Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Chị ơi ! Đừng chạy.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 19/12/18.

ID Topic : 9279408
Ngày đăng:
19/12/18 lúc 10:50
  1. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bác nói phét nhé.Mụ vợ tớ bảo trông bác hiền khô!
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    phải lo cho cả bọn báo chí chính thống nữa đó bác, công an ko cung cấp thông tin cho báo ko chính thống, do đó vừa phải lo cho công an, vừa lo cho bọn báo, nói thẳng ra là bọn báo đi tống tiền thôi, mới bị rớt 1 em định hốt 70K$ đấy
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chứng tỏ mụ này không xấu mà là...cực kỳ xấu Chị ơi ! Đừng chạy.
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sao không rút súng ra cho mụ ấy 1 nhát..Cảnh cáo.
     
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thì ý tớ nói các hướng là như vậy đấy.
    Bác ko thấy cmt của lão @choixongjong à?
    "Nhan sắc" ấy dù có rút súng ra thì bắn kiểu gì?
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, phẩy một cái cười khinh bỉ rùi...cất zô Chị ơi ! Đừng chạy.
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Cười khinh bỉ là cái bà ngự xe 4 bánh nhé.Còn cái ông 2 bánh rút súng thì cười thẹn thùng rồi lặng lẽ cất zô.
     
    7800II, HiepSiSiTinh and TUAN_VU like this.
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, là..nâng bi phe ta. Ai lại tự ti thế bao giờ Chị ơi ! Đừng chạy.
     
  9. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Chắc lại gấu của bụng phệ nào đó, nên im hết rồi
     
    7800II thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cho vợ tập lái xe, cả ba người lao xuống hồ ở Đại học Nông Lâm - Bắc Giang

    Khi đang lái xe chở vợ và con trong khuôn viên trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang, người chồng cho vợ tập lái xe thì cả 3 người bị lao xuống hồ.


    Ngày 23/12, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Bích Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết vào khoảng 10h cùng ngày, một chiếc xe con chở ba người trên xe đã lao xuống hồ ở trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang (xã Bích Sơn, Việt Yên).

    Theo người dân có mặt tại hiện trường, tại thời điểm trên, người chồng lái xe ô tô chở vợ và con đi quanh khuôn viên trong trường. Sau đó, chồng nhường vô lăng cho vợ tập lái xe thì xe phóng lao xuống hồ cách mặt bờ khoảng 10m.

    Chị ơi ! Đừng chạy.

    Hiện trường vụ việc. (Nguồn: CTV)

    Phát hiện sự việc, người dân đã xuống giúp đỡ người bị nạn và thông báo cho cơ quan chức năng

    "Khi xe lao xuống hồ, cửa kính xe ô tô liền bị vỡ và ba người trong xe thoát ra ngoài. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đã được trục vớt lên bờ. Rất may không có ai bị thương", ông Vịnh cho hay.

    Theo ông Vịnh, hai vợ chồng trên là giảng viên giảng dạy trong trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang.

    Lan Thu
     
  11. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    lái xe mà tay lái yếu, xử lý không kịp, tâm thần không ổn định vì nhiều nguyên nhân v.v hy vọng truyền thông bớt ca ngợi, chúng ta bớt trầm trồ kiểu có xe hơi là giàu, đại gia v.v để đỡ bớt mấy thành phần thích mua xe lấy le, tay lái yếu mà cứ chạy ra đường gây họa.
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nữ tài xế taxi chạy 107 km/h khi gây tai nạn khiến 3 người chết

    Sau bữa tiệc sinh nhật, Hân lái taxi chở nhóm bạn chạy tốc độ cao trước khi húc văng xe máy rồi tông cây xanh lật ngửa.


    Chị ơi ! Đừng chạy.
    Chiếc taxi trong vụ tai nạn bị biến dạng. Ảnh: Khánh Hương.

    Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) ngày 3/1 cho biết, Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ở huyện Đức Trọng) lái taxi chạy với tốc độ 107 km/h trong khu vực đô thị trước khi gây tai nạn, khuya 1/1.

    Theo điều tra, sau khi uống nhiều rượu, bia tại tiệc sinh nhật mình, Hân lái taxi chở 5 người bạn về nhà ở xã Ninh Gia. Khi đến thị trấn Liên Nghĩa, trên Quốc lộ 20, taxi đã húc văng xe máy của nam thanh niên chạy cùng chiều rồi lao về phía trước tông cây xanh lật ngửa.


    Tai nạn làm taxi biến dạng, 3 người đàn ông bên trong tử vong. Hân cùng cặp vợ chồng còn lại và thanh niên đi xe máy bị thương.

    Nồng độ cồn đo được của nữ tài xế là 1,108 mg/lít khí thở.




    Cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai do Hân đang điều trị.

    Khánh Hương
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thời bình mà số người chết còn hơn bị khủng bố.


    Hơn 8.200 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2018

    Mỗi ngày cả nước xảy ra hơn 50 vụ tai nạn và có 23 người chết do tai nạn giao thông.

    Chị ơi ! Đừng chạy.
    Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 13 người tử vong trên quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam hồi tháng 7/2018. Ảnh: Đắc Thành

    Ngày 3/1, tại hội nghị Công an toàn quốc, lãnh đạo Bộ Công an cho biết trong năm 2018, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương; tuy nhiên thiệt hại vẫn rất lớn.
    Cụ thể, toàn quốc xảy ra hơn 18.700 vụ (giảm trên 1.300 vụ so với năm 2017) làm hơn 8.200 người chết (giảm 35 người) và khoảng 14.800 người bị thương (giảm hơn 2.200 người).


    Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy.

    Nhà chức trách xác định nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là lỗi của tài xế, với các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai làn...

    Năm 2018 cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong cùng lúc. Trong đó có vụ tai nạn vào cuối tháng 7 trên quốc lộ 1A qua địa phân xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), khi ôtô chở 17 người đi rước dâu đấu đầu với xe container khiến 13 người chết.

    Phương Sơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/1/19
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, về khám giun kìa má Chị ơi ! Đừng chạy.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chiều mới đi mà thím.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  16. tanmap1983 Thành Viên Cấp 1

    gấu của mấy ông bụng xệ đây rồi
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    CLIP ghi lại thời khắc kinh hoàng xe điên gây tai nạn liên hoàn trên phố Ngọc Khánh

    Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc xe 7 chỗ lao như điên 'hạ gục' 5 xe máy tông chết 1 người phụ nữ bán hàng rong.




    Khoảng 15h30 ngày 19/1, trên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ "xe điên" đâm vào nhiều phương tiện, khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

    Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Escape loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 29U0115 khi lưu thông trên phố Ngọc Khánh đã lao như điên hơn 100m, đâm, kéo lê nhiều xe máy và xe đạp. Chiếc xe chỉ dừng lại khi va chạm với chiếc xe Mercedes C300 đi ngược chiều.

    5 xe máy bị hư hỏng nằm giữa đường và 1 cụ già tử vong. Chiếc xe gây tai nạn và chiếc xe Mercedes C300 cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

    PV
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/19
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhầm chân ga, nữ tài xế đâm hàng loạt xe máy ở Hà Nội
    Chị Hà khai do mất bình tĩnh đã gây tai nạn liên hoàn làm ba người đi xe máy bị thương, chiếc Mercedes lật nghiêng.

    Ôtô lao qua ngã tư, đâm hàng loạt xe máy ở Hà Nội
    Chiều 9/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục lấy lời khai của nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh Hà (39 tuổi) để làm rõ nguyên nhân đâm hàng loạt xe máy ở ngã tư Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy. Nhà chức trách đã kiểm tra và xác định chị Hà không vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

    "Chị Hà khai đạp nhầm chân ga khiến Mercedes GLA mất lái. Sau đó, chị mất bình tĩnh nên đâm liên hoàn vào những người đi xe máy phía trước", Công an quận Cầu Giấy cho biết.

    Chị ơi ! Đừng chạy.
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Định.

    Khoảng 8h ngày 9/4, chị Hà lái ôtô từ đường Phạm Văn Đồng rẽ trái sang Xuân Thủy và đâm vào bốn xe máy. Chiếc ôtô sau đó tiếp tục lao về đường Xuân Thủy, đâm thủng khu vực quây tôn, làm đổ cột đèn cao áp và lật nghiêng.

    Vụ tai nạn làm ba người đi xe máy bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện 198. Bốn xe máy hư hỏng nặng. Ôtô vỡ nát phần đầu, nằm nghiêng trong dải phân cách.

    Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

    Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khiến làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%,... sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

    Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ ba đến 10 năm: Không có giấy phép lái xe theo quy định; trong tình trạng có sử dụng rượu, bia; bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;...

    Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ bảy đến 15 năm: làm chết ba người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;...

    Phạm Dự
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/19
    7800II thích bài này.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

Chia sẻ trang này