Em hiện là SV vừa đi học vừa đi làm. Em đang làm cho 1 cty bán thức ăn nhanh, tích góp cũng đc 5tr rồi, tính mua cái laptop trả góp khoảng 13tr để tiện việc học hành. Em sống tự lập tính tự mình đứng ra mua trả góp, ko cần ba mẹ bảo lãnh. Vì sợ ba mẹ lo lắng cho mình. Giờ em đang phân vân ko biết nên đăng ký theo mẫu nào (sinh viên hay người đi làm). Nếu đăg ký là SV thì fải có người bảo lãnh, mà em lại ko muốn ba mẹ biết. Còn đăng ký là ngừơi đi làm thì em lại ko có bảng lương. Em đang phân vân wá. Bác nào rành giúp em với. Nếu mua trả góp thì hàng tháng có gửi giấy báo đóng tiền về cho gia đình ko ạ. hay là mình tự lên cty đóng. Em cảm ơn các bác nhìu lắm. :*
Ráng để giành thêm 2-3tr nữa mua mấy HP dv2000 hoặc dv4000 secondhand xài cũng ngon vậy bạn...cấu hình ko thấp cũng ko cao...chứ mua trả góp lằng nhằng lắm
lời khuyên là ko nên mua trả góp vì tính ra sau khi góp xong có thể tổng số tiền bạn trả cho cái lap sẽ rất cao (cao hơn giá thực cái lap tới vài triệu lận) vì tất cả các chỗ trả góp đều tính theo số dư ban đầu (mặc dù nó vẫn để lãi suất là 0%)