 cách đánh vần. Chẳng hạn với tiếng huyền.

    1- Cách thứ nhất (từ khi có người Pháp cho đến cách mạng Tháng 8): hát-u-hu-y gờ rếch-uy-huy-ê-nờ-uyên-huyên-huyền-huyền.

    2- Cách thứ hai (cải cách giáo dục): hờ-u-hu-y-ê-nờ-uyên-huyên-huyền-huyền.


    3- Cách hiện đại: huyền: huyên – huyền – huyền.

    Với cách thứ 3, để đánh vần huyên-huyền-huyền thì:

    - Trước đó phải biết đánh vần tiếng thanh ngang huyên: hờ - uyên – huyên.

    - Trước đó nữa, phải biết vần uyên: u-yên-uyên.

    - Trước đó nữa, phải biết vần yên: yê-nờ-iên.

    - Trước đó nữa, phải biết ia/yê.

    Do đó, phải bắt đầu từ đầu, học từ âm, rồi đến vần, rồi đến tiếng thanh ngang, rồi đến tiếng có các thanh còn lại.

    Xin nhắc lại, nguyên tắc cơ bản nhất ngay từ đầu cần phân biệt Âm và Chữ - Vật thật / Vật thay thế:

    Âm là Vật thật, có trước, ngay trong cuộc sống hằng ngày của mọi người (hằng ngày, người ta nói với nhau và nghe bằng âm (Tiếng).

    Chữ là Vật thay thế, có sau, phải học mới biết được.

    Vấn đề là học như thế nào cho đúng, cho chắc, cho lâu bền mãi mãi.
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bộ giáo dục đang đào tạo ra những con người máy.

     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/18
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    cái này ngta có thí điểm rồi đạt kết quả tốt mới nhân rộng mà.
     
  4. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Bùi Hiền 2 :v
     
    TUAN_VU thích bài này.
  5. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    Nghe nói giáo sư là con rể cụ Lê Duẩn, em nghe đồn là vậy, xin lỗi nếu em nói sai.
     
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thím phát biểu mà tui tưởng đang sống trên mây chứ.Thím tin vào câi thí điểm à.

    Nhớ ngày xưa đi học,lớp có dự giờ là thế nào rồi chứ ?????
     
    TUAN_VU thích bài này.
  7. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    cái này e có coi mấy bl của giáo viên họ nhận xét dạy theo cách này học xong lớp 1 là hs viết và đọc đúng chính tả hơn chương trình cũ
    Cái j tốt thì cải cách chứ cứ quy cũ hoài sao đc bác
    Nói chung nếu tốt thì k có thành kiến
    Nếu xưa k cải cách k thay đổi thì có khi giờ nước mình còn viết chữ hán chữ nôm j đó nha mấy bác
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái này cũ mèm có gì mới đâu. Cái bà phụ huynh quay clip đã dốt mà thích nổi tiếng, không tìm hiểu trước đâm đầu cho con vào học giờ lại...théc méc Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần .
     
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Theo em nói thì OK ,vậy cũng tốt thôi.

    vấn đề đúng chính tả thì anh ko nghĩ vậy ? học sinh lớp 1 là học đánh vần,nhồi sọ cách đọc mới từ bây giờ thì nó sẽ viết như chuẩn đọc đó thôi.

    Từ chữ HÁN - NÔM qua chữ QUỐC NGỮ là 1 bước tiến dài và nó thực hiện ngay đúng thời kỳ giai đoạn cải cách giáo dục...điều đó có nghìa là thời đó chỉ le te vài người biết chữ thôi nên chẳng ai bàn cãi gì nhiều,sau đó chúng ta thực hiện giai đoạn diệt giặc dốt nên học chữ QUỐC NGỮ luôn.

    So sánh 1 bước tiến dài và 1 sự thay đổi nhỏ thì khập khiểng.Nếu sự thay đổi nhỏ mà tốt hơn thì chấp nhận thôi,còn nếu vẫn ko khá hơn thì thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/18
  10. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    ai cho tụi nó muốn đổi là đổi zậy chời?
    Việc áp dụng cách đánh vần mới là không cần thiết, vì xưa nay bao thế hệ đánh vần kiểu cũ dễ hiểu và chẳng gặp trục trặc nào.
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Học học nữa học mãi
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng rồi
     
  13. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Nhà văn Phạm Xuân Đào gửi thư ngỏ đến Thủ tướng Chính phủ
    31/08/2018 10:54
    9542 lượt xem

    Bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ suy nghĩ của Nhà văn Phạm Xuân Đào về tình trạng một số người nghĩ ra chữ viết, cách viết cách đọc mới, là sự hủy hoại tiếng Việt, xa hơn là hủy hoại văn hóa dân tộc.

    Hà Nội, ngày 30/8/2018

    Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần .


    Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

    Trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một video clip về việc một cô giáo đang dạy cho học sinh cấp I đánh vần tiếng Việt mới (chữ – tiếng Việt cải cách).

    Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã đưa tin về việc giáo sư Bùi Hiền và sau đó là giáo sư Hồ Ngọc Đại có chương trình nghiên cứu cải cách chữ viết tiếng Việt.

    Dư luận cho rằng, việc nghiên cứu, cải cách mọi vấn đề (không riêng gì chữ viết) là một nhu cầu cần thiết trong đời sống của bất cứ xã hội nào. Tuy nhiên, chữ viết của một quốc gia (quốc ngữ) là một vấn đề rất hệ trọng. Nó là quốc hồn, quốc túy của một dân tộc. Chữ viết còn thì văn hóa còn. Văn hóa còn thì dân tộc còn.

    Chữ viết quan trọng và mang hồn dân tộc như thế nên chúng ta phải coi trọng và xem nó như một báu vật quốc gia. Nó phải được đặt ngang hàng với quốc huy, quốc ca, quốc hiệu, quốc kỳ của dân tộc… và phải được quyết định bởi Quốc hội, mọi người dân đất Việt lấy đó làm chuẩn để sử dụng chung.

    Việc để cho một nhóm nhà khoa học này nghĩ ra một dạng chữ rồi cho là “hay” và dạy thí điểm ở một số nơi, rồi một nhóm nhà khoa học khác lại nghĩ ra một dạng chữ khác và lại cho là “hay hơn” rồi lại dạy thí điểm… mà không ai quản lý thì chữ viết – tiếng Việt của chúng ta sẽ đi về đâu? Việt Nam sẽ lấy mẫu chữ nào để làm QUỐC NGỮ ?

    Chưa nói tới việc mọi người dân Việt Nam (nhất là các cháu học sinh) ngơ ngác, không biết lấy bộ chữ nào (trong các bộ chữ của các nhà khoa học) làm chuẩn trong quá trình học tập, thi cử mà ngay cả các văn bản pháp luật, văn bản ngoại giao, văn bản chỉ đạo của Đảng, của Quốc Hội, của Nhà nước, của Chính phủ, của các Bộ, của chính quyền các địa phương… trong các giao tiếp quốc tế và giao dịch trong nước cũng rất bất cập, phiền hà và lộn xộn…

    Chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền nên khi làm bất cứ việc gì cũng phải tuân theo pháp luật. Việc nghĩ ra chữ viết rồi tự do phổ biến, tự do lựa chọn để nói, để viết, để giảng dạy…là cách làm vô pháp luật, vô chính phủ, là mông muội của những con người chưa phát triển, đang ở thời nguyên thủy. Cách làm tùy tiện này là coi thường pháp luật và đang phá hoại nền văn hóa Việt Nam.

    Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo để Bộ giáo dục và đào tạo có kế hoạch chi tiết, cụ thể về chương trình nghiên cứu, cải cách chữ viết (nếu cần).

    Sau đó các công trình này phải được Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, thẩm định và nhất thiết phải được Quốc hội thông qua; tiếp đó, Chủ tịch nước ký lệnh ban hành để toàn dân thống nhất thực hiện.

    Kính mong Thủ tướng quan tâm.

    Nhà văn Phạm Xuân Đào

    Nguồn bài viết: Trích từ facebook của nhà văn Phạm Xuân Đào
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/18
  14. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    zõ zàng.
     
  15. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Việt nam không thiếu người tài, chỉ có cách làm không khoa học dẫn đến lãng phí công sức, chất xám.
    Nhà văn Phạm Xuân Đào này viết chuẩn quá.

    Trước đây có bác Bùi Hiền cải cách chữ Việt, giờ thêm bác giáo sư Bùi Ngọc Đại .
    Cả 3 chữ đều đọc giống nhau, sau này khi nghe đọc chính tả, các em sẽ chọn viết chữ nào trong 3 chữ có cùng cách đọc ấy nhỉ?
     
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, mỗi dự án đều trị giá chục nghìn tỉ. Chả trách mấy bác cứ thích...cải cách
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    thì mình nói ở trên rồi , nếu nó chỉ là 1 cải tiến nhỏ,ko quan trọng thì nên bỏ.

    ví dụ : từ xe đạp ,phát minh ra xe máy đó là 1 bước tiến dài ,chúng ta chấp nhận.Hay trước đây,chúng ta chấp nhận xe máy trung quốc ,mình nghĩ đó cũng là 1 bước tiến dài.Nó làm thay đổi cuộc đời biết bao con người,trong đó có mình.Nếu không có nó thì chắc gì thằng HONDA chấp nhận ra chiếc wave alpha lúc đó quảng cáo là 11 triệu đồng.

    rồi từ xe máy ,chúng ta nghĩ tới TIẾT KIỆM XĂNG hơn.Phun xăng điện tử ra đời.Vấn đề thay đổi nhỏ là ở chỗ này : FI thì tiết kiệm xăng hơn là ko bàn cãi,nhưng có chắc nó hoàn hảo 100 % trong môi trường ở VN ??? KHÔNG HỀ,chính vì lý do đó Honda vẫn sản xuất xe xài bình xăng con.Và WAVE là dòng tiêu biểu.Ra đường thử đếm xe xài bình xăng con và FI là hiểu.

    Sự thay đổi nhỏ của chữ viết cũng vậy.Nhỏ quá thì thôi ,ko cần thiết.Tốn kém.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/18
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  18. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Giáo dục ko phải là trò chơi,và HS ko phải là chuột bạch để đem thí nghiệm bừa bãi,ko thành công thì thôi.
    Chỉ vs việc soạn SGK mà lúng túng suốt bao năm trời để có 1 bộ sách chuẩn.Cứ đưa các ông Tiến sĩ,GS soạn chương trình mang tính hàn lâm,kết quả tụi nhỏ è cổ ra học.
    Đơn giản nhất là mời ~ GV đang trực tiếp giảng dạy vào Hội đồng biên soạn thì ko làm.
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cạp đất mà ăn à Tương lai tôi phải nhờ con dạy cho cách phát âm và đánh vần .
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.