Sau sự kiện thủ môn Santos được nhập tịch Việt Nam - cùng với luật quốc tịch mới được áp dụng vào đầu năm 2009. Các câu lạc bộ Việt Nam bắt đầu nổi lên làn sóng nhập tịch cho các cầu thủ ngoại, trong đó hối hả nhất phải kể đến Bình Dương, Long An, HAGL và cả câu lạc bộ hạng nhất Ninh Bình. Nếu như những cầu thủ mà các câu lạc bộ trình lên VFF đều được xét duyệt, thì số ngoại binh (thi đấu với tư cách nội binh) tại V-League sẽ xấp xỉ con số 10. ( Bình Dương có: Philani, Kesly; ĐTLA có: Issawa, Antonio; HAGL có: Lee Nguyễn, Sakda, Nirut; Ninh Bình có: Mykola, Maxell...) V.League sẽ thế nào nếu có 22 cầuthủ như Philani thi đấu trên sân Đựoc lợi đầu tiên từ việc nhập tịch này là câu lạc bộ chủ quản và cầu thủ đựoc nhập tịch. Câu lạc bộ thì sẽ có thêm trong đội hình những cầu thủ ngoại chơi với tư cách nội binh, còn cầu thủ thì sẽ nhận được những hậu đãi hậu hĩnh -khi đã phải tước bỏ quốc tịch của tổ quốc mình (luật quốc tịnh VN chỉ cho phép mang một quốc tịch duy nhất). Câu hỏi được đặt ra là: Nền bóng đá Việt Nam có được hưởng lợi từ việc nhập tịch này không ? Thoạt nhìn, thì đúng là có lợi thật. Bởi đội tuyển quốc gia sẽ có được sự phục vụ của những cầu thủ chất lượng hơn. Tuy nhiên, xét về tổng thể điều này sẽ có hại cho bóng đá Việt Nam hơn là có lợi nếu như không được kiểm soát tốt. Thử nghĩ xem, trong một trận đấu tại V-League mà chỉ có hai, ba cầu thủ gốc việt, thì làm sao bóng đá Việt Nam có thể tự tạo ra những cầu thủ tốt, khi đó công tác đào tạc trẻ của VN sẽ thế nào ? Trong khi ở các nước khác, trên thế giới đang đầu tư có chiều sâu vào bóng đá trẻ, thì việc chỉ cần bỏ tiền ra để mua về những cầu thủ chất lượng liệu có phải là cách làm bền vững ? Hãy nhìn thất bại của Nhật Bản, hay gần hơn là Singapore làm bài học cho mình. Đây là hai quốc gia ở Châu Á tiên phong trong việc nhập tịch cho các cầu thủ ngoại. Mặc dù những năm đầu việc này đã mang lại những thành công cụ thể cho cả nhưng cuối cùng họ đều thất bại. Người Nhật đã hoàn toàn không dùng những cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG (mặc dù ở câu lạc bộ vẫn có) Còn người Sing thì vẫn chưa thể thoát khỏi cái ao làng mặc dù đã tiêu tốn khá nhiều tiền để nhập tịch cho các cầu thủ. Thế nhưng bây giờ họ vẫn phảit chấp nhận một sự thật là ở ĐTQG không có một cầu thủ gốc Sing nào thực sự xuất sắc. Điều quan trọng làm tiền đề để cho một nền bóng đá phát triển đó là phải đẩy mạnh đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Không vì thành công nhất thời mà đốt cháy giai đoạn, như thế rất dễ phá vỡ đi cái cấu trúc đã và đang được xây dựng bấy nhiêu năm nay. Có lẻ, hơn ai hết VFF hiểu đựoc những gì có ích cho bóng đá nước nhà. Việc nhập tịch cầu thủ ngoại là xu hướng tất yếu của thời đại. Tuy nhiên, nó phải được kiểm soát một cách chặt chẽ và có giới hạn - Chỉ những người thực sự xứng đáng, mới có quyền mang trên mình quốc tịch Việt Nam. Lê Thương Xem các bài tin tức khác: Em gái Công Vinh bén duyên cùng Mai Tiến Thành. Bóng đá Việt Nam có dám ra biển lớn ? Tổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ? Thuật dụng binh của ông Calisto. Chùm ảnh: Sài Gòn ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển. Trở lại mặt đất Chùm ảnh: Sài Gòn...Đêm không ngủ. Câu chuyện sau 10 năm 5 yếu huyệt của ĐTVN Bản giao hưởng dở dang Cần lắm một tấm lòng ! XMHP có ngoại binh mới. Ngọc Thanh một mực đòi ra đi ? Từ ông Hải "lơ" đến ông Phúc "kiềng" Chiến thắng của may mắn. VIệt Nam Thua toàn diện. Còn gì để biện minh ? Việt Nam - Thái Lan: Bao giờ mới hết khát ? ĐTVN bắt đầu cuộc hành trình gian nan . Hoàng Vương bị loại ...có gì khuất tất chăng ? Trò hề của ông Lý ? Khai mạc BTV cup : Đà Nẵng thắng nhàn. Ông "Tô" ơi ! Đã đến lúc thắng rồi đấy. Khi giọt nước tràn ly... Điều gì đang xảy ra với bóng đá Thanh Hóa ? Đang có chiến tranh lạnh giữa VFF và hlv Clisto ? Có phải Công Vinh đang hoang tưởng ? ĐTVN sẽ so tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới vào năm 2009 ? ĐTVN: Mãi vẫn không lớn Việt Nam - Thái Lan: Thắng hay không thắng đó là cả một vấn đề ! Văn Quyến: "kẻ bội bạc" ? Chuyện ông Hiển, ông "Tô" Phỏng vấn chiếc cúp T&T Hoãn trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan Ai đang gây áp lực lên ông "Tô" ? Thực hư câu chuyện giữa \"ngài đặc biệt\" và \"cựu hoàng đế\" Thực chất thương vụ Beckham. Vì sao Ramos bị sa thải ? Mourinho lại mất điểm Dấu hỏi về tương lai của Quốc Vượng.
nếu nói vậy thì hình như chưa thừa nhận sự ảnh huởng đến cầu thủ ngoại của V-L . nhập tịch để nâng cao chất luợng ,tạo sự cạnh tranh chứ k ai bảo là nhập tịch thì buộc phải gọi lên tuyển.trình độ của ng ta cao hơn là cái chắc, CLB ai mà k mún thế, cứ nhìn ACB, HPHN chết kìa---> dễ hỉu thôi, cả nội lẫn ngoại đều dở K có mấy thằng ngoại thì ai mà coi V-L, ng ta coi giải của indo còn hay hơn V-L nhìu Đừng đem so sánh với Sin hay Nhật vì , Sin ít dân, nên buộc fải làm như vậy và nên nhớ rằng k chỉ ở bóng đá, nó còn áp dụng cho những môn khác, mấy chức vô địch của nó đã nói lên tất cả. còn nhật ở một đẳng cấp khác, cầu thủ nội ngoaị của nó nganh nhau nên ta khó có thể nhận biệt dc tầm quan trọng và ảnh huởng.
rất táng thành ý kiến của bạn này...dù nhập quốc tịch có thể hạn chế việc cầu thủ trẻ phát triển (điển hình là ở giải Anh, cầu thủ trẻ thi đấu ở Anh chỉ xuất hiện ít, và đa số thi đấu ở giải dưới) nhưng cũng vì thế mà khiến cho họ càng phấn đấu hơn, nếu muốn có 1 suất đá chính, và những người được trưởng thành trong môi trường này sẽ là những người thật sự xuất sắc...những người như vậy thì sẽ rất xứng đáng với vị trí chính trong tuyển quốc gia.
Sing có nhiêu dân??? nó không nhập quốc tịch, nó còn đá dỡ hơn nữa kìa!!! nước nó dân ít, lại phát triển, ít ai đi theo nghề bóng đá. nên đừng so sánh Việt Nam với Sing. mọi chuyện đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó, chỉ cần khống chế tốt, thì sẽ ổn thôi...
Calisto vẫn cho rằng VN vô địch năm nay vẫn là 1 kì tích bạn nhé mặc dù k ai phủ nhận tài năng của ông Tô và chúng ta vẫn chưa bao giờ dám nghĩ rằng trình độ của mình đủ sức vượt qua Thái hay Sin nhé...đừng ngủ quên trên chiến thắg mà đánh giá lầm
câu đó mình thấy chỗ nào phản ánh lên cái trình độ đâu nà mình chỉ nói chung về cầu thủ nội hay ngoại trong tuyển quốc gia thôi. Ý mình muốn nói ko hẳn có cầu thủ ngoại đã là mạnh hơn người ta. Bóng đá đâu chỉ có nhiêu đó. Còn lạm bàn về trình độ thì có nói tới sáng chắc cũng chưa xong nữa
nếu nhập để đá cho CLB thì còn tạm chấp nhận (nhưng cũng nên hạn chế để tài năng trong nước còn có cơ hội phát triển), chứ còn nhập quốc tịch để đá cho tuyển quốc gia thì ko thể được (kể cả Việt kiều) vì các càu thủ nước ngoài thường ko ổn định (lỡ 1 ngày đẹp trời anh chàng ta tuyên bố "tôi ko đá cho đội tuyển nữa" thì sao ), hơn nữa lòng tự hào dân tộc của chúng ta đâu rồi (87 triệu dân chứ có phải 5 triệu như bọn Sin "liên hiệp quốc" kia đâu )
VN chiến thắng vì thái lan đá dở... banh bóng ko ai bik dc... cầu thủ nước ngoài thì cũng cần nhưng hạn chế... Sin dân ít... ko cho nhập quốc tích lấy ai đá cho nó... coi đá banh cũng như bình luận đừng có nghĩ theo 1 chiều... nghĩ thoáng hơn sẽ thấy rất nhìu mặt trái cũng như tốt
nhập CLB đá cho nổi tiếng thì dc, chứ đội tuyển quốc gia thì ko nên, xem nước ngoài họ cũng hạn chế lắm
có thể ngoại binh không chấp nhận được, nhưng Việt Kiều thì được, dù sao nó cũng có gốc là người Việt mà, sao lại không chấp nhận Việt Kiều, người Việt thi đấu cho tuyển Việt là lẽ hiển nhiên...