Mỗi người tiêu dùng bây giờ khi đứng trước quyết định chọn loại sữa nào cho con chắc đều giống tôi; Y như mình đứng trước một mê hồn trận mà không tìm ra đáp án, không biết loại sữa nào mới phù hợp với con của mình. Quảng cáo thì nhiều mà chất lượng không biết ra sao, không có gì chắc chắn để khẳng định là loại sữa mắc tiền sẽ tốt hay loại sữa rẻ tiền thì dở. Quả thực tôi băn khoăn không biết làm thế nào vì sắp tới sinh con đầu lòng, tôi muốn con mình được khỏe mạnh hơn. Nhà sản xuất nào cũng nói tốt cho sản phẩm của mình mà tôi thì không tin. Bạn nào ở đây có kinh nghiệm nuôi con, cho con uống sữa ngoài chia sẻ giúp tôi vì tôi dự định cho con bú sữa ngoài hoàn toàn do tính chất cộng việc. Tôi không tin quảng cáo mà chỉ tin vào kinh nghiệm chăm sóc con thực tế của các bạn thôi. Mong nhận được chia sẻ của các bạn!
sản phẩm ->quảng cáo -> tới người tiêu dùng ->dùng thử -> có kinh nghiệm -> mới truyền lại cho bạn Cuối cùng ko có quảng cáo thì bạn cũng ko biết hỏi ai!
Bạn cân nhắc xem loại nào hợp túi tiền của gia đình mình. Xem quảng cáo nhiều quá đôi lúc cũng "bội thực". Dành thời gian tận hưởng niềm vui với em bé. Chia sẻ với bạn vài tấm hình vui, xem thêm xin mời bấm vào chữ ký. Chúc bạn toại nguyện.
sữa mẹ là tốt nhất cho phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.chị nên duy trì sữa mẹ đến 1 tuổi,sau đó cho ăn là chính và uống thêm sữa phát triển chiều cao và trí não.loại nào cũng dc,miễn là hợp với túi tiền của chị.và hợp với bé nữa,nếu bé uống sữa ma bị nóng trong người hoặc ko chịu uống nghĩa la ko họp,còn mọi việc bình thường thì chị cứ yên tam cho uống,hầu hết là chất lụưng sữa như nhau thui
Vâng, Khuyên thì ai cũng khuyên như vậy nhưng thực tế thì hơi khó vì các bà mẹ thường phải đi làm nên chỉ cho con bú đến tháng thứ Tư hoặc tháng thứ Năm, tùy theo chế độ của công ty. Nếu có ở nhà chăm sóc con thì đến tháng thứ Tám nguồn sữa vì nhiều lý do cũng giảm bớt. Tuy nhiên nếu các bà mẹ cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, duy trì cho con bú đều thì vẫn có sữa. Để tập cho trẻ quen với núm vú (nhựa, silicon, cao su) đôi lúc mẹ cũng nên cho cháu bú dặm, kết hợp với ăn bột ngọt (tháng thứ Năm) bột mặn (tháng thứ Sáu). Trai cây và yoghurt cũng không thể thiếu.
tốt nhất là coi cho bít thế thui chứ ko nên tin mấy cái quảng cáo làm j, toàn nói quá về sp của mình ko hà
Sữa mẹ là tốt nhất đó chị ạ. chị cố gắng cho bé bú sữa mẹ càng nhiều càng tốt. nếu chọn sữa ngoài, nên chọn loại hợp túi tiền và thu nhập, vì em được biết các công thức sữa đều như nhau. quảng cáo chỉ là thổi phồng thêm sự thật và tăng cao giá thành thôi chị ạ nhà em chọn loại sữa Dielac anpha và Dutch lady cho thằng nhóc từ lúc mới sinh ra đến giờ. phát triển khoẻ mạnh, cao lớn và thông minh.
Sữa mẹ là tốt nhất. nhưng giờ đâu thể ôm con nằm nhà ròng rã được, vì còn công việc, nếu ko muốn bị cho nghỉ luôn. Mẹ mình hồi xưa nuôi con em mình rất cực, cũng thử các loại sữa (mà thật ra cũng chẳng có bao nhiêu loại hết), cuối cùng chọn được loại con nhỏ em chịu uống là sữa Việt Nam, giá rất bình dân thui. thế là sử dụng luôn. mà mẹ mình rất chịu khó, không phải chỉ cho uống sữa không, mà hầm thịt, rau củ, lấy nước đó pha sữa cho nhỏ em uống (nó bị cái gì ko biết, mà ăn vô là ói, từ lúc sanh ra cho đến 3,5t chỉ có uống sữa, ko ăn gì cả). Nuôi tốt vậy nên nó vẫn lớn khỏe mạnh lắm. ở nước ngoài, người ta thích cho uống sữa tươi, chứ sữa bột thì chỉ có VN mình là khoái sử dụng, ngược lại với người ta ghê!
Tốt nhất nên cho con bú sữa mẹ càng lâu càng tốt, mình không rõ lắm nhưng thấy sức đề kháng của ku cậu nhà mình khá ổn khi bú sữa mẹ được 8 tháng mới chuyển sang sữa công thức. Về việc dùng sữa công thức nào tốt, bạn nên sang các website như webtretho hay lamchame để xem các Mẹ bên đó tư vấn, không cần quan tâm đến quảng cáo làm gì. Điều quan trọng là con bạn phù hợp với loại sữa nào (cho con uống thử từng loại sữa). Tuỳ theo khả năng, hy vọng bạn chọn được loại sữa tốt nhất cho con mình. Con trẻ chỉ bú sữa công thức khoảng 2-3 năm là nhiều rồi, nên không cần phải tiết kiệm lắm, sau đó chuyển sang sữa tươi vừa rẻ, vừa tốt hơn.
ai chẳng biết sưã mẹ tốt nhất, nhưng quan trọng là sau thời gian nghỉ sinh thì việc cho con bú theo cữ khó baỏ toàn được, lỡ mẹ đi làm xa nhà, sao mà duy trì được? khổ thân các bà mẹ!
sữa mẹ là tốt nhất cho bé, nhưng khi bé đã lớn, trên 5 tháng thì phải cho uống hoặc ăn dậm thêm, vì chỉ bú sữa mẹ không bé sẽ không đủ chất đâu, nhất là các chất như vitamin, chất xơ. Em gái của tui có con được 7 tháng, ở nhà chăm con, sữa mẹ dồi dào nhưng khi đi khám thì được thông báo là bé hơi thiếu canxi. Kinh nghiệm của em tui và một số người khác, khi cho bé uống sữa hoặc ăn bột ngoài, nên chọn các loại từ không mắc lắm trước, vì khi con nít đã quen ăn sữa đầu tiên, đa phần nó sẽ không ăn các loại khác trong khi sữa và bột của VN chất lượng không kém lắm so với sữa ngoại. Nếu bé không chịu ăn loại này mới chọn loại khác mắc hơn. Như vậy cha mẹ cũng đỡ lo lắng lắm trong chuyện tiền sữa cho con. Ngoài ra, từ nhỏ nên tập cho bé uống nước ép trái cây, yagurt vừa tốt cho sức khỏe, vừa tập thói quen ăn từ nhỏ.
hôm trước xem TV về chương trình nuôi dạy con, bác sĩ có hướng dẫn một số điều sau đối với bà mẹ có con nhỏ mà phải đi làm: - Cho bé bú no trước khi đi làm - Hút sữa bỏ vào bình sạch để ở nhà, khi không có mẹ ở đó có thể cho bé bú sữa đó. Sữa hút ra để trong bình kín có thể để ở nhiệt độ bình thường mấy tiếng đồng hồ, bỏ tủ lạnh sẽ để được lâu hơn, khi cho bé bú chỉ cần ngâm trong nước nóng một chút cho nó hơi ấm là được. - Khi đi làm, nếu trưa không thể về cho con bú được mang theo đồ hút sữa, khi ngực căng sữa thì hút ra cho vào bình để chiều mang về, hoặc không mang về được cũng phải hút ra, nếu không sẽ bị tức ngực và tắt sữa. - Nên tập cho bé bú bình trước khi đi làm, vì nếu không tập trước, bé quen bú mẹ sẽ không chịu bú bình, khi mẹ đi làm sẽ rất cực vì phải đút sữa bằng muỗng Còn gì nữa quên rồi, khi nào nhớ post tiếp
Thằng nhóc e lúc bé thấy mẹ cho nó uống dielac k àh, sau này ăn bột cũng của dielac vì hợp lúc đó chưa có nhiều loại sữa, cũng k có nhiều quảng cáo như giờ, và cũng hợp với túi tiền của gia đình. Nói chung thấy nó tròn, múp, dễ thương, e nghĩ cái đó chắc đc òi