Tìm kiếm bài viết theo id

Nỗ lực trong cuộc sống hiện tại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 2/2/09.

ID Topic : 707693
Ngày đăng:
2/2/09 lúc 13:04
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Có 2 yếu tố quan trọng trong cuộc sống của con người đó là:

    1) Điều kiện và hoàn cảnh của người đó và

    2) Tính cách, tư tưởng, thái độ, ý thức của họ.

    Mỗi người sẽ có một điều kiện và hoàn cảnh riêng. Một người với tính cách và tư tưởng đúng đắn, phù hợp với điều kiện của mình sẽ làm tăng trưởng thêm điều kiện và hoàn cảnh của mình. Từ đó, cuộc sống có sự phát triển, có một cuộc sống hài hòa, cân bằng. Đó là những người hạnh phúc trong cuộc sống. Ngược lại, những người với tính cách và tư tưởng không đúng đắn, không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình sẽ dễ làm cho cuộc sống bị thoái lui. Cuộc sống sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh, mất cân bằng. Khi không tìm được sự an ổn trong cuộc sống hiện tại, con người sẽ không có hạnh phúc.

    Như thế, ngay trong hiện tại con người đều có thể hạnh phúc được với những gì mình đang có. Chính sự thay đổi thái độ, với cách nhìn và hành động đúng đắn sẽ giúp con người có một cuộc sống cân bằng, ổn định. Với những ai mải mê tìm cầu tương lai xa xôi, tự họ thất vọng trong việc đánh giá những giá trị tốt đẹp trong hiện tại, quên đi cuộc sống trong hiện tại và như thế việc cầu tìm hạnh phúc chỉ là những điều ảo vọng và không có ý nghĩa thực tế.

    Tính cách và tư tưởng của mỗi người có được do rất nhiều yếu tố, bao gồm: nghiệp cũ quy định, do tác động của môi trường, do quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng và học hỏi. Sự phấn đấu để rèn luyện những thói quen tốt, những tính cách và tư tưởng tích cực vừa giúp cho con người có được cuộc sống an vui ngay trong cuộc sống hiện tại, vừa tạo ra những hạt nhân tính cách tốt lành cho những đời sau.

    “Với những con người như thế, với tính cách như thế, với suy nghĩ và thái độ như thế, với cách xử lý như thế, trong hoàn cảnh như thế sẽ có những kết quả thất bại( hay thành công) như thế.” Đây chính là lý do của việc xem tướng và đoán giải tương lai của một số người.

    Ta có thể tóm tắt về mức độ quy định của các đời trước, chúng ta có thang giá trị như sau:

    - Tư tưởng được quy định 50%, 50% còn lại tùy thuộc tư tưởng của đời này.

    - Hành động được quy định 70%, 30% còn lại phụ thuộc quyết tâm của đời này.

    - Hoàn cảnh được quy định 100%.

    - Khoảng 1/5 phước ta làm trong hiện tại ảnh hưởng vào hoàn cảnh hiện tại, còn 4/5 phước đó để dành qua kiếp sau.

    Như thế, trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng nhân cách, khả năng mà con người cải thiện, thay đổi tư tưởng, thái độ và thói quen chỉ chiếm một thành phần không nhiều so với tính cách được quyết định sẵn từ đời trước, nên con người ít có sự thay đổi về tính cách là như thế. Điều này, khiến cho con người nếu tốt cứ thường ngày tốt lên, nếu xấu cứ dậm chân tại chỗ hay xấu đi vì khả năng tự tu sửa không có được là nhiều. Tuy nhiên, tại với những người có quyết tâm thay đổi, trong quá trình phấn đấu, rèn luyện đã có sự thay đổi đáng kể. Từ đó ta thấy cuộc sống của những người này được đi lên. Đây chính là lý do được gọi là sự thay đổi số phận là như vậy.

    Như thế, nhìn vào tính cách, thói quen, thái độ và lề lối làm việc, có thể đánh giá được cuộc sống của người đó. Kết quả thực trạng cuộc sống là sự phản ánh lối sống của một người. Nếu một người có lối sống trách nhiệm, vị tha, luôn chu toàn công việc, luôn quan tâm đến người khác và tận tụy, ta cũng thấy được đời sống nội tâm họ rất bình ổn. Cuộc sống của những người này an vui và hạnh phúc. Ngược lại, nếu người có lối sống phóng túng, thiếu trách nhiệm, ích kỷ thì ta thấy đời sống của họ rất bấp bênh, cuộc sống luôn dằn vặt, âu lo, không có hạnh phúc.

    Những may mắn, hay rủi ro đến ngẫu nhiên trong đời sống của con người, nếu không phải là kết quả của quả trình sống trước đó của người ấy mà là một sự tình cờ, không có lý do thì ta hiểu ngay đó là nghiệp báo của người đó. Nếu có sự may mắn, người này đang nhận một phước báo tốt lành. Nếu là rủi ro, người này đang gánh chịu một nghiệp quả. Thái độ cần thiết lúc này là phải bình thản, khéo léo đón nhận và xử lý phù hợp, không vui, không mừng, không khoe khoang, không than vãn, trách móc, cũng không lo âu phiền muộn. Hãy chịu đựng và thành tâm nhìn vào vấn đề, tự đặt ra lầm lỗi của mình từ đời trước, tự trách mình và kiểm điểm lại thái độ, con người sẽ vượt qua dễ dàng và có may mắn đi theo.

    Ta xét tác dụng tích cực của môi trường sống: Nếu là môi trường tốt, con người sẽ dễ dàng phát triển nhân cách theo chiều hướng tốt, đây là điểm tất nhiên. Tuy nhiên, khi con người đẩy vào tận cùng sự bất hạnh, với khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp, thì một môi trường khó khăn, nghịch cảnh đôi khi lại là điều kiện thử thách, phấn đấu tốt để giúp con người thăng hoa phẩm cách.

    Tính khuynh hướng trong việc tiếp nhận và xử lý công việc:

    trước một vấn đề, một công việc được tiếp nhận, con người sẽ hình thành tư tưởng về cách thức xử lý và hành động từ sự tiếp nhận trong vô thức các quy tắc, nguyên lý của tính cách, thói quen và tư tưởng. Như thế để thấy được rằng, sau hành động, xử lý( hoặc cả quá trình hành động, xử lý) sẽ có kết quả tốt hay xấu là đã được bắt nguồn từ ý thức và thói quen được hình thành từ trước, không phải là bộc phát. Do đó, con người cần nuôi dưỡng cái thói quen và tính cách tốt, nuôi dưỡng các tư tưởng thuần thiện để có một cuộc sống tốt đẹp, hiệu quả.
     
  2. masterboy Thành Viên Mới

    cũng có nhiều cái hay
     
  3. bpchanh Thành viên bình thường

    bác này post toàn bài hay không Nỗ lực trong cuộc sống hiện tại
     
  4. actmetta Thành Viên Cấp 1

    Bác ơi ! em đọc nhiều bài của bác rồi ,có thể cho em hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi không ? em thì ở biên hoà .năm nay 23 tuổi ! loạt bài của bác hay lắm.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,094 (Thành viên: 0, Khách: 1,077, Robots: 17)