Tìm kiếm bài viết theo id

Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namy2k, 16/3/09.

ID Topic : 789677
Ngày đăng:
16/3/09 lúc 12:19
  1. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    Tham gia ngày:
    18/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    12,418
    Hóc Môn đất đẹp người sinh
    Ai mà đã tới thì không muốn về :smile:
    Chắc e sẽ cố duy trì topic này quá, các bác ủng hộ em nhá
    Đang có ý rủ ace Hóc Môn đi uống cafe nà bác nào đăng ký hok...cứ đăng ý e sẽ sắp xếp và hẹn sau (chơi kiểu Tây nhá Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà)

    Huyện Hóc Môn là một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện nằm ở giữa Quận 12 và huyện Củ Chi. Nơi đây còn nổi tiếng với tên gọi mười tám thôn vườn trầu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
    Hành chính
    Huyện có 11 xã: Nhị Bình, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Tân Xuân, Tân Thới Nhì và thị trấn Hóc Môn. 7 xã của huyện này đã được tách ra để lập nên Quận 12: Thạnh Lộc, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, một phần của Tân Chánh Hiệp và một phần của Trung Mỹ Tây.

    Địa lý

    Huyện Hóc Môn nằm về phía Tây Bắc các quận nội thành của TP. HCM. Vị trí địa lý của huyện như sau: phía Bắc giáp với huyện Củ Chi, phía Đông giáp huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương, phía Đông Nam giáp quận 12, phía Nam giáp quận Bình Tân, phía Tây Nam giáp huyện Bình Chánh và phía Tây giáp huyện Đức Hòa - tỉnh Long An.

    Quá trình hình thành và phát triển

    Theo sách “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức, tháng 2 năm Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn ra lệnh cho Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía Nam và quyết định thành lập chủ Gia Định gồm huyện Phước Long và huyện Tân Bình. Thời điểm 1698, vùng đất phía Nam dân cư thưa thớt, đất đai còn hoang vu, địa danh “Hóc Môn” lúc đó chưa có tên gọi, là một vùng đất nằm trong huyện Tân Bình, thuộc Phủ Gia Định.
    Từ năm 1698 đến năm 1731, một số lưu dân từ miền Bắc, miền Trung do không cam chịu sự thống trị hà khắc của phong kiến triều Trịnh-Nguyễn phân ranh loạn lạc nên đã đến vùng đất này để sinh cơ, lập nghiệp; lập ra những thôn ấp và nông trại, lúc đầu hình thành 06 thôn dần dần phát triển thành 18 thôn. Đến đầu thế kỷ 19, một số thôn của Hóc Môn vẫn còn những nét hoang dã, có cọp dữ nổi tiếng như “cọp vườn trầu” và có nhiều đầm môn nước mọc um tùm, nên trong dân gian địa danh “Hóc Môn” có tên gọi từ đây (hóc hẻm có nhiều cây môn).
    Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho cải cách lại các đơn vị hành chánh, đổi phủ Gia Định thành trấn Gia Định. Đến năm 1808, vua Gia Long lại đổi trấn Gia Định thành Gia Định Thành và nâng huyện Tân Bình lên thành Phủ Tân Bình. Phủ Tân Bình có 04 huyện, trong đó có huyện Bình Dương. Lúc đó, vùng đất Hóc Môn ngày nay có tên gọi là huyện Bình Dương thuộc phủ Tân Bình của Gia Định Thành, huyện lỵ Bình Dương đóng tại làng Tân Thới Nhì (nay là vùng Trung tâm Thị trấn Hóc Môn).
    Năm 1832, vua Minh Mạng đổi tên Gia Định Thành thành tỉnh Phiên An. Đến năm 1836, lại tiếp tục đổi tên tỉnh Phiên An thành tỉnh Gia Định. Năm 1841, phủ Tân Bình lại tăng thêm 1 huyện là huyện Bình Long (do 1 phần huyện Bình Dương tách ra). Lúc đó, vùng đất Hóc Môn ngày nay có tên gọi là huyện Bình Long thuộc phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.
    Năm 1862, thực dân Pháp đã chia lại địa giới hành chính tỉnh Gia Định bao gồm 03 phủ, 41 tổng; huyện Bình Long thuộc phủ Tây Ninh, tỉnh Gia Định. Huyện lỵ Bình Long đóng tại làng Tân Thới Nhì (nay là vùng trung tâm thị trấn Hóc Môn).
    Sau cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu (1885), thực dân Pháp chính thức đổi tên huyện Bình Long thành quận Hóc Môn. Quận Hóc Môn giai đoạn 1885-1945 thuộc tỉnh Gia Định là một vùng đất rộng lớn bao gồm 4 tổng: Tổng Long Tuy Thượng, Tổng Long Tuy Hạ, Tổng Long Tuy Trung và Tổng Bình Thạnh Trung nằm trên địa bàn của 3 quận huyện: Hóc Môn, Củ Chi và quận 12 ngày nay.
    Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Hóc Môn là một trong 04 quận của tỉnh Gia Định (Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Nhà Bè). Đến thời Mỹ- Ngụy chiếm đóng miền Nam (1954-1975), quận Hóc Môn tiếp tục thuộc tỉnh Gia Định. Đối với cách mạng tùy theo yêu cầu phát triển của phong trào cách mạng trong từng thời điểm, Hóc Môn có nhiều lần tách nhập, thay đổi ranh giới: từ năm 1954 đến cuối năm 1959, quận Hóc Môn bao gồm 3 quận – huyện là: Hóc Môn, Củ Chi và quận 12 ngày nay; từ năm 1960 đến năm 1961 tách ra thành 2 quận: Hóc Môn và Củ Chi; từ năm 1961 đến năm 1969, Hóc Môn và Gò Vấp sáp nhập lại thành quận Gò Môn; sau đó nhập thêm một số xã của Củ Chi thành lập phân khu Gò Môn, từ năm 1969 đến năm 1972 phân khu Gò Môn tách ra thành 4 quận nhỏ, trong đó Hóc Môn tách thành 2 quận: Đông Môn và Tây Môn; từ năm 1972 đến năm 1975: Đông Môn và Tây Môn nhập lại thành quận Hóc Môn.
    Sau ngày thành phố được giải phóng (30/4/1975), Hóc Môn là 1 trong 6 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 16 xã và 1 thị trấn. Từ ngày 1/4/1997 đến nay do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố, huyện Hóc Môn tách ra 7 xã để thành lập quận 12. Hiện nay, Hóc Môn có 11 xã và 1 thị trấn
    Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà - 1

    Ngày 01/7, UBND TP.HCM đã trao giấy phép cho Công ty Berjaya Leisure, xây dựng Dự án Khu đô thị đại học tại Hóc Môn (gọi tắt là Dự án VIUT) lớn nhất VN, với diện tích lên tới gần 1000ha và số vốn đầu tư ban đầu 3,5 tỷ USD.
    Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà - 2
    Mô hình thiết kế tổng thể Khu đô thị đại học Hóc Môn, TP.HCM.

    Dự án VIUT được thực hiện tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nằm trong Khu đô thị tây bắc Củ Chi, có diện tích 925ha. Với diện tích này, dự án VIUT đã trở thành dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam (Hiện nay lớn nhất ở TP.HCM và Việt Nam là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với tổng diện tích trên 600ha).
    Dự án có số vốn đầu tư là 3,5 tỷ USD, 100% vốn nước ngoài. Tổng giá trị dự án sau đầu tư là 7,25 tỷ USD.
    Theo tầm nhìn tổng thể quy hoạch của dự án, VIUT nhằm tạo ra một đô thị hội nhập với 4 chủ đề: Làm việc, tri thức, phong cách sống và vui chơi giải trí. Trong khu đô thị này có trường đại học quốc tế, trường cao đẳng, các trường trung học quốc tế và địa phương, khu dân cư bao gồm chung cư và nhà vườn, khu thương mại, khu trung tâm hành chính, khu trung tâm văn hóa và giải trí, y tế, nhà trọ sinh viên…
    VIUT là dự án thứ tư được cấp phép trong số 7 dự án bất động sản do B-Land đầu tư tại Việt Nam. 3 dự án khác đã được cấp phép là Trung tâm hành chính quốc gia 930 triệu USD, dự án trung tâm thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai 230 triệu USD, và dự án thành phố Thạch Bàn, Hà Nội 500 triệu USD.
    Khu đô thị VIUT sẽ khởi công vào năm 2009, hoàn thành theo nhiều giai đoạn từ 2011 đến 2021.
    Berjaya Leisure là công ty thành viên của Berjaya Land Berhad, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Malaysia với ngành nghề kinh doanh là đầu tư và phát triển bất động sản, các khu nghỉ mát, khách sạn, các công trình vui chơi giải trí, xổ số kiến thiết…
     
  2. zero_phi Thành Viên Cấp 3

    vậy chịu khó ship hàng thôi bạn ơi
     
  3. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    xa thì xa, nhưng chơi thì chơi cho đã Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà. E ở Q8 nhưng cũng hay lên hóc môn chơi với mấy đứa bạn nà !Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà - 1
     
  4. tamnguyen_btd Mod box sách

    nhà con ghẹ ngay ngã ba bầu ...hé...hé..tuần nào cũng lên
     
  5. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    Chùa Hoằng Pháp khai mạc trọng thể triển lãm tượng Phật Ngọc


    </SPAN>Hôm nay ngày 07/04/2009 (nhằm ngày 13/03 Kỷ Sửu) chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm tượng Phật Ngọc.
    Nhiễu Phật​


    Đúng 7 giờ sáng chuông trống bát nhã vang lên, quý Phật tử cùng đoàn thiếu nữ mặc áo dài trắng đứng xếp thành 2 hàng trang nghiêm cung nghinh chư tôn đức Tăng ni quang lâm lễ đài khai mạc triển lãm tượng Phật Ngọc.
    Đến tham dự gồm có:
    - HT. Thích Giác Dũng, UVHĐTS TW GHPGVN nguyên Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Đắc Lắk.
    - TT. Thích Thiện Bảo, Phó ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM.
    - TT. Thích Thiện Minh, UVBTS thành hội Phật Giáo Tp. HCM, chánh đại diện Phật Giáo huyện Hóc Môn.
    - TT. Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Trưởng Ban Tổ Chức.
    Về phía chính quyền gồm có:
    - Ông Huỳnh Ngọc Thành, phó ban dân vận thành ủy, phó giám đốc sở nội vụ, trưởng Ban Tôn Giáo Dân Tộc Tp. HCM
    - Ông Lê Hoàng Vân, trưởng phòng Phật Giáo Tp. HCM
    - Ông Nguyễn Ngọc Thắng, chủ tịch MTTQ huyện Hóc Môn
    Cùng chư tôn đức Tăng ni, quý quan khách, đại diện chính quyền các cấp địa phương và hàng ngàn quý Phật tử gần xa về tham dự buổi lễ.

    Phát biểu khai mạc, TT. Thích Chân Tính nhấn mạnh: "Trong chuyến hoằng pháp tại nước Úc vào năm 2008 vừa qua, chúng tôi có cơ duyên gặp được Đạo hữu Ian Green là trưởng Ban Điều hành công trình Pháp – Giới Từ - Bi Đại – Bảo – Tháp, kiêm Giám đốc dự án Phật Ngọc Thạch tại Úc. Qua cuộc gặp mặt và trò chuyện, chúng tôi được biết ông Ian Green vừa hoàn thành một tượng Phật Ngọc, được xem là bảo vật của hành tinh. Đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được các nhà điêu khắc Thái Lan thực hiện từ tảng ngọc thạch nguyên khối. Tảng ngọc thạch mang tên Polar Pride (niềm kiêu hãnh của Bắc cực), nặng 18 tấn, có màu ngọc sáng bóng, được tìm thấy ở Canada vào năm 2000. Biết được tính chất giá trị và tầm quan trọng của bức tượng nêu trên. Trong thâm tâm, chúng tôi rất vui mừng và cảm động. Chúng tôi thiết nghĩ thỉnh tượng Phật Ngọc về Việt Nam cho đồng bào Phật tử chiêm bái là một cơ duyên vô cùng lớn lao về truyền thống tâm linh Phật Giáo. Nhờ đầy đủ duyên lành! Lời đề nghị của chúng tôi được ông Ian Green đồng ý. Và giờ đây, tượng Phật Ngọc đã được triển lãm tại Việt Nam".

    Tiếp theo Ông Ian Green phát biểu: "Nhờ vào những ân nhân người Úc gốc Việt giới thiệu, gợi ý mà chúng tôi đã sắp xếp, phát tâm trưng bày tôn tượng Phật Ngọc tại Việt Nam. Phật tử Việt Nam là người đầu tiên trên thế giới có thắng duyên được chiêm bái tượng Phật Ngọc. TT. Thích Chân Tính được xem là người có công đầu tiên trong chuyến triển lãm tượng Phật của chúng tôi tại Việt Nam lần này".

    Để ghi nhận tấm lòng tốt đẹp, ông bà Ian Green đã trao tặng quà lưu niệm cho TT. Thích Chân Tính và Thượng tọa thay mặt chư tăng bổn tự tặng quà lưu niệm cho Ông bà Ian Green.

    TT. Thích Thiện Bảo, trưởng Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo phát biểu
    "Mục đích của việc thiết trí tôn tượng Phật Ngọc là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ, để rồi qua đó trang trải tâm hồn, hòa mình vào tư tưởng cao quý của đạo Phật, nhất tâm kính nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và sự thanh thản trong tâm hổn của mỗi con người".

    Trước khi cắt băng khai mạc buổi lễ ĐĐ. Thích Tâm Hải phó trụ trì chùa Hoằng Pháp đọc lời cảm tạ tới chư tôn đức Tăng ni, vợ chồng ông Ian Green, quý vị đại diện chính quyền, quý quan khách, quý Phật tử đã đóng góp tịnh tài tịnh vật và rất nhiều hoa trong buổi lễ hôm nay.

    Sau đó là phần cắt băng khai mạc triển lãm tượng Phật Ngọc, gồm có: TT. Thích Thiện Bảo, TT Thích Thiện Minh, TT Thích Chân Tính, Ông bà Ian Green và ông Huỳnh Ngọc Thành. Trong giây phút trang nghiêm và nồng ấm, từng cánh chim bồ câu và những chùm bong bóng cũng được chư tôn đức thả lên bầu trời xanh, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

    Kết thúc buổi khai mạc là nghi thức lễ Phật của chư Tăng. Sau đó chư tôn đức Tăng ni, quý quan khách, quý Phật tử tuần tự vào chiêm bái tượng Phật. Buổi lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 5 phút trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.


    Để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc sáng nay chùa đã đặt 10.000 ổ bánh mỳ Sandwich, 10.000 phần cơm hộp để Phật tử về dự lễ dùng sáng và trưa. Đồng thời chuẩn bị 100.000 tấm hình Phật Ngọc khổ 32x42, đĩa VCD "Trâu Ơi" để tặng cho tất cả Phật tử đến tham dự từ nay đến hết ngày triển lãm.



    BBT Website


     
  6. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    Không ai ở HM thiệt sao Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà
     
  7. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    huhu ko có ai ở đây hết
     
  8. chuotcon007 Thành Viên Cấp 4

    tui ở hóc môn nè, đàn ông mà khóc
     
  9. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    khóc cho zui ấy mà Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà
     
  10. Q_Phone007 Thành Viên Bạch Kim

    Anh quê o hóc môn nè!!!tuần nào cũng về vậy,cho tham gia với nhé!!!hehehehehehehe
     
  11. SaigonAudio.com .:: Top Rated Seller ::.

    Buồn vậy bác Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà Tui ở Ngã 3 Chùa nè. Bác ở Bà Điểm ah?


    Có nhiều topic Hóc Môn quá nên hơi tản mạn. Bác chủ topic cố gắng cùng AE xây dựng topic này nhé.
     
  12. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Hm tì đã sao,nhà mình ở Q11 mà cũng hay chạy lên HM chơi nè,lân đó quán nhậu rẻ lằm, tuần nào cũng lên đó nhuậu hết
     
  13. SaigonAudio.com .:: Top Rated Seller ::.

    Vắng như chùa bà đanh, hichic
     
  14. why21369 Thành Viên Cấp 3

    HM thì đã sao vui là chính mà!!!
     
  15. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    chắc bữa nào fải hẹn anh em ra cafe quá, ai đăng ký ko nào hẹn 1 ngày đi
     
  16. SaigonAudio.com .:: Top Rated Seller ::.

    Chiều thứ 7 nào đó được không?
     
  17. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    2 anh em mình à Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà) ko ai tham gia hết vậy ta
     
  18. namy2k Chuyên Gia Blackberry

    Vinh dự Hóc Môn nà
     
  19. SaigonAudio.com .:: Top Rated Seller ::.

    Chắc AE Hóc Môn không ai biết topic này Hóc Môn - Ngoại thanh thì đã sao, ai vào chơi nà - 1
     
  20. Blackbat Thành Viên Cấp 5

    Em là hàng xóm của Hóc Môn!!!!!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. Anh88,
  3. vanquyensg2024,
  4. darcular,
  5. honeyz...,
  6. ductuan88,
  7. HONEYZ
Tổng: 830 (Thành viên: 9, Khách: 738, Robots: 83)