Báo Trung Quốc tiết lộ Jack Ma đã vào Đảng Kinh doanh| 27/11/2018 12:38 PM Jack Ma, người đứng đầu tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd và là nhà tư bản nổi tiếng nhất của Trung Quốc, là một đảng viên Đảng Cộng sản, theo bài đăng trên Nhân dân Nhật báo hôm qua. Bài viết đã thừa nhận một giả định công khai rằng tỷ phú này có liên quan đến chính trị. Tờ Nhân dân Nhật báo tiết lộ Jack Ma là đảng viên khi nêu danh sách 100 người mà họ nói đã giúp thúc đẩy quá trình "cải cách và mở cửa" của đất nước. Ông Jack Ma là người giàu nhất Trung Quốc với tài sản 35,8 tỷ USD, theo xếp hạng của tạp chíForbes. Ông đã đưa Alibaba trở thành một công ty khổng lồ trị giá 390 tỷ đô la, chiếm lĩnh thị trường bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, trải dài từ hậu cần đến truyền thông xã hội, và đã tạo ra một đế chế fintech riêng biệt trên nền tảng thanh toán phổ biến Alipay. Hồi tháng Chín, ông Ma tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch Alibaba vào năm tới, tức là nhà lãnh đạo kinh doanh cao cấp nhất của Trung Quốc. Một vài năm gần đây, ông đã hoạt động như một cố vấn cho các nhà lãnh đạo chính trị ở châu Á và châu Âu và thúc đẩy tham vọng lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng việc ông là đảng viên có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, ít nhất là qua công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc. Khi được hỏi "Jack Ma là một đảng viên Cộng sản phải không?" thì phần lớn kết quả trả lời là không. Alibaba từ chối bình luận về tư cách đảng viên của Jack Ma, nhưng cho biết quan hệ chính trị không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. "Sự liên kết chính trị của bất kỳ nhà điều hành nào không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định kinh doanh của công ty", một phát ngôn viên cho biết trong các bình luận qua email cho Reuters vào hôm thứ Ba. "Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động khi chúng tôi hoàn thành sứ mệnh làm cho mọi người dễ dàng kinh doanh ở bất cứ đâu trong kỷ nguyên kỹ thuật số". Danh sách của Nhân dân nhật báo cũng bao gồm cả người đứng đầu Baidu, Robin Li và giám đốc công ty Tencent Holding Ltd, Pony Ma, mặc dù không nêu tên họ là đảng viên. Baidu, Alibaba và Tencent cùng nhau tạo nên bộ ba "BAT" của các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Bài báo không nói Jack Ma trở thành một đảng viên khi nào.
Sau những gì cống hiến,Jack Ma cuối cùng cũng được vào thành phần ưu tú nhất của trung khựa.1 tổ chức chỉ toàn những con người kiệt xuất ,vĩ đại của chế độ xhcn. Hihihi...Cười nửa miệng.
Lâu rồi bác ạ. Ai cũng biết nhưng Tung Của họ không công bố. Giờ Tung Của chính thức công khai hóa. Bác ấy được chống lưng mạnh từ trước đến giờ nên con đường trở thành tỷ phú của bác ấy chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều so với các tỷ phú khác trên thế giới. Nhưng đáng lẽ bác này không nên được vinh danh. Sống dưới mái nhà XHCN , mình là con dân XHCN, mình đả đảo chủ nghĩa Tư Bản, đả đảo vinh danh tỷ phú .... tiền của tỷ phú phải mang chia đều cho từng người dân như cộng đồng nguyên thủy sơ khai. Tập Cận Bình phải đánh tư sản thật mạnh bác Jack Ma này. :-*)
Bác sai nghiêm trọng rồi.Thể chế CT nào cũng muốn người dân giàu lên,vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Xét về lý thuyết thì CNXH ko thể có g/c tư sản vì đó là nguồn gốc gây ra sự người bóc lột người.Tuy nhiên,sau này các nước đi theo con đường phát triển lên CNXH đều có sự cải tiến mô hình KT,thế nên mới có khái niệm"Nền KT thị trường theo định hướng XHCN", người nào làm ăn thành công,vốn liếng ấp lẫm sẽ đc vinh danh là"Doanh nhân thành đạt".Con đường làm giàu của họ cũng gian nan mới có đc của nả như thế,bác bảo "đem chia đều cho từng người dân như cộng đồng nguyên thủy sơ khai"là chia làm sao?
Hiii... chia đều cho từng người dân là chủ trương CNXH. Em là mong đợi từng ngày từng phút từng giây nó đến đó bác. Để hàng này em khỏi phải xách hồ khó cực mà tiền thì cứ rủng rỉnh có mà tiêu. . Ôi em yêu CNXH biết bao. Mà chẳng biết khi nào ngày đó nó tới... Nhưng thiên thu em vẫn đợi vì CNXH nó thỏa mãn tính lười không làm mà vẫn có ăn của em bác ạ. .
Thế thì bác chịu khó...nằm xích vào cho tớ nằm chung với! Dạo này lười làm iệc quá,mụ vợ suốt ngày thét lác:"Cái thân ông chỉ có dài lưng tốn vai,cạo nhớt chắc ra cả tô!"
hihi, mấy bác nói chiện làm mình nhớ hồi bé trong tổ dân phố có 1 anh CAKV rất ư là nông dân nhiệt tình và thật thà, anh ấy họp với tổ dân phố ( ngày xưa cứ bị cha mẹ kêu đi họp tổ hoài) và có nói 1 câu nói của anh ấy mà mình nhớ tới giờ " các cô bác, anh chị khi ăn gạo mà thấy bị mọt, sâu hoặc mốc thì phải mừng , bởi vì lúa gạo của mình trong kho nhiều đến nổi để bị sâu, mọt và mốc lên, cho nên không lo bị đói" không biết giờ này anh ấy còn không và làm tới chức gì rồi.
Ờ, sai nhé. Chia đều là nhận thêm vài xô vữa của thằng khác nó...chia cho mình, còn tiền của mình thì...chia cho nó
Hắn ta (Jack Ma) đã chính thức trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân sân sau của NN, nơi rửa tiền của các quan chức Trung Cộng. Có thể ông Vượng Vingroup cũng thuộc dạng này. -Khi doanh nghiệp tư nhân sân sau NN phát triển thì tham nhũng cũng biến tướng tinh vi hơn, thay vì các quan chức rút tiền trực tiếp từ ngân sách thì chúng rút tiền thông qua việc chung chi của doanh nghiệp sân sau NN sẽ kín đáo hơn nhiều.
Nói sơ sơ là anh em hiểu rồi ông.Nói hoạch tẹt ra làm gì.Kiên đầu bạc lúc trước cũng bô bô cái mồm như tốt lắm....đệch mẹ...dân ít giao tiếp với thành phần cấp cao mới tin lão chứ dân làm ăn biết hết. Lão Trump ghét cnxh từ lâu rồi.Kỳ này mà nghe tin này,lão sẽ nghĩ tới sự bành trướng của 1 công ty dưới sự bảo bọc của xhcn phá hoại cntb.Lão sẽ mạnh tay thêm nữa. Alibaba ,Aliexpress là 1 trong những cần câu cơm chính của trung cẩu. Với chính sách của Trump như hiện nay.Các công ty sẽ dần rút khỏi trung quốc và e dè trước sự gián điệp của trung quốc.Họ đầu tư ít hơn.Điều đó dẫn tới hậu quả là : công nghệ mới mà trung quốc tiếp cận được sẽ từ từ bị giảm và khựng lại ,có lẽ sau 10 năm nữa. Lúc đó,châu âu,châu mỹ và 1 số nước mạnh châu á sẽ nắm trong tay công nghệ mới.Ngoại trừ,trung quốc. Tụi afghanistan giờ còn lôi trung khựa vào nữa.Bữa nó nã đại sứ quán khựa làm chết vài ku , vì lý do đơn giản thôi : Vành Đai 1 con đường của trung khựa đang khai thác tài nguyên,khoáng sản của tụi nó. Quất nó đi anh TRUMP - Make America Great Again
Ghét nhất là 1 vành đai 1 con đường . Tung Của đang thực hiện chủ nghĩabành trướng để sau này thành: " đường nào cũng đến ... Tung Của." (Ngày xưa: đường nào cũng đến La mã, hay Mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh)
Không có việc gì khó, chỉ sợ ko có thằng khí chất linh hoạt. Khi cậu gặp bất cứ chuyện gì khó khăn trong cuộc sống: cưa gái, bị thất tình, cần người tổ chức lễ cưới, quản lý công ty vv....... cứ tới hỏi vài thằng linh hoạt nó chỉ cho cách. -1 công ty muốn giàu mạnh nhanh chỉ cần thuê thằng linh hoạt về làm quản lí, bí quyết là đây chứ đâu, dẹp hết đánh giá năng lực đi. Tuy nhiên đàn ông có khí chất linh hoạt chỉ chiếm 5% số lượng đàn ông, khá hiếm. Bản sao của Donal Trump thời trẻ là đây, Vinh vật vờ, có khí chất linh hoạt và tính cách giống hệt Trump. Làm review công nghệ ko ai ở VN qua nổi him.
Mỗi người mỗi sở trường bác ơi. Linh hoạt thì giỏi làm ngoại giao, làm MC, tiếp khách, đối ngoại thôi bác. Còn cần mưu kế, thâm sâu, tinh toán đường đi nước bước, đưa ra kế hoạch công phu ... phải người thâm trầm có đầu óc ạ. Dạng như Ngô Đình Nhu.