Mình lập topic này hy vọng mọi người cùng nhau vào đây chia sẽ kinh nghiệm về cách sử dụng dép Dr, cách bảo quản và nhất là cách giặt Dr sao cho hiệu quả và tốt nhất. Tuy là mang ra tiệm k đáng là bao tiền, nhưng thiết nghĩ đây là chuyện nhỏ và khả năng tự mình có thể làm được. Hy vọng dc mọi người ủng hộ!
nêu giặt thì dùng bàn chải đánh răng đã qua sử dụng chà cho dễ, nên giặt nhanh để nó ko hút nước, giặt xong lấy khăn thấm nước cho nó, phơi ở chỗ khô ráo thông thoáng nắng không quá gắt, có thể cho vào máy sấy để sấy cho khô rôi phơi cũng được.
theo mình thì ra tiệm giặt hấp là sạch nhất,mà nên kiếm tiệm quen hay uy tín nha.Chứ ko nó giặt banh đôi dép luôn.Muốn mang bền thì đừng đi nước hay đi mưa nhiều quá
có mấy topic hỏi vấn đề này rồi...muốn giặt thì ra đường Trương Quyền, ngay gần Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ ah..giặt đảm bảo uy tín, sạch và kỹ...tiệm này hơn 10 năm chuyên giặt Dr/
ko biết là nên lấy gì để giặt nhỉ,đại loại như xà bông hay chất gì đó,vì đang ở tít miền tây,ko có chỗ giặt dép nên nhờ bạn tư vấn dùm,hiii
giặt ngoài sao sạch= mình giặt mua nước javen(nước tẩy quần áo) lấy bàn chải đánh răng nhúng vào nước javen fa tí bột giặt xà nhẹ đều lên miếng lót+mặt trong của da mỗi bên 2,3 phút cho ngấm 1,2 phút tùy độ dơ,còn mặt trên da+chỉ thì chỉ cần lấy bàn chải ko chà nhẹ là sạch rùi.Cuối cùng dùng bàn chải chà và rửa lại bằng nước nhìu lần cho hết dung dịch tẩy rữa và nếu thic cho e nó tí nước xả vải cho thơm đem ra phơi 1 buổi là khô,nếu còn hơi ẩm thì lấy mấy sấy đút vào để yên trong vài phút là khô ngay kết quả là miếng lót ko bị sùi,mòn mà sạch sáng như mới luôn,hơn nhiều so vs giặt ở ngoài tiệm(100%) chỉ mất 5-10' để tự làm sạch dép cho mình và ko cần phải dán keo làm j,tại việc tự giặt quá đơn giản rùi
từ lúc mua Dr mag đến bi h thì mình toàn tự giặt và tự dán keo ở nhà lun. mình thấy cũng đơn giản thôi, xin chia sẽ cùng các bạn. - mặt duới của đế thì dùng bàn chải to thấm uớt w xà bông giặt đồ, chà mạnh tay cho ra đất cát bùn sình. xog rồi chà laị w nuớc sạch cho ra hết xà bông - lấy bàn chải đánh răng cũ+cục xàbông. thấm ướt bàn chải đánh răg kết hợp w xàbông. chà nhẹ lên phần mặt của dép, tránh đừng để nước thấm nhìu wá vào dép. phần chỉ thì use nhìu xà bông hơn 1 chút. chà vừa tay đừng mạnh wá. liên tục khoảg 3ph. sau đó chà lại w nuớc sạch rồi dùng khăn khô để lau hết phần mặt dép. - phần lòng và mặt trog của dép thì dùng 1 ít xà bông giặt đồ pha w xàbôg cục, chà đều tay 2 bên mặt trog và mặt trên khoảg 4ph. phần lòg thì chà nhẹ vừa phải thôi, khi chà thì né chữ DrMarten+size ra. tránh đừng để nuớc thấm nhìu vào phần này. - xog lấy khăn khô lau sạch sẽ rồi để phơi khô, đừg use máy sấy. vì nếu sấy wá lấu sẽ làm cho phần da bị cứng lại. hơi khó chịu 1 chút. mua thêm chai xịt bóng dùng cho da thuộc và simili về nữa là dép bạn sẽ leng keng (dán keo thì các bạn ra NCT tiệm ThuThảo mua 1m 13k về tự dán, tùy vào độ khéo tay của bạn thôi)
còn giày Dr thì giặt ntn hả các bác? ko thì các bác cho em cái địa chỉ chính xác của mấy tiệm giặt giày Dr khu gần Q1, Bình Thạnh, Gò Vấp, or Phú Nhuận đc ko?
đó giờ cũng tự giặt ở nhà ko à ^^ nghe nói đem ra LTHG giặt bị luộc dép or ai ko để ý thì nó sẽ đưa mình đôi dép khác @_@
Nhà ngèo...éo có tiền mua dr...tòan mang dép lào 15k/2 đôi nên hok rành Mà nói thiệt,em là em éo ưa bọn công tử mua dc đôi dép...chúng nó coi đôi dép như ông cố nội...mang ra đường...sợ trời mưa,hư dép,đi chơi xa...sợ dép mòn,đi nắng...sợ hư da.hehe
ng ta lập topic hỏi cách giặt dép Dr, bro bit thì reply ko bit thì đừg spam. cứ y như rằg mỗi lần có topic hỏi về Dr là có bác vào noi mang dép lào cùi...ko sợ mất...blah blah blah... bit bro mang dép lào rồi. ko gópy dc gì thì thôi đừg có nói sọk kiểu đó. làm như hay lắm
có bác nào biết cách giặt dày dép màu trắng ko ? xài xà bông giặt xong màu trắng chuyển sang màu vàng luôn