Tình hình là muốn luyện công nên cần mấy huynh chỉ dẫn xem những động tác này học ở đâu at HCMC..Vài clip e nó [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=D2kJZOfq7zk[/YOUTUBE] [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=GhscgfYraf4[/YOUTUBE]
Parkour - FreeRunning (tương lai sẽ nổi hơn Breakdance) Ko có ai dạy cả, mấy thể loại này với Breakdance - Hip Hop tụ tập rồi tự học tốt hơn
Thấy giống môn Quốc võ Capoeira của Brazil. [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=51q1VB_dDik[/YOUTUBE]
gym, breakdance, parkour, võ thuật kết hợp lộn xộn tá lả Và ở VN chỉ có món gym, breakdance Để có đc công lực như mấy thằng trong clip thì 100 em tập, còn 5 em, gẫy cổ 20 em, gãy tay chân 40 em, chôn 35 em
1. Thể dục dụng cụ (nhào lộn) 2. Aikido (nhào lộn và té) 3. Một môn võ nào đó Tổng hợp lại mà thành Tốn khá nhiều thời gian, một ngày tập 2 tiếng thì khoản 5 -10 năm tùy theo mỗi người.
cái này là một môn thể thao đường phố đang được Phương Tây ưa chuộng, chẳng liên quan gì đến luyện công. Chỉ sử dụng thuần thục kỹ thuật té ngã là tập được thôi mà!
Nói luyện công cho võ lâm ấy mà Mô phật, nệm móc ở đâu ra Tụi breakdance - hiphop mà tập chết liền :beat_brick: Võ gì mà giống khỉ thế bạn :smile: Người ta chưa tập mà cha đã trù ẻo công phu hơi bị lâu đây :doubt: Coi chừng sniper Bộ nhờ kỹ thuật té ngã mới ra cái vụ này à cha nội? hình như là parkour thì phải có biết thời gian nhóm đó tập không? mình muốn xem cho biết
cái này bạn phải thành thạo Santo vs lực nhảy xa!!!! bạn Santo dc chưa?? bạn nhảy xa vs bật tốt chưa??
Bác có thể liên hệ Sân Tao Đàn Lớp cascadeur của anh Hải. Trong đó có dạy mấy cái chiêu này. Tùy độ siêng và năng khiếu của bác. Em học 3 tháng có thể santo tới lùi đc còn mấy cái trong clip của bác thì mấy anh học trên 2 năm làm đc hết á
Tập cái Parkou không quá khó (vì đã có nhiều người làm dc)nếu thực sự thấy yêu thích, chứ nhất thời thấy người ta làm hay thì thích mà tập được vài buổi bỏ vì lười, đau... thì nên xem thôi:byebye: Để tập cái này cần dụng cụ, thể lực tốt, người từng có kinh nghiệm, và sự kiên trì cộng một chút liều 1. Dụng cụ: tốt nhất là có nệm dày (cái này ở HCM ko có điều kiện thì anh em xin nhập học một lớp Aikido hay Judo, sau giờ tập thì tập cái này nhưng lén thầy vì thầy thấy thì bị chửi chết luôn , ngoài ra học Judo hay Aikido bạn sẽ có thêm kinh nghiệm té ngã và nhào lộn, có ích phát triển môn này). Ngoài ra còn có cách khác là kiếm sân cỏ hay cát, té hơn đau hơn đệm chút xíu nhưng nói chung là vẫn okie 2. Thể lực: là điều quan trọng trong mọi môn thể thao đặc biệt là parkour, đây là môn đòi hỏi thể lực rất cao, sức mạnh các cơ tay, chân, độ bật... Vì thế để tập môn này thì bắt buộc phải có nền tảng thể lực và luyện thêm mỗi ngày. 3. Người cộng sự có kinh nghiệm: tự bạn luyện tập thì rất khó thành công vì môn này giai đoạn đầu rất cần có người hỗ trợ. và nếu người đó có kinh nghiệm thì khả năng thành công và phát triển của bạn là khá tốt 4. Kiên trì và một chút liều: khi luyện tập môn này sẽ bị thương (chắc chắn) có khi vết thương làm bạn phải nghỉ tập vài tháng sau đó mới tập lại đc (ví dụ khớp, gót chân) vậy sau khi dưỡng thương thường quên hoặc không tập lại dc nữa.nên kien trì là đức tính cần thiết cho ai yêu thích môn này. Hơn nữa, bạn cần một chút liều và quyết đoán. Ví dụ: Tại sao cần chút liều: santo bản chất là rất dễ, làm được chỉ cần 1 lần thôi thì bạn có thể làm bất cứ lúc nào cũng dc (vì đã có cảm giác bay rùi) nhưng chưa làm dc lần nào thì khi nhảy lên chỉ sợ té đụng đầu... Tại sao cần quyết đoán: liều có suy nghĩ chứ không phải liều mạng, khi đã bay người lên thì quyết định vượt qua chứ đừng có lên đền không trung rồi thì lại sợ và lưỡng lự, chỉ cần 1 s thôi thì đầu bạn cắm dưới đất rùi, nhưng nếu quyết đoán lên là bay qua thì dù bạn có yếu thì thứ đạp xuống dất chỉ là mông (nếu santo trước) hay chân và đầu gối (nếu santo sau) Một chút kinh nghiệm của mình do từng có thời gian tập lén trên sân Aikido nhưng rồi chấn thương gót do santo trước không tay làm được vài cái rùi, mệt và hết giờ tập cố làm cú chót thì được nghỉ 3 tháng luôn.nghỉ không rèn luyện thể lực nên coi như là quên hết rùi cảm giác bay cũng mất luôn. Nhưng chắc phải tập lại thôi chứ thấy trái đất ngày càng nặng rùi, mà nặng nhất là phần bụng ps: mấy clip bạn post lên thì hiện tại Việt nam vẫn ít người làm được nhưng đối vối những cao thủ nổi tiếng về môn này thì còn rất kém. bạn nên search trên youtube xem những cao thủ đẳng cấp thực hiện bạn sẽ càng thấy hấp dẫn và muốn tập hơn