Tìm kiếm bài viết theo id

America is a place where everything is possible

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi knowdienow, 8/3/10.

ID Topic : 1656775
Ngày đăng:
8/3/10 lúc 19:54
  1. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,869
    Obama là vị tổng thống da màu đầu tiên trong lich sử hình thanh nước Mỹ

    Là nước cho phép nguoi nhiễm HIV dc quyền nhập cảnh

    Là nuoc duy nhất trên thế giới xuyên suốt lịch sử ko có vua

    Và mới đây.....

    Sandra Bullock ngay hom truoc nhận giải mâm xôi vàng (diễn tê nhất),hôm sau nhan dc dc giải nữ diễn viên chính của Viện Hàn Lâm Mỹ (giải Oscar)(điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ)

    Thật là hài dón =))
     
  2. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Ủa, đâu thấy có nước nào cấm người HIV nhập cảnh đâu ta??

    cái này mới ok nề

    nấu đậu = cành đậu
    đậu ở trong nồi khóc
    xưa vốn cùng 1 gốc
    sao nỡ hoài giết nhau
    bài thơ này của Tào Thực 1 trong 3 người con của Tào Tháo có tài đi 3 bước làm 1 bài thơ
     
  3. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    ngay asian mình chứ đâu xa, Philippine hay Sing ha ta!?! lâu wá quên bén rùi, kiểm tra nhập cảnh ko cho hiv vô.
    mà cái trên cũng tức cười thiệt, chắc 2 pa mâm xôi và oscar làm từ trước rùi nên ko kịp đổi phút chót đành chịu America is a place where everything is possible
     
  4. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Vậy mới tếu America is a place where everything is possible
     
  5. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    bài thơ hài nhỉ
     
  6. xBAHAMUTx YÊU BÀ XÃ & CÔNG NGHỆ

    Là nơi người ta có thể tự do ngôn luận..... ^^!
     
  7. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Cái này dị bản mà bác. Tuỳ nguoi dịch nữa...Đại ý same same la dc rùiAmerica is a place where everything is possibleAmerica is a place where everything is possible - 1
     
  8. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    "America is a place where everything is possible" vậy khác US thì kô có thể? Có ví dụ nào kô?



    Cũi đậu nung hạt đậu
    Đậu trong nồi kêu khóc
    Đều sinh từ 1 gốc
    Sao nỡ hòai giết nhau
     
  9. mailym Thành Viên Cấp 6

    Có gì đâu, chẳng qua là năm 2009 Sandra Bullock đóng nhiều phim, có hay và có dở. Thực tình là k có phim dở hơn nên mới bị dính đạn. =))
     
  10. Theta1311 Thành Viên Cấp 4

    Có cảm tình với Sandra nào giờ nên cũng mừng khi cô ta đoạt Oscar America is a place where everything is possible
    Mà cũng hơi tiếc cho Meryl Streep, bà này chờ đợi 27 năm rồi (cùng với 13 đề cử cho vai nữ chính trong khoảng thời gian này) mà vẫn chưa thể chạm tay vào bức tượng Oscar thêm lần nữa.

    Bác James Cameron kì này bị bà vợ cũ hạ đo ván luôn America is a place where everything is possible - 1
    Bà Kathryn Bigelow lên nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất đúng ngay vào thời điểm nước Mỹ bước sang ngày 8/3, đúng là một khoảnh khắc lịch sử của điện ảnh Hollywood.
     
  11. _ALI_ Thành Viên Cấp 2

    Tui thấy cái topic này nhảm nhảm sao á...
     
  12. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Bà ây độc thiệt
     
  13. chuotnhi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Các Bác cho Em hỏi ngu 1 câu.

    Sao nước Mỹ khoái đi qua mấy nước khác và làm giàu cho nước khác vậy

    Nó oánh Thằng Nhật, Thằng Đức sau đó nó làm cho Đức Và Nhật giàu lên

    Oánh Triều Tiên rùi xây dựng Hàn Quốc giàu lên

    Nói chung là nó oánh tứ tung hết. Mà cứ nước nào nó oánh là nước đó có cơ hội làm giàu
     
  14. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    vô tình lụm dc 2 giải lun! mà 2 giải trái ngược 360 độ lun mới ghê!
     
  15. Theta1311 Thành Viên Cấp 4

    Bớt giỡn giùm cái.
     
  16. chuotnhi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    To: Theta1311

    Em giỡn chi Bác. Bác nào bít thì giải thích hộ Em. Còn ko giới thiệu Em bài trên mạng Em tự đọc cũng được. Tự nhiên quan tâm đến vấn đề này xíu
     
  17. kanyembo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chính sách cây gậy và củ cà rốt ("carrot and stick" policy). Google để biết thêm chi tiết!
     
  18. chuotnhi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thank Bác kanyembo

    Hỏi lun Bác 1 câu

    Bài dịch này Okie hem? Em ko rành Tiếng Anh. Mà các bài dịch Tiếng Việt nếu ko chọn lọc thì ko được khách quan


    America is a place where everything is possible America is a place where everything is possible - 1 · THẾnào là "Chính sách cái gậy lớn", "Chính sách cái gậy lớn và củ cà rốt","Chính sách láng giềng thân thiện", "Chính sách ngăn chặn" của Mỹ
    · _"Chínhsách cái gậy lớn" của cựu TT Mỹ Roosevelt đề xuất: nói chuyện với đốithủ thì ôn hòa, nhưng trong tay luôn phải có một cây gậy to làm áp lực.Đường lối ngoại giao này chú trọng đến chính trị quốc tế, duy trì sứcmạnh và khống chế của Mỹ, không ngại dùng vũ lực để can thiệp quân sự.
    ·Câygậy là vũ lực để làm hậu thuẫn, còn củ cà rốt là dùng tiền bạc làmmiếng mồi nhử. Chính sách này dựa trên cơ sở hai chính sách: "Ngoạigiao đô la" (Dollar Diplomacy) của William Howard Taft, TT thứ 27 và"Cây gậy lớn" của Theodore Roosevelt, TT thứ 26 của Mỹ.
    ·Ngoàichính sách này, Mỹ còn "Chính sách láng giềng thân thiện" là chính sáchcủng cố quyền lực và xoa dịu các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ do TT thứ28 của Mỹ T. Wilson khởi xướng. "Chính sách ngăn chặn" thường được biếttới là chủ nghĩa Monroe, với mục tiêu là biến châu Mỹ Latin thành "sânsau" của Mỹ. Châu Âu cực lực phản đối chính sách này.
    ·_"Chính sách cái gậy lớn": thuật ngữ chỉ chính sách của Mỹ công khaidùng sức mạnh để thống trị trên lĩnh vực chính trị, quân sự. Chính sáchnày được TT T.Roosevelt tuyên bố vào đầu những năm 20 trong quan hệ vớicác nước Mỹ Latin. Những năm 30, Mỹ tuyên bố loại bỏ chính sách này,chuyển sang "Chính sách láng giềng thân thiện" nhưng thực tế,Washington vẫn tiếp tục thực hiện chính sách dùng sức mạnh để khống chếcác nước Mỹ Latin và các khu vực khác. Chính sách này vừa để bắt nạtcác nước nhỏ, song lại tỏ ra nhân đạo, viện trợ, giúp đỡ để ràng buộccác nước này.
    ·_"Chínhsách láng giềng thân thiện": chính sách đối ngoại của Mỹ do TTRoosevelt nêu ra ngày 4.3.1933 trong lễ nhậm chức, nhằm tăng cường ảnhhưởng của Mỹ ở Tây bán cầu (Mỹ Latinh). "Chính sách ngăn chặn" nhằmngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản.
    ·Chínhsách "Cái gậy lớn và củ cà rốt" của Mỹ là chính sách hai mặt, vừa đedọa, vừa mua chuộc, trong đường lối đối ngoại của đế quốc Mỹ, nhằm canthiệp và xâm lược các nước khác.
    ·Cóthể nói chính sách này dựa vào một câu tục ngữ được phổ biến rộng rãi ởnhiều nước vùng tây châu Phi: "Nếu anh nói năng ngọt ngào và anh có mộtcái gậy to, anh sẽ đi được xa".
    ·Cònchính sách "láng giềng thân thiện" là chính sách đối ngoại đối với cácnước trong khu vực và trên thế giới. Những nước nào theo Mỹ, chấp nhậnđể Mỹ chỉ huy thì được coi là bạn bè, là người bạn thân thiện. Ngượclại sẽ là đối lập, "hoặc về phe Mỹ, hoặc chống lại Mỹ".
    ·Chínhsách "ngăn chặn" là ngăn chặn các quốc gia, các tổ chức khủng bố, cácđối tượng bị xem là làm ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Mỹ, và đe dọanước Mỹ. Từ đó, học thuyết đánh phủ đầu đã ra đời.
    ·Chính sách "Cái gậy lớn và củ cà rốt" của Mỹ được thể hiện (tính đạo đức) trong chính sách ngoại giao.
    ·Trong15 tỷ USD viện trợ châu Phi, chính sách cái gậy được Mỹ thể hiện rõ làngưng (47 triệu USD) cho 35 quốc gia, sau khi các nước này từ chối ủnghộ quyền miễn trừ dành cho Mỹ tại Tòa án tội phạm quốc tế (ICC), theođó bắt kỳ nước nào, với bất kỳ lý do gì có thể bị lôi ra ICC nhưng Mỹthì không.
    ·Chínhsách "Láng giềng thân thiện" của Mỹ gồm (Ai cập, Nhật Bản, Jordan, NewZealand, Hàn Quốc, Australia). TT Bush hứa viện trợ 15 tỷ USD để xóaAIDS và hơn 100 triệu nhằm bài trừ khủng bố tại châu Phi.
    ·Tuynhiên, "củ cà rốt" 15 tỷ USD không chỉ có giá trị nhân đạo, mà còn vềsự hợp tác lâu dài khai thác dầu, cũng như tài nguyên thiên nhiên tạilục địa đen của thế giới.
    ·Trong chính sách "ngăn chặn": Mỹ dùng đồng USD để "mua" đồng minh.
    ·Cây gậy và củ cà rốt (tiếng Anh: carrot and stick) là một khái niệm được dùng để chỉ một hành động đồng khuyến khích điều tốt (củ cà rốt) và trừng phạt điều xấu (cây gậy).
    · Ngoài ra còn có một khái niệm khác xuất phát từ hình ảnh một con lừa luôn đuổi theo một củ cà rốtđược treo trên một cây gậy trước mặt. Trong trường hợp này, cây gậykhông được dùng để trừng phạt nhưng được sử dụng như một công cụ đểngăn trở con lừa đạt được củ cà rốt và, do đó, kích thích nó tiến lên.
    ·Khái niệm này được dùng như một chính sách trong quan hệ đối xử.

    Nguồn:
     
  19. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    cại cũng có cái lý của nó cả thôi
     
  20. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    +1
    Ít ra còn có người hiểu biết như bác này.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,304 (Thành viên: 0, Khách: 1,298, Robots: 6)