Tìm kiếm bài viết theo id

Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khg-t, 6/9/09.

ID Topic : 1191064
Ngày đăng:
6/9/09 lúc 13:47
  1. simmobi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rất khó, tốt nhất là nên lấy cái cây gì đó khều ra, càng dài càng tốt, không dẫn điện!
     
  2. sonicwe9 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu như theo bạn nói khoảng cách hơn 1m không bị giựt
    Thì phương án bắt ghế là khả thi nhất
    Tại vì nếu 1m mà không giật thì chúng ta chỉ cần 1 đoạn cây ngắn thôi ( có dây thòng lòng càng tốt để mắc vào tay hoặc chân nạn nhân ) đứng lên chiếc ghê sát nạn nhân lôi ra, thì mình nghĩ chỉ cần 30s là xong
    "Theo ý kiến của mình"
     
  3. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    Trời mưa thì chắc chắn là sẽ có áo mưa bên cạnh, cởi ngay áo mưa thật nhanh, xoắn lại thành cái dây, quoàng vào người lôi họ ra, cái này làm nhanh mất khoảng 5 giây, bao gồm bấm quăng mũ đi, dời khỏi xe, cởi áo mưa, vừa lao tới vừa xoắn áo mưa, áo mưa có dính nước nhưng không dính liên tục, không có khả năng dẫn điện, chỉ sợ chân các bác đạp ngay vũng nước đó thôi
     
  4. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    nạn nhân nằm trong vũng nước to thì anh làm cách nào tiếp cận.không khéo lại bị giật lây Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường
     
  5. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    vị trí tai nạn này cách sở PCCC thành phố chỉ vài trăm mét,vậy mà chẳng có ai kêu để đến cứu,ngồi nhìn thằng nhỏ trong hơn 1 tiếng đồng hồ,bó tay
     
  6. Heart. Thành Viên Cấp 2

    Chắc dân tình sợ chết ý mà Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường
    Trời mưa thì mình cũng k dám bon chen đâu :amazed:
     
  7. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    vấn đề chính là chổ này, bây giờ sự việc xong rùi nói thì dể lắm nhưng tại thời điểm đó ít ai dám vào, biết điện bao nhiêu volt đang rò rĩ xớn xác là mộp mạng cho diêm vương lun . . . .
    Cũng giông như người biết bơi thì sẽ nhảy xuông nước cứu người bị nước cuốn, nhưng họ đâu biết chỗ đó có dòng nước xoáy thì họ cũng sẽ nộp mạng cho Hà Bá thui .. .
    Tóm lại chỉ có nhưng người dũng cảm , dám hy sinh vài có am tường về điện thì mới cứu người đươc trong vụ này
    Xin hoan nghênh ý kiến ở trên
     
  8. khg-t Thành Viên Mới

    CẬP NHẬT

    Cảm ơn ý kiến của bạn. Đây là một cách xử trí nhanh đáng tham khảo.

    Có bạn cho ý kiến phản biện là nếu nạn nhân nằm trong vũng nước to thi làm như thế không khéo lại bị giật lây.

    Nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên tham khảo tất cả các giải pháp có thể sử dụng, và càng đơn giản dễ nhớ càng tốt. Nếu không áp dụng được trong trường hợp khó thì chúng ta có thể áp dụng trong trường hợp dễ. Tham khảo ý kiến nào cũng tốt, không thôi lỡ gặp trường hợp dễ cũng vẫn lúng túng, rối trí không nghĩ ra.

    Tôi xin phép nhắc lại một chút về mục đích chủ đề này: bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường. Nghĩa là ở giữa phố xá đông đúc chứ không phải ngoài đồng vắng. Có biết bao hộ gia đình, cơ quan, công ty xung quanh. Có biết bao nhiêu đồ đạc có thể linh động sử dụng tạm cho mục đích cứu người.

    Không biết các bạn thấy thế nào, chứ tôi thấy trong vụ của em Duy, bao nhiêu người khoanh tay đứng nhìn trong suốt gần một tiếng đồng hồ ở chốn phố xá đông đúc thì thật đáng tiếc quá. Nếu thực hiện bắc cầu tạm bằng bàn ghế để qua vũng nước tới chỗ nạn nhân, có lẽ đã đưa được em Duy ra khỏi chỗ nguy hiểm sớm hơn rất nhiều.

    Có bạn nói, xong chuyện rồi thì nói dễ, đụng chuyện mới thấy rối. Nhưng tôi nghĩ chính vì như thế nên mới phải bàn trước để nếu rủi ro xảy ra tai nạn thì chúng ta đỡ lúng túng, biết cách cứu người. Có ai ngờ sau vụ tai nạn của chị Truyền lại tới trường hợp của em Duy? Và bàn vô thì khó chứ bàn ra thì dễ lắm. Những ai xem việc cứu người là lo chuyện rỗi hơi, bao đồng, v.v. thì có lẽ sẽ chê bai, miệt thị chủ đề này là như thế.

    Có bạn nói, nếu không biết kiến thức về điện thì còn bị nạn lây. Dĩ nhiên rồi, chính vì thế mới phải bàn trước để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến để cứu người sao cho đơn giản dễ nhớ, dễ làm mà hiệu quả, an toàn.

    Ngay ở bài đầu tôi đã nhờ các bạn giúp phân biệt đường dây thường với trung và cao thế. Theo báo Tuổi Trẻ ra hôm nay thì đa số các tai nạn điện ở Việt Nam là dính tới đường dây hạ thế, nghĩa là mấy trăm Volt mà thôi. Chỉ cần một chút dũng cảm cộng một chút kiến thức thì có thể làm được. Sơ cấp cứu về điện không cần phải có kiến thức của kỹ sư điện hay bác sỹ y khoa.

    Đến đây, tôi xin phép được nhắc lại một số câu nhắn nhủ của ông bà ta để lại: "Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người"; "Đừng để mất bò mới lo làm chuồng"; "Cái khó ló cái khôn"; "Còn nước còn tát"...

    Cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn.
     
  9. gonnabeex Thành Viên Cấp 2

    người ta ngã ra làm sao bác quàng vào người mà kéo ra được? bác thử nằm xuống cho ai quàng áo mà kéo bác đi trong vòng 5 phút coi có được ko?
    Trường hợp ai đó bị giựt điện mình nghĩ nên chạy đến nhà dân nào đó gần nhất mượn đôi găng tay cao su rửa chén và đôi ủng khô. 2 cái này cách điện tương đối tốt. cẩn thận đi vào rồi lót thêm ít áo hoặc quần khô vào tay rồi tiến đến kéo nạn nhân ra là xong thôi. nếu có thể mượn thêm sợi dây thừng rồi cột vô người mình cho người khác đứng ngoài cầm, lỡ có gì còn kéo ra được.
     
  10. gonnabeex Thành Viên Cấp 2

    Mình nhớ là học phổ thông có học kiến thức về điện và phòng tránh bị điện giật trong một số điều kiện, chắc tại học sinh bây giờ học cao siêu quá nên ko nhớ.
    Nếu lỡ bước vào vùng có điện như khi dây điện rớt xuống đất thì hãy đi bước ngắn hoặc lò cò 1 chân ra xa. bước dài có thể làm điện giựt mạnh hơn. đứng 1 chân giống như con chim đứng trên dây điện có thể hoàn toàn ko bị điện giựt....
    Làm ơn học những cái cơ bản trước khi học những điều cao siêu!Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường
     
  11. lý_thông UY TÍN TẠO NIỀM TIN

    tốt nhất là alo cho điện lực
     
  12. Alves Thành Viên Cấp 6

    Nói chung là tuỳ cơ ứng biến, kiếm những vậy có sẵn ở gần hiện trường như dù, cây tre, bàn ghế gỡ nạn nhân khỏi nguồn điện giật. Lạm bàn...
     
  13. khg-t Thành Viên Mới

    CẬP NHẬT

    Cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn. Có ý kiến phản biện cho một số giải pháp được đề nghị, nhưng tôi nghĩ các giải pháp này vẫn có thể áp dụng được phần nào trong một số trường hợp.

    Từ những ý kiến rất hữu ích của các bạn, tôi tìm thêm thông tin và tình cờ tìm được một bài viết hay, xin mạn phép tác giả AnhViet tren webtretho.com đăng lại ý kiến của bạn này về việc giúp tự bảo vệ mình khi bị điện giật, (nhưng cũng có thể áp dụng khi cứu người bị điện giật). Xin lỗi vì mạo muội và xin cảm ơn tác giả.

    ---------

    "Xin giới thiệu cho các bạn phương pháp thoát hiểm khi dây điện trung thế hoặc cao thế rơi xuống đường, gây nhiễm điện đất khu vực quanh điểm rơi.

    1.Ngay khi chúng ta bị cảm giác điện giật, không được cố vùng chạy vì sẽ bị điện thế bước giật té xỉu ngay.

    2.Lúc này ngay lập tức các bạn co một chân lên, chỉ đứng một chân, tay không được đụng đất hay đụng bất cứ vật nào khác đang tiếp xúc với đất ( tường , cây cối...).

    3.Lập tức các bạn sẽ cảm thấy dòng điện dịu ngay chỉ còn ở mức tê tê....các bạn bình tĩnh và cố hết sức nhảy lò cò bằng một chân càng nhanh càng tốt ra xa khỏi điểm rơi.

    Trong khi nhảy lò cò tuyệt đối không chạm chân kia xuống đất.

    4.Khi nhảy xa ra khỏi điểm rơi độ 20 m, các bạn có thể ngưng nhảy lò cò và chạy bằng 2 chân ra xa.

    Giải thích: khi dây điện trung thế / cao thế rơi xuống đất, tại điểm tiếp xúc điện thế sẽ cao nhất U (max) và giảm từ từ gần theo đường hyperbole: U1, U2....U i..., khi ta bước 2 chân là ta đã tạo một hiệu điện thế Un- U(n-1) do đó điện sẽ từ đất vào chân này qua thân thể rồi vào chân kia lại chui xuống đất rất nguy hiểm.

    Khi nhảy lò cò , chân tiếp xúc đất là các vòng đẳng thế Un nên hiệu điện thế bằng 0 ( hoặc có một hiệu điện thế nhỏ ngay bàn chân ( bàn chân có độ dài) không gây nguy hiểm.

    Khi cách xa 20 m điện thế Ui ở các vòng đẳng thế đã giảm nên hiệu điện thế bước không còn nguy hiểm, có thể chạy bằng 2 chân
    "

    ---------

    Mong các bạn cho thêm ý kiến. Cảm ơn các bạn.
     
  14. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    update lên trang đầu lun đi bro, nice job ! Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường
     
  15. xuanlanvu Thành Viên Cấp 5

    Những kiến thức rất hay và bổ ích. Đáng tiếc là chưa được đưa vào trường học cũng như rèn luyện thành thói quen, phản xạ cho nên dẫn đến quên. Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường Và khi bị điện giật, thói quen của người ta là chạy thật nhanh khỏi nguy hiểm, và đương nhiên là 2 chân.Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường - 1 Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường - 2
     
  16. For Sale Thành Viên Cấp 6

    Nhưng mà tới lúc bị điện giật mấy ai còn bình tĩnh để làm theo mấy bước trên Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường
    Tốt nhất trời mưa gió bão bùng nên hạn chế ra đường Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường - 1
     
  17. thinhai Thành Viên Cấp 5

    chỉ đc cái nói trên lý thuyết ....bro sưu tập thì tới nhà mình thực hành hãy nói tiếp nhé , dân điện lực cà dựt đây còn chưa dám lên tiếng hihi....
     
  18. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    nước dẫn điện mà mấy bác,nếu cứu trong lúc có nước thì cơ may bác cũng là 1 nạn nhân lên đến 99%.cái vụ cậu học sinh bị chết mới đây,các bác có biết cha của em đó,lúc đến thấy con mình bị như vậy,định chạy tới cứu con nhưng người dân cản đó,chứ ko là người cha cũng đi theo người con rồi,đau lòng thay!
     
  19. lylylylovely Thành Viên Cấp 6

    bé duy là học sinh của chị mình
    hic
    ngoan mà học giỏi lắm
    tội ghê
     
  20. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    thật po tay với bác , dù đúng hay sai người ta cũng có cái lòng , còn bác thì sao ( dân điện lực ) Bàn cách cứu người bị điện giật ngoài đường