Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện bây giờ mình mới biết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _oho0lol0oho_, 7/12/09.

ID Topic : 1425771
Ngày đăng:
7/12/09 lúc 09:20
  1. chuga2009 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gà làm j có đít? chuyện bây giờ mình mới biết nghe đồn chỉ có...phau câu thôi màchuyện bây giờ mình mới biết - 1
     
  2. se7en Thành Viên Kim Cương

    hehe , nói về độ chơi thì Vn mình có vé lắm , Nước Ngoài nhìn còn sợ . Sự thật 100% . Dt thì sài 1,2 tuần là đổi liền liền rùi . Mẫu dt nào mới ra cũng có . Sh 2009 bên đó mới ra thì bên mình cũng nhập về rùi . Dân Mình Tối Nào Chả đi Chơi Ăn Uống , Bar Rượu này nọ . Còn Bên Tây Làm việc Suốt ngày ko có thời gian để mà ngủ chuyện bây giờ mình mới biết
     
  3. deka Thành Viên Kim Cương

    _quan trọng là nó phục vụ cho nhu cầu của mình.. còn nếu mình chỉ vì chạy theo phong trào mà chẳng vì nhu cầu thực sự thì mới là rởm đời
     
  4. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Bạn này chắc ở malay toàn ăn nhà hàng quá , ở sing nhiều năm thì mình biết 1 phần Mac hay KFC trung bình từ 5-7+ SGD , đắt hơn kha khá so với 1 dĩa cơm tự chọn 2 thịt 1 rau ( 3-4SGD ) , hay 1 dĩa mì xào dòn , cơm chiên ... ( 4SGD ) , mà những món này thì bọn dân văn phòng , công sở ... vẫn ăn thường ngày , nên chẳng hề có chuyện KFC ở nước ngoài là món rẻ tiền cho dân nghèo họ ăn , nói đơn giản đây chỉ là món ăn nhanh , người nào thích thì ăn thôi , cóc cần phân biệt giàu nghèo cái quái gì cả

    Chuyện bọn trẻ nó ngán bún bò , bánh nậm ... là chuyện bình thường , thử hỏi bọn nó ăn riết cả chục năm rồi có ngán ko ? Bác du học xa nhà lâu năm còn nhớ còn ghiền chứ về vn luôn đi thì nó khác àh , cảm giác này mình trải qua rồi nên rành lắm :sweat:
     
  5. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    dân Vn mình có tính xấu : nghèo nhưng xài sang .Dân còn nghèo ,đường xá chật hẹp ,giá xăng cao, giá xe ( đời cổ của thế giới ~ 30 năm trc) bán giá trên trời = 3 lần giá trị thật vậy mà vẫn hùa nhau đi mua ,càng làm nghèo thêm đất nước ,hao xăng tốn của.
    Cứ nói so sánh Ý khập khiễng ,mấy bác qua Cam mà xem ,con AB Thái giá 1000$ còn rẻ hơn con Cub 50 cổ lỗ sĩ giá tới 1200$.Hỏi tại sao Cub 50 rẻ hơn AB ,nó trả lời vì con Cub 50 chạy bền mà cực ít hao xăng .Vậy là rõ bên Cam nó biết tiết kiệm hơn VN rùi ,và tính đua đòi cũng thua xa VN. Với nó KT là trên hết vì nó bít những chiếc Hot ở Cam hay VN thì chỉ là đồ cổ của TG rùi .Thằng giàu thì nó chạy Oto mà oto loại sang cơ ,vì mấy cỡ mấy con Inova bên nó giá còn rẻ hơn mình mua SH bên VN
     
  6. blue5 Thành Viên Cấp 2

    Bạn có hiểu sai gì ko? Mình cũng đồng ý SH ở nước ngoài rẻ mà tự nhiên làm mình 1 tràng vậy chuyện bây giờ mình mới biết - 1
     
  7. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    thì là ng ăn bánh mì chứ là gì :haha:
     
  8. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Nói chung bài này có ý nghĩa là khuyên mọi người nếu có đi Sh,ăn Pizza,mang Dr thì cũng đừng nghĩ rằng mình VIP đó mà chuyện bây giờ mình mới biết

    Nhắc đến chuyện này, có lần mình đọc đc ở đâu đó có ông Tây kia thắc mắc là bên nước ổng khi vào các tiệm cafe thì chỉ có những doanh nhân,công chức mới mang laptop vào tiệm và chỉ dùng để làm việc thôi,còn sang VN sao thấy giới trẻ họ tòan mang laptop vào tiệm cafe để lướt web,xem fim và chơi game chuyện bây giờ mình mới biết - 1
     
  9. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Đấy , những ý kiến này còn có giá trị thảo luận và khá hợp lý nè chuyện bây giờ mình mới biết - 2 , ở nước ngoài chủ yếu dân tình mang lap vào mấy quán cafe wifi chủ yếu là vì nhu cầu công việc hoặc học tập , dân vn mình ( ko nói riêng 9x hay gì nha , cả 7x 8x cũng có thôi ) chủ yếu thấy toàn mang vào cafe show off là chính =)) , bật lên chat chít chơi web games linh tinh =))
     
  10. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    tại vì người ta chỉ uống cafe tiệm vào buổi sáng (thi thoảng), còn lại thì uống cafe fa sẵn trong cty (free) hoặc làm 1 ly starbuck đem đi. tối thì về nhà fa cafe ở nhà và nhâm nhi xem tivi.còn nếu ra ngoài thì người ta đi bar, club hay vào quán làm vài ly bia chứ uống cafe làm gì.

    còn VN mình...sáng 9h mò vào cty, 9h30 đi cafe, 10h vào, 11h lò dò đi ăn cơm, ăn xong 12h là đến h nghỉ quy định, ngủ đến 1h dậy cafe đến 2h, vào cty láp táp vài cái 3h30 lót tót về. hết ngày (cái này là thực trạng trong 1 cty nhà nước mà tui làm qua...chỉ làm đc 1 tháng vì quá ngán cái kiểu cách này :surrenderchuyện bây giờ mình mới biết - 1
     
  11. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Ngoài dân công sở thì để ý bên sing bọn nhóc cấp 3 , cao đẳng ... cũng hay mang máy tính vào mấy tiệm Fastfood có wifi ... làm bài tập lắm ( nhiều chỗ ớn quá hạn chế luôn mà , bọn nó nguyên đám cứ vào ngồi mấy tiếng thì phiền =)) ) . Ý mình muốn bàn ở đây là ở nước ngoài họ thường chỉ dùng wifi tại các quán ăn , cafe .. vì công việc , còn ở vn có lẽ hơi khác 1 chút :sweat:
     
  12. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    tui thấy mắc cười là thế giới có cái gì mới là VN xài giống như là sành điệu lắm. trong khi thế giới người ta chỉ dùng ở mức ứng dụng cho cuộc sống còn VN là sành điệu!
    Nhớ lại vài năm trước, lúc bluetooth mới ra đời, ở VN rộ lên phong trào "bắn qua bắn lại", tụ tập ở quán cafe "bắn" với nhau, mà nội dung cũng chỉ vài cái file hình file phim ảnh nhàm chán. Rồi sau đó phong trào mang laptop vô các quán có wifi mở lên chat, coi phim, nghe nhạc!!! cài wifi thì ko bít cứ phải nhờ nhân viên cài cho mà cũng xách máy vô làm như rời laptop 1 vài giờ là lạc hậu với thế giới. Rồi bây giờ đến công nghệ cảm ứng! ai cũng phải được "sờ sờ" mới chịu! mà mấy ai biết được công nghệ này có từ lâu lắm rồi, từ khi tui học ở ĐHBK có cái màn hình cảm ứng cỗ lỗ sỉ mà bây giờ chắc thành đồ cổ có giá trị rồi thì dân mình vẫn khen là công nghệ của thế kỉ mới!
     
  13. Jan_5s Thành Viên Cấp 3

    kinh! giao pizza mà toàn đi SH!
     
  14. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    @khỉ còi: có hột vịt lộn ko vậy em, SHi giá hãng từ Honda Italia đưa ra nếu như nhớ không lầm đã hơn 3,000 euro, sao bên Malay có giá 5000-6000RM được (tính ra chỉ khoảng 1,000 euro)

    còn mấy chiếc AirBalde, Nouvo LX thì đúng là bên Thái nó lấy chạy xe ôm thật, thấy đứng đầy mấy chỗ có khách du lịch

    một số nước nó vẫn lấy Mercedes E280 chạy taxi đó thôi
     
  15. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    ah thì mình cũng chỉ giải thích tại sao wán cafe nước ngoài lại ít người còn cafe Việt Nam lại đông người thôi chuyện bây giờ mình mới biết

    Nhưng mà phải thừa nhận 1 cái là cafe phin Việt Nam thơm và ngon gấp mấy chục lần cafe pha theo kiểu starbuck, highland của nước ngoài.
     
  16. lý_thông UY TÍN TẠO NIỀM TIN

    tự hào là dân tộc VN
     
  17. aphi0808 Thành Viên Cấp 1

    hình như ít ai hiểu ý nghĩa topic này, theo tôi. ý chủ topic , nói mặt bằng đời sống dân ta so với thế giới quá thấp, chiếc SH dùng để chỡ hàng ỡ nước ngòai về VN thì dc xem la sành điệu nhất trong thế giới xe máy ( tất nhiên nc ngòai họ đi xe hơi ko,đi xe máy chi cho bụi bặ-nắng nôi mưa gió ) ( có 1lần coi phim hồng kông, thấy chiếc dylan dùng để giao hàng ),
     
  18. maxmax2008 Thành Viên Cấp 4

    đúng roài ko riêng gì nc ý đa số nc ngoài( nc phát triển) các dịch vụ giao báo giao bánh.... thường dùng xe gắn máy or xe đạp vì tính chất gọn nhẹ dễ sử dụng tiện ích cao có thể luồn lách wa các hang cùng ngõ hẻm. ko lẽ giao có 1 hộp pizza mà dùng MERCEDES E250 CGI sao ^^ đối với vn mình phương tiện giao thông chính là xe gắn máy nên coi xe gắn máy là cục vàng. nhưng với họ xe gắn máy chỉ là cục sắt vứt lăn lóc k ai thèm dòm.đối với họ xe gắn máy chỉ là phương tiện vận chuyển đơn giản chứ k fai vật thể hiện đẳng cấp như vn. lí do họ làm ra đc nên coi rẻ. còn vn fai nhập về nên giá trị bị đẩy lên cao. trong các film korea dùng CITI đi giao hàng có đầy. film ý thì dùng @ SH nhiều.
     
  19. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Thế ko ai nghe nói vụ có 1 chị lao công quét lá trong sở thú cũng gom tiền đi mua xe SHi để trong nhà cho oách à.haha
     
  20. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài viết này cho những thằng ếch ngồi đáy giếng vô đọc mà tự ngẫm về mình thôi .
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 483 (Thành viên: 1, Khách: 478, Robots: 4)