Thiết kế dáng xe là sự thừa hưởng những nét tinh túy nhất của chiếc Honda NSX coupe và các đời Ferrari cổ. Mitsuoka đã tạo nên những đường cong vô cùng gợi cảm từ mang gió, sườn xe đến thiết kế bộ đèn trước, đèn sau. Nội thất của Orochi vẫn mang nét đặc trưng của dòng xe thể thao 2 chỗ cửa vào rộng, chỗ ngồi thấp, màu sắc mạnh mẽ. Orochi có hình dáng bên ngoài khá dữ dằn nhưng lại mang một động cơ hơi yếu: 3.3L, 230 mã lực. “Rắn 8 đầu” - con quái vật “tiêu biểu” nhất trong truyền thuyết Nhật Bản – được Mitsuoka trang bị cho loại động cơ V6 3.3 lít, công suất 230 mã lực của Toyota. Cỗ máy được đặt vào giữa thân xe (để dễ cân bằng trọng lực lên hai cầu) dùng hộp số tự động 5 cấp truyền động lực xuống hai bánh sau. Giá bán của chiếc xe này là 95.000 USD, thuộc vào loại mặt hàng không quá đắt nhưng cũng không hề rẻ. :sexy_girl:
Mitsuoka là một hãng lắp ráp xe hơi nhỏ tại Nhật Bản, thường cho ra thị trường những mẫu xe độc đáo và sản xuất với số lượng không nhiều. Mặc dù không có được thành công vĩ đại như Toyota, Honda hay Lexus, nhưng Mitsuoka cũng đã để lại tiếng tăm với một số thiết kế của mình, đặc biệt là chiếc xe thể thao mang tên Orochi. Về cơ bản, Orochi là mẫu xe concept dựa trên cơ sở mẫu xe thể thao Honda NSX, được Mitsuoka thiết kế lại hoàn toàn. Được đặt tên theo một quái vật rắn 8 đầu trong truyền thuyết, Orochi có vẻ bề ngoài cũng dễ làm người ta liên tưởng tới một con rắn. Những nét góc cạnh, uốn lượn trong nội thất và ngoại thất tuy khá rườm rà, khiến chiếc Orochi trở thành 1 siêu xe 'hàng độc', không hề giống với bất kì mẫu xe nào. Tuy bề ngoài rất hầm hố và đầy tính đe dọa, nhưng Orochi mang động cơ dung tích 3.3 lít V6, công suất tối đa 230 mã lực. Động cơ này kết nối với một hộp số tự động 5 cấp, thường được trang bị trên các mẫu xe thông dụng như Toyota Camry, Toyota Highlander và Lexus RX. Ở khía cạnh sức mạnh thì Orochi chưa thể so sánh với các siêu xe, nhưng phù hợp với thị trường Nhật Bản – nơi mà công suất không quan trọng bằng tính tiết kiệm và kinh tế. Người dân xứ sở hoa anh đào vẫn tự tin rằng đây là siêu xe đầu tiên của họ (Orochi ra đời trước những siêu xe khác của Nhật như Nissan GT-R, Lexus LF-A). Mẫu xe này được sản xuất giới hạn với số lượng 400 chiếc với giá 10,5 triệu Yên Nhật (tương đương 105,000$), nhà sản xuất cho biết người mua có thể chọn 1 trong 300 màu sơn ngoại thất và 20 chất liệu da nội thất. Chiếc Orochi chỉ được làm khi có đơn đặt hàng, khách hàng có thể nhận xe sau 6 tháng. http://www.vietnamcar.com/?news/detail/36/1857/mitsuoka-orochi--xe-la-tu-nhat-ban.html