Tại Trung Quốc, số lượng các cơ sở sản xuất nhỏ tiến hành sản xuất điện thoại giả nhiều đến nỗi các nhà cung cấp lớn phải đau đầu. Theo James Hilton, giám đốc điều hành của Inside Mobile, một chuyên gia phân tích thị trường điện thoai di động thì sự bùng nổ sản xuất điện thoại giả đang làm cho thị trường Trung Quốc trở nên bất tín nhiệm đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vấn đề lớn nhất, theo Hilton, là hãng China Mobile hiện đang có nhiều khách hàng hơn cả dân số Mỹ. Trong khi đó hiện nay còn có một nhà cung cấp lớn nữa là China Unicom. Hilton cũng chỉ ra rằng hiện có tới 60% điện thoại di dộng lưu hành tại Trung Quốc là điện thoại giả. Thực tế này gây ảnh hưởng tới chất lượng truyền dữ liệu và dịch vụ trên hệ thống mạng bởi đa số những chiếc điện thoại giả này không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Điều này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng trên điện thoại di động. Các nhà cung cấp game có rất ít hứng thú với việc sản xuất game cho thị trường Trung Quốc bởi họ không thể đảm bảo rằng game của mình sẽ không bị nhái. (mobilenet)
1, dân số quá đông 2, nhà nước lo ko nỗi và bắt ko hết 3, làm nhái hay giả đề kiếm tiền nhanh .......còn nhìu thứ nữa
Mà cũng phải công nhận là THAH giỏi thiệt. Điện thoại nào mới ra khoảngma61y ngày sau là có hàng nhái rồi
e ko nói chất lượng hàng TQ bền hay ko bền!nhưng e chợt nghị trên 5s có wá nhiều tên cho điên thoại Trung Quốc wa!thí dụ: THAH,Trung nguyen kiếm khách,lý tiểu long,hồ cẩm đào,mao trạch đông,...Triệu Vi nửa chứ!mấy pác ko tin zo^ chợ mobai coi cái toppic của pac nào bán N96 GIÁ 2T7 đó!coi cười bể bụng!