Tìm kiếm bài viết theo id

Sưu tầm các bài viết về trẻ nhỏ và bà mẹ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi miki-nhocquy, 28/2/10.

ID Topic : 1630663
Ngày đăng:
28/2/10 lúc 00:03
  1. miki-nhocquy Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    716
    Mình cố gắng sưu tầm một số bài viết dành cho trẻ thơ. Mình nghĩ các chị em phụ nữ đã lập gia đình trong 5 giay cũng cần thêm nhiều kiến thức trong vấn đề này nhỉ. Còn các đấng phu quân thì cũng có dịp để dành sự quan tâm ưu ái cho vợ yêu. Mọi người cùng sưu tầm nhé. Đọc thấy hay thì cm cho pé nhé!
    Sưu tầm các bài viết về trẻ nhỏ và bà mẹ.:smile::41_002:Sưu tầm các bài viết về trẻ nhỏ và bà mẹ. - 1
    Những tác dụng phụ trong thời kì mang thai
    Sưu tầm các bài viết về trẻ nhỏ và bà mẹ. - 2
    Ảnh: images
    (Webtretho) Mang thai là một điều tuyệt đẹp đối với phụ nữ, nhưng một vài tác dụng phụ trong thời kì thai sản có thể gây ra sự bối rối và khó chịu với nhiều người. Điều này khiến cho không ít thai phụ dễ nổi cáu.

    Khí hư

    Điều mà bạn thường nhìn thấy trong thời kì mang thai đó là sự xuất hiện của khí hư. Đây là thứ mà trước khi có thai, bạn hay nhìn thấy trong quần lót. Nó không có mùi, là một dịch nhầy màu trắng trong. Và khi bạn có thai, lượng khí hư này sẽ tiết ra nhiều hơn. Vì thời kì này, cơ thể bạn đang gia tăng lượng estrogen, đồng thời lượng máu lưu thông đến vùng thuộc âm đạo cũng tăng lên.

    Ngoài ra, trong suốt thời kỳ “bầu bí”, khung xương chậu và thành âm đạo trở nên mềm hơn; Do đó, khí hư tăng lên để ngăn cản vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài âm đạo vào tử cung.
    Càng gần cuối thai kỳ, phần đầu của bé sẽ chèn ép lên khung xương chậu – là nguyên nhân tăng tiết khí hư. Đôi khi, bạn cảm thấy vùng kín tiết dịch đột ngột như những cơn tiểu rắt. Những tuần cuối cùng, khí hư còn bao gồm những vệt dịch nhầy có lẫn cả máu. Dấu hiệu này cũng cảnh báo sắp đến thời gian bạn chuyển dạ

    Chứng phù

    Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình trở nên giống một người đàn ông, phải mở khuy áo ra để giải tỏa sự khó chịu của chứng sưng phù.

    Tại sao lại xãy ra hiện tượng này? Đó là vì, trong thời gian bạn mang thai, lượng hoocmon giới tính duy trì thai gia tăng. Đồng thời do sự phát triển của tử cung đã gây áp lực lên khu vực xương chậu và tĩnh mạch chủ (một tĩnh mạch lớn ở bên cạnh, phía bên phải của cơ thể, có nhiệm vụ cung cấp máu cho chi dưới).
    Sự tuần hoàn máu diễn ra chậm đã khiến một lượng máu tích tụ ở chi dưới. Áp lực từ các dịch trong cơ thể dồn xuống, khiến chân và mắt cá chân của bạn sưng lên. Một số thai phụ khác lại gặp tình trạng cơ thể ứ nước, làm tình trạng sưng tăng lên.

    Chảy máu nướu răng

    Nướu răng bạn bị sưng phồng, trở nên mềm và tấy đỏ, đồng thời hay bị chảy máu trong lúc bạn chải răng. Đây là hiện tượng viêm nướu răng thường khiến nhiều thai phụ rất khó chịu. Nguyên nhân là do sự phản ứng lại sự xuất hiện của hoocmon giới tính duy trì thai. Hơn nữa, trong thời gian bạn mang thai, lượng máu đã dồn về phía miệng bạn nhiều hơn. Và khoảng một nửa trong số những phụ nữ mang thai đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này.


    Lệ Chi (Babycenter.com)

    http://5giay.vn/showthread.php?p=34995349#post34995349

    80% các bà mẹ “mắc sai lầm” trong dùng tã cho con
    Ngày nay, sự ra đời của tã giấy đem đến rất nhiều tiện lợi cho các bà mẹ nhưng nó đôi khi cũng làm các chị đau đầu khi bé bị hăm tã. Theo tiến sĩ Trần Lan Anh, Viện Da liễu Quốc gia cho biết do thời tiết nóng lên, số lượng trẻ đến khám bệnh tăng đến 40%, mỗi ngày có khoảng 400 trẻ đến khám. Trong số đó, trường hợp trẻ bị hăm tã (viêm da do tã lót) là đáng báo động nhất. Điều này cho thấy còn rất nhiều bậc cha mẹ chưa nắm vững kiến thức chăm sóc con cái, cụ thể là việc các bé bị hăm tã quá nhiều (chiếm tới 7-35%) do việc sử dụng tã không đúng cách. Theo các bác sỹ, nếu để tình trạng hăm tã kéo dài có thể gây tổn thương vùng sinh dục, dẫn đến đái buốt, viêm hạch bẹn, ở trẻ nam có thể gây viêm nhiễm hệ tiết niệu cấp tính, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh sản của bé về lâu dài

    Sưu tầm các bài viết về trẻ nhỏ và bà mẹ. - 3
    Trẻ bị hăm tã (viêm da do tã lót) là đáng báo động nhất
    Hãy xem những thông tin dưới đây để biết bạn có nằm trong 80% “sai” không nhé:

    Bạn thường nghĩ rằng: Nguyên nhân khiến con bạn bị hăm chính là việc dùng tã giấy.

    Sai. Nhiều người đã và đang cho con dùng tã vải nói rằng con họ vẫn bị hăm. Vết hăm hình thành do da của bé bị ẩm ướt trong một thời gian dài, thiếu sự lưu thông của không khí, hơi nóng ẩm không thoát được ra ngoài là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn trong nước tiểu phát triển trên da của bé.

    Bạn thường nghĩ rằng: Chỉ cần dùng một loại tã cho bé là đủ.

    Sai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng một loại tã duy nhất cho bé trong mọi điều kiện hoàn cảnh, thời tiết là không hợp lý. Mùa hè, thời tiết nóng và bé ra nhiều mồ hôi, bạn nên chọn cho bé loại tã siêu mỏng, mỏng nhẹ và thoáng mát, giúp bé thoải mái vui chơi và vận động. Khi trời mát mẻ, khi bé ngủ, bạn nên chọn loại tã Siêu thấm với khả năng thấm hút nhiều và nhanh cho bé yêu ngủ ngon và thẳng giấc.

    Bạn thường nghĩ rằng: Tã giấy chỉ cần thấm hút được nhiều là tốt.

    Sai. Ngày nay, các bà mẹ hiện đại được trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc trẻ đều hiểu rằng, bé yêu “cần nhiều hơn bạn tưởng”. Bên cạnh tiêu chí “cổ điển” như thấm hút tốt, bé cần một loại tã có tác dụng chống hăm như tinh chất thảo mộc như trà xanh, khuynh diệp bảo vệ làn da bé, lớp siêu dẫn thấm chống thấm ngược và mặt đáy biết thở.

    Bạn thường nghĩ rằng: Mặt đáy loại tã nào cũng giống nhau, chẳng có gì quan trọng.

    Sai. Có nhiều loại mặt đáy khác nhau: mặt đáy nilông, mặt đáy dạng vải, và mặt đáy biết thở dạng vải (còn gọi là “mặt đáy thoát ẩm” hay breathable back-sheet)... Trong đó, mặt đáy biết thở dạng vải được làm từ nguyên liệu cao cấp sử dụng công nghệ thoát ẩm “Moisture Release” không chỉ cho phép không khí lưu thông mà còn giúp đẩy hơi nóng ẩm ra ngoài qua mặt đáy tã. Sử dụng tã có mặt đáy biết thở dạng vải giúp bé yêu khô thoáng, không bị hăm và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe - đặc biệt là sức khỏe sinh sản của bé về lâu dài.

    Mẹo nhỏ: Bạn có thể dễ dàng nhận ra loại tã có mặt đáy biết thở (mặt đáy thoát ẩm – breathable back sheet) bằng cách đặt tã lên miệng một cốc đựng nước thật nóng đang bốc hơi, sau đó úp một cốc thủy tinh lên mặt đáy tã. Sau vài phút nếu là tã có mặt đáy biết thở (mặt đáy thoát ẩm), chiếc cốc úp phía trên miếng tã sẽ mờ đi do hơi nóng ẩm thoát lên qua đáy tã. Trong ba sản phẩm tã giấy đứng đầu thị trường Việt Nam (TNS-Consumer Panel 2007), chỉ duy nhất Bobby Fresh có mặt đáy biết thở có khả năng thoát hơi nóng và ẩm ra ngoài với tỷ lệ thoát ẩm ((water vapour transfer rate) WVTR = 230gr/m2/24h.
    Anh Phương

    http://5giay.vn/showthread.php?p=34995349#post34995349
     
  2. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    mình góp ý thẳng bạn đừng buồn, hầu như ko có bà mẹ mang thai hay cho con bú ở cái box 13 này... đa số các phụ nữ có gia đình, hay thích chăm sóc bản thân, hay con cái thì đã có riêng 1 cái webtretho rồi. Mình nghĩ bạn post bên đó sẽ có nhiều ng` wan tâm và có ích hơn ở đây nhiều...
     
  3. chuongbuipr Banned

    vào các diễn đàn trẻ thơ. nhiều lắm
     
  4. djkool Thành Viên Kim Cương

    bạn vào đây hòi là thua , đàn ông (trong đó có tui) vào chém gió mệt nghĩ luôn áh