Tìm kiếm bài viết theo id

Windows 7: "Tàng kinh các" (phần I+ II)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThaiLamMobile, 2/8/09.

ID Topic : 1105587
Ngày đăng:
2/8/09 lúc 17:33
  1. Thx4Read Thành Viên Cấp 6

    đang down né, ^^ mai là có thể thử lửa roi ,úp để giành down xong day nghiên cứu
     
  2. meo_meo1985 Thành Viên Cấp 4

    Đã xài từ hồi bản 7000, giờ lên đến 7600, rất hài lòng, xài mượt mà hơn cả Vista sp2, so nice Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)
     
  3. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    mình cũng cài rồi nhưng cũng xóa cài lại Vista,chờ nó ra bản chính thức rồi cài cũng chưa muộn
     
  4. forever3000 Thành Viên Cấp 4

    Bản 7600 RTM hình như là bản final luôn rồi đó. Bản này chỉ có ai có acc technet hoặc MSDN mới có sớm vậy thôi Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)
     
  5. tranleanhtuan06 Thành Viên Cấp 4

    moi cai win7, nhung ma thieu driver card sound, dang di tim day, hoi met nhung vui va thich lam vi win7 qua dep cac ban ạ
     
  6. NHMOLS Supervising ADMIN Thành viên BQT

    NHMOLS cũng đang dùng win 7 đây nhưng nếu win víta bụp winblind nữa là đẹp ăn đứt win 7 á
     
  7. ZzWinerstzZ Thành Viên Cấp 3

    cho em hoi la` em xai` laptop moi cai` win 7 nhung ko bik sao may' fim' so' em bam' ko dc, neu bam' vao` la` no' ra êâêôâôâôâêôâêôâềầ vay wai` ah` bun` ghe...ai bik chi em khac phuc
     
  8. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Vista thẳng tiến Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)
     
  9. yozshida Thành Viên Cấp 6

    hĩ bác nào có key của bản U 64 bit ko xai cho em
    cài nó đòi key làm fai cài lại bản E 32b Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)
     
  10. NHMOLS Supervising ADMIN Thành viên BQT

    Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)

    Úp cái hình win 7 cho nó gấu.
     
  11. ThaiLamMobile Administrator

    Windows 7 Enterprise miễn phí
    Trước khi tung ra Windows 7 bản chính thức, Microsoft tiếp tục cho sử dụng miễn phí 90 ngày bản Enterprise (dành cho doanh nghiệp), bao gồm cả bản 32-bit và 64-bit, không cần người tải phải là thành viên của TechNet hay MSDN.

    Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 31.3.2010. Microsoft cho biết thêm, để sử dụng phiên bản này không cần phải nhập key sản phẩm, nhưng yêu cầu phải kích hoạt (active) Windows sau 10 ngày sử dụng.

    Nếu sau 10 ngày mà chưa kích hoạt thì Windows sẽ tự động tắt sau mỗi giờ sử dụng. Có thể vào địa chỉ: http://technet.microsoft.com/vi-vn/evalcenter/cc442495(en-us).aspx?ITPID=sprblog (hoặc vào link thu gọn: http://tinyurl.com/msocar) để tải miễn phí bản này.

    (thanhnien)
     
  12. Thieugia84 Thành Viên Cấp 1

    Ko biết bà con sao chứ mình xài vista xong chạy luôn,xài ­in 7 mình thấy ok lắm mà.Tuy chưa quen lắm nhưng xài thấy ổn định và mướt lăm
     
  13. tranleanhtuan06 Thành Viên Cấp 4

    sao ko thấy "tàng kinh các phần III" nhỉ??????????
     
  14. Fedora_ Thành Viên Cấp 5

    sao mod NHMOLS có được cái start menu nó trong suốt hay thía ... làm ơn chỉ dùm đệ tử đi đại ca Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)
     
  15. nguyenvantruong Thành Viên Mới

    Windown 7 xong khó xài wa' trời luôn, do phan giai wa' thấp , choi game laggg kinh khung ...../
     
  16. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    đang dùng win 7 đang bị lỗi phần mền gì đấy bị màn hình xanh lè wai` hic
     
  17. syviettt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang dùng windows 7 thỉng thoảng bị lổi phần mềm và 1 số game nhưng nói chung là ok. Windows 7 cũng vừa ra mà , từ từ Microsoft sẽ tung các bản vá để sứa lỗi. những ai đang dùng windows xp thì cứ đợi vài tháng nữa nâng cấp cũng được nhưng dùng vista thì nâng cấp lên windows 7 dùng luôn cho nó lành, windows 7 chạy nhanh và ít tốn tài nguyên hơn vista
     
  18. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    sax. xài vista còn xài 7. seo hok xài xp với 7 cho sướng nhỉ
     
  19. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    VGA rời 128MB có chạy WIN 7 được không vậy mấy bro ?
     
  20. ThaiLamMobile Administrator

    Một số thủ thuật hay
    Với các thủ thuật sau, người dùng Windows 7 có thể cảm thấy hệ điều hành này ngày càng gần gũi hơn cũng như khắc phục những lỗi mà hệ điều hành này có thể xảy ra.




    - Khắc phục lỗi khởi động không vào được hệ thống: Sau khi cài đặt các trình điều khiển và các phần mềm cho Windows 7, nếu lỗi xảy ra thì việc khởi động hệ điều hành sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục, bạn thực hiện như sau:

    + Bước 1: Sau khi khởi động máy, bạn nhấn nút F8 trên bàn phím liên tục cho đến khi xuất hiện cửa sổ Advanced Boot Options.

    + Bước 2: Sử dụng các mũi phím tên lên xuống để di chuyển đến dòng Disable automatic restart on system failure rồi nhấn Enter.

    Bây giờ, khi khởi động Windows 7, bạn sẽ không còn gặp trường hợp máy tự khởi động lại khi có lỗi xảy ra, từ đó bạn có thể gỡ bỏ các phần mềm hay các trình điều khiển có thể gây xung đột hệ thống.


    Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II)


    - Xem báo cáo về tình trạng hoạt động của hệ thống: Windows 7 cung cấp cho người dùng công cụ có tên là Power Efficiency Diagnostics Report dùng đề phân tích và báo cáo tình trạng hoạt động hệ thống cũng như các lỗi có xảy ra hay không khi bạn cài đặt các phần mềm hay các phần cứng mới vào máy. Cách kích hoạt tính năng này như sau:

    + Click chuột vào nút Orb (hay còn gọi là nút Start), chọn All Programs, chọn Accessories, click chuột phải lên mục Command Prompt và chọn Run as administrator. Khi hộp thoại UAC hiện ra, bạn chọn Yes để chấp nhận.

    + Tại hộp thoại Command Prompt hiện ra, bạn điền vào nội dung phía dưới trước khi nhấn nút Enter là:
    powercfg -energy -output %USERPROFILE%\Desktop\PowerCFG_Analysis.html.

    + Một hộp thoại hiện ra để kiểm tra hệ thống. Đợi khoảng 1 phút, bạn sẽ thấy kết quả được hiển thị tóm tắt. Khi muốn xem báo cáo chính xác, bạn tìm trong máy tính thông qua công cụ Find với tập tin có tên PowerCFG_Analysis.html.

    - Thay đổi số lượng tập tin Recent trong Jump list: Tương tự như Windows XP, các tập tin Recent là những tập tin nằm trong Start>Documents để hiển thị danh sách những tập tin mà bạn mới mở. Và để tăng/giảm số lượng tập tin Recent trong danh sách Jump list hiện ra ở Windows 7, bạn thực hiện như sau:

    + Click chuột phải vào nút Orb, chọn Properties. Hộp thoại hiện ra, bạn di chuyển sang tab Start Menu rồi bấm vào nút Customize.

    + Cửa sổ Customize Start Menu hiện ra, bạn di chuyển xuống dưới cùng thấy dòng Number of recent items to display in Jump Lists. Tại đây, bạn có thể tăng/giảm số lượng tập tin recent hiển thị trong Jump Lists.


    Windows 7: Tàng kinh các (phần I+ II) - 1


    - Vô hiệu hóa tính năng Aero Pack: Nhắp chuột phải vào một vùng trống trên Desktop, chọn Properties, chọn tab Taskbar và di chuyển đến trường Preview desktop with Aero Peek rồi hủy dấu chọn trước mục Use Aero Peek to preview the desktop. Xong nhấn OK để xác nhận.

    (nld)