Tìm kiếm bài viết theo id

con gái ngày nay và "VẤN ĐỀ" "công-dung-ngôn-hạnh"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nick5s1, 28/2/10.

ID Topic : 1632181
Ngày đăng:
28/2/10 lúc 17:14
  1. kedu016 Thành Viên Cấp 3

    đoạn trích này đc tìm thấy ở trang web này và 1 số trang web không tên tuổi khác

    DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

    bài này có giọng điệu của những kẻ chuyên đi vạch lá tìm sâu, xuyên tạc sử sách, các trang này có cờ 3 que, mà đã cờ 3 que thì không có tư cách bàn ở đây
     
  2. toefl ibt Thành Viên Cấp 6


    Sao bạn biết rằng đó là xuyên tạc sử sách, thử chứng minh xem. Nếu đó là xuyên tạc sử sách, vậy chuyện 1000 năm đô hộ là sự thật lịch sử không thể chối cãi chứ. Và cái thuyết Hưng Hoa Diệt Di cũng là có thật. Mình nghi ngờ liệu bạn có phải là người ... đang cố gắng tuyên truyền về..... con gái ngày nay và VẤN ĐỀ công-dung-ngôn-hạnh. Nếu vậy thì chẳng lạ những giọng điệu của bạn cố ý hoàn hảo hóa hình tượng Không Tử. Nếu là xuyên tạc sử sách tại sao lại có sách phát hành ở VN nhỉ

    Xem thêm : http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1487393&page=1
     
  3. kedu016 Thành Viên Cấp 3

    1000 năm đô hộ là chuyện cũ tích xưa, nhiệm vụ của thanh niên nay ko phải là cay cú thù xưa mãi, nếu muốn trả đũa thì nên tập trung trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức để vực VN dậy vượt qua Trung Quốc, đó là cách trả đũa hay nhất chứ không phải cứ nghe tới TQ là hô hào xâm lược này nọ, nghe nó chợ búa lắm, muốn nói chính trị phải có bản lĩnh.
    quả thực trước giờ học mà chưa từng diện kiến qua mảng tư tưởng này của Khổng Tử, đúng là một thiếu sót trong đàm đạo cùng bác, có dịp sẽ tìm hiểu thêm
    nhưng xin lưu ý bác rằng, link bác đưa và bài bác quote của tác giả Việt Như, tay này là một cây bút phản động có tiếng.
     
  4. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tụi bây im đi là vừa, trẻ con quá, ngồi cãi hoài
     
  5. nick5s1 Thành Viên Cấp 2

    :embarrassed:
     
  6. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    trình độ tự sướng của bác đạt đến đỉnh cao rùi :beat_shot:
     
  7. chicken_hongkong Thành Viên Cấp 2

    ^^ tùy mỗi người mỗi cách nghĩ, k giỏi vc nhà nhưng giỏi việc nước cũng ổn muh
     
  8. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    8 tháng 3 Bác nhịn ce 1 ngày ahcon gái ngày nay và VẤN ĐỀ công-dung-ngôn-hạnh
     
  9. kedu016 Thành Viên Cấp 3

    cái emo nhìn nham nhở sao ấy
     
  10. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    vì ko muốn tranh luận gay gắt như Bác đây
    :confuse:đỡ căng thẳng
    căng thẳng làm gì hả Bác, mỗi người mỗi quan điểm thui
     
  11. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    chuyện ngụ ngôn kể rằng.
    có 1 con cáo.1 hôm bị sập bẫy nên cụt mất cái đuôi.
    thế là nó tập hợp loài cáo lại và thuyết phục chúng nên bỏ cái đuôi của mình đi.
    "hỡi các bạn cáo kính mến.tôi thấy cái đuôi chẳng làm gì cả,thậm chí còn vướng víu nữa.thôi thì ta hãy cắt bỏ nó đi"
    rồi 1 con cáo khác nói:
    "tôi nghĩ rằng.nếu bác ko bị mất cái đuôi thì chắc bác ko tập hợp chúng tôi làm gì"


    Cáo Có 1 con Cáo hehehehehe
     
  12. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    mà kể cũng lạ, bản thân mình không biết đã tốt chưa mà đi phán xét người khác. Nhọ mình không thấy mà soi mặt người, ông bà ta nói chẳng sai.
     
  13. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    Thời đại giờ k nấu cơm có nồi cơm điện, giặt đồ có máy giặt.. nói gì chiện vớ vẩn đun củi nấu cơm, giặt đồ không biết giặt... phụ nữ bây giờ cũng đi làm, cũng mất nhiều thời gian cho công việc, giao tiếp xã hội, các món ăn cũng nên biết nấu trong các dịp cuối tuần, sum họp gia đình, khuya chồng có đói..
    1 người phụ nữ hiện đại biết hòa hợp giưã công việc, gia đình và nuôi dạy con tốt.

    Bản thân không thích ông Khổng Tử,
    Về Nhân, lễ nghĩa trí tín thì không thể phủ nhận cái hay của nó mà người Tây phương cũng nên học hỏi
    nhưng những kiến thức liên quan tới phụ nữ, thì với mình ổng chỉ là 1 ông già quê mùa gia trưởng thôi.
     
  14. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    nếu muốn kêu gọi nam nữ bình đẳng, ... thì trước tiên hãy dẹp ngày 8/3 & 20/10, đây là bước đầu tiên thể hiện sự bình đẳng

    đã gọi là bình đẳng nghĩa là ko còn khác biệt, ko phân biệt đối xử giữa nam & nữ trong xã hội

    mà đã ko có gì khác biệt rồi thì còn gì nữa mà phải có 1-2 ngày lễ riêng để tôn vinh
     
  15. kedu016 Thành Viên Cấp 3

    con gái ngày nay và VẤN ĐỀ công-dung-ngôn-hạnh kedu016 likes this
     
  16. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    con gái ngày nay mà có "tứ đức" thì trở thành "loài" quý hiếm cần bảo tồn rồi! con gái ngày nay và VẤN ĐỀ công-dung-ngôn-hạnh)
     
  17. nick5s1 Thành Viên Cấp 2


    thích cm này.
     
  18. luunguyenco Thành Viên Cấp 3

    Nghe đâu đó trong sách báo thường hay nói 1 câu: Thế giới luôn vận động và thay đổi không ngừng, chỉ những người thích nghi tốt mới có thể tồn tại.

    Đầu tiên em xin bàn luận về câu hỏi thứ nhất: - Giá trị của "Tứ đức" trong xã hội ngày nay ntn?

    Phụ nữ ngày nay đúng là có cuộc sống thoáng hơn ngày xưa rất nhiều khiến cho 1 số bộ phận chị em lấy đó ra làm cái lí do biện hộ cho sự "phóng khoáng" của mình. Điều này là việc không có chối cãi, nhưng đó chỉ là một số. Ngày nay báo chí vẫn còn nhan nhản nạn bạo hành gia đình mà nạn nhân trong đó 90% là chị em phụ nữ. Vẫn còn đầy ra đó những người phụ nữ đảm đang việc nhà, chăm lo chồng con, thậm chí còn phải bao thầu luôn cả kinh tế gia đình trong khi người chồng thì cờ bạc rượu chè gái gú. Thế có phải các chị ấy đã hội đủ tam tòng tứ đức không nhỉ?

    Cuộc sống hiện đại, vai trò người phụ nữ trong xã hội ngày được nâng cao, cùng với sự ra đời của nhiều công cụ hỗ trợ cho việc chăm lo gia đình ngày càng tiện lợi và nhanh chóng hơn thì "tứ đức" nên được định nghĩa lại cho phù hợp. Chỉ một ví dụ nhỏ cho sự biến hóa thôi:

    Ví dụ ngày xưa thì phụ nữ luôn đầu tắt mặt tối nấu ăn cho chồng con, nhưng giờ đây thì do bộn bề cuộc sống mưu sinh, chị em cũng còn có trách nhiệm với xã hội, công sở. Các anh có thể thông cảm cho vợ một chút, có thể là suốt một tuần cô ấy không thể vào bếp được, nhưng rồi các chị sẽ có thể trổ tài vào dịp cuối tuần mà.

    Tại sao phụ nữ cần phải "tứ đức" mà nam giới kô cần?

    Tuy nhiên, người ta thì thường "thấy cái dầm trong mắt người mà không thấy cái đà trong mắt mình". Đàm ông luôn mong muốn có một người phụ nữ "tứ đức" làm vợ, nhưng bản thân mình có đủ "đức" chưa? Em không dám nói hầu hết, nhưng có mấy ai trong các anh có đủ những cái đức mà chính các anh yêu cầu? Xin trích định nghĩa "tứ đức" từ bách khoa toàn thư (link: http://www.vi.wikipedia.org)
    Tứ đức

    Với người phụ nữ, tứ đức gồm phụ công (婦功), phụ dung (婦容), phụ ngôn (婦言) và phụ hạnh (婦行)[4]:

    1. Công: nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, , thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa.
    2. Dung: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân
    3. Ngôn: lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng
    4. Hạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhườngchiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt[5]. dưới,
    Như vậy, một người phụ nữ đủ tứ đức là một người phũ nữ hoàn hảo cả về tài lẫn sắc. Liệu các anh có đủ các "đức" sau đây để sánh đôi với các chị?

    Công: Có đủ khả năng đảm bảo một cuộc sống sung túc về mặt vật chất cho vợ con. Người đàn ông giỏi thì còn phải biết sửa chữa những máy móc cơ bản thường ngày như: máy vi tính, xe máy hư vặt, etc...

    Dung: Đàn ông phải thân hình cân đối, thân thể cường tráng cứng cáp. Ăn ở sạch sẽ.

    Ngôn: Ăn nói từ tốn, không quát nạt vợ, không chửi thề chửi tục.

    Hạnh: Giữ trong sạch cho tới ngày lấy vợ (gin:matrixcon gái ngày nay và VẤN ĐỀ công-dung-ngôn-hạnh, biết thông cảm và chia sẻ những áp lực công việc và gia đình với vợ. Ra đường thấy gái đẹp không được tán hay trêu chọc, etc...


    Đạo đức thì không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng nên phải có. Vì sao chỉ có đàn ông đặt ra tứ đức cho phụ nữ như là 1 chuẩn mực tìm kiếm người lý tưởng mà phụ nữ không thể đặt ra được một chuẩn mực về người chồng lý tưởng. Bất kỳ điều gì đi nữa thì luôn cói tương tác hai chiều: cho - nhận cả.

    Các anh thường bảo là ngày nay phụ nữ thường thực dụng, chỉ thường thích các anh có tiền như là một điều kiện đầu tiên. Thế đàn ông thì thường đa số cũng đều muốn có một cô người yêu "nhìn được mắt" đó à? Liệu có người đàn ông nào chịu lấy một cô gái vừa lùn vừa mập vừa xấu vừa đen không? Cũng như vậy, các chị em phụ nữ cũng đâu thể yên tâm trao thân gửi phận cho các anh chàng nghèo kiết xác, bản thân còn lo không nổi huốg hồ gì đảm bảo cho một cuộc sống ấm no hạnh phúc.


    Trên đây chỉ là vài điều mạn đàm, có sai sót xin mọi người thông cảm.
    Thân!



     
  19. hoangdung911 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi người mỗi khác . Đâu vơ đũa cả nắm đc . Với lại đã biết j về hoàn cãnh lich sữ tính tình từng người đâu mà có thễ xét cho cùng đc.Có tệ là do mấy ông nam như thế nào người ta mới vậy . Chứ người phụ nữ khi có chồng ai chẵng muốn đc chăm sóc cho chồng mình . Đừng nên quá xoi xét như vậy mà hãy nhìn mấy chị e gái bằng con mắt nhìn khác hơn. Tốt hơn hiện đại hơn
     
  20. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Hay trả lời thật nhé, trả lời thật với suy nghĩ lướt qua trong đầu ngay khi đọc câu hỏi này!

    Thế chồng sửa xe, thay bóng đèn, đóng đinh,... Bạn có ý nghĩ là phải phụ không? Hay nghĩ đó là việc của đàn ông?
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 10, Khách: 386, Robots: 15)