Kể từ những năm 1930, con người đã chụp được nhiều hình ảnh được coi là bằng chứng về sự hiện diện của quái vật hồ Loch Ness. Tuy nhiên, tất cả những gì có được cho tới nay chỉ là những bức ảnh và thước phim mờ ảo, càng gợi nên trí tò mò. >> Lại chụp được "thủy quái" trên hồ Loch Ness Hình ảnh về một sinh vật lạ có thân mình hình oval với 1 đuôi và 4 chân được chàng thanh niên người Anh Jason Cooke phát hiện tại hồ Loch Ness nhờ sử dụng công cụ bản đồ vệ tinh Google Earth. Vào năm 2007, Gordon Holems, 55 tuổi, người Anh đã chụp được bức ảnh được cho là bằng chứng thuyết phục nhất trong lịch sử về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness tên gọi Nessie. Một vật thể đang bơi ngang hồ Loch Ness được các du khách đi thuyền ghi lại trong một thước phim năm 1998. Bức ảnh chụp năm 1977. Frank Searle, một cựu sĩ quan quân đội, đã tới Loch Ness để tìm bằng chứng về con thủy quái vào những năm 1970. Searle đã đăng tải một số bức ảnh trên các phương tiện truyền thông nhưng các nhà khoa học đều bác bỏ là giả mạo. Bức ảnh được chụp năm 1972. Bức ảnh này do đoàn thám hiểm của Robert Rines chụp năm 1972, được cho là chân của một loài động vật lớn. Một sinh vật có vẻ giống loài bò sát sống dưới nước (Plesiosaur) trong một bức ảnh năm 1972. Peter MacNab, một giám đốc ngân hàng, chụp được bức ảnh về một sinh vật đang chuyển động trên hồ Loch Ness năm 1955. Bức ảnh của Lachlan Stuart năm 1951. Bức ảnh do Robert Wilson chụp năm 1934. Các nhà khoa học sau đó đã xác định bức ảnh của Robert Wilson là giả mạo. Bức ảnh về một sinh vật lớn do Hugh Gray chụp năm 1933.
Một người sử dụng internet đã gây xôn xao dư luận với lời khẳng định anh vừa phát hiện "quái vật" hồ Loch Ness huyền thoại nhờ những hình ảnh được chụp qua vệ tinh khi sử dụng công cụ Google Earth. Hình ảnh chụp được về "quái vật" trên hồ Loch Ness nhờ Google Earth. Tuyên bố chàng thanh niên người Anh Jason Cooke đã khiến báo chí nước này lại một phen xôn xao và làm sống lại những cuộc tranh luận về sinh vật bí ẩn Nessie được chụp lần đầu tiên vào năm 1933 tại Loch Ness, một hồ nước ngọt gần thầnh phố Inverness ở Scotland. Jason, một nhân viên bảo vệ 25 tuổi, đã tình cờ chộp được hình ảnh về sinh vật lạ tại hồ Loch Ness khi xem các tấm hình chụp từ vệ tinh của Google Earth. Trong tấm ảnh, sinh vật lạ có thân mình hình oval, dài khoảng 20m, có một đuôi và 4 chân. Jason tin rằng sinh vật này chính là loài thủy quái Nessie được cho đã cư ngụ trong hồ Loch Ness bấy lâu nay. Jason nói: “Tôi không thể tin được. Nó giống hệt những gì được miêu tả về Nessie”. Quái vật Nessie vốn là đề tài tranh luận chưa có hồi kết suốt nhiều năm qua. Các chuyên gia nghiên cứu về Nessie tin rằng, Nessie là một loài bò sát sống dưới nước (Plesiosaur). Sinh vật sở hữu chiếc cổ dài này xuất hiện ở thời kỳ đầu của kỷ Jura cách đây khoảng 70 triệu năm và được tin là đã tuyệt chủng. Một số người khẳng định một loạt những đốt xương sống được tìm thấy trên bờ hồ Loch Ness là bằng chứng cho thấy vẫn tồn tại một loài bò sát sống dưới nước trong hồ này. Adrian Shine, một nhà nghiên cứu về dự án Loch Ness, gọi các bức ảnh mà Jason Cooke chụp được là “thực sự gây tò mò” và cần phải tiến hành nghiên cứu thêm. Quái vật hồ Loch Ness đã trở thành tâm điểm của hàng loạt những tin đồn và các cuộc tranh luận kể từ khi bức ảnh đầu tiên về Nessie hút sự chú ý của thế giới vào năm 1934. Suốt gần 80 năm qua, Nessie vẫn là một hiện tượng gây nhiều tranh cãi.
đến nay quái vật lồ Lockness vẫn còn là 1 đề tài tranh cãi nóng bỏng,nhưng từ năm 33 đến giờ và có thế là trước năm 33 nữa,con gì mùh sống lâu đến vậy?