Mình thấy mấy người kỹ sư xây dựng hay đứng ngắm vào một cái ống giống ống nhòm, đặt trên 1 cái tripod, rồi một người nữa cầm cây thước đứng đằng xa. Như vậy gọi là gì vậy? khi ngắm như vậy mình có thể đo hay quan sát được những gì? thắc mắc chút để bít, mai mốt có việc gì liên quan thì còn bít!
đo trắc đạc đó bro,hình như là đo độ chênh cao giữa nơi này với nơi khác ,cái ống đó mà vô công viên dòm là đã lun á ,tiếc là mình rớt môn này
Cái này là việc của kỹ sư trắc địa. Máy đó có thể là máy kinh vĩ hoặc máy thủy bình. Người đứng đằng xa cầm cây gọi là cây mia để người nhìn vô máy ngắm và đọc số cho 1 người khác ghi. Việc này dùng để đo góc, đo chiều dài, hoặc đo chênh cao nhằm giúp cho việc san lấp mặt bằng hoặc đo vẽ bản đồ địa hình.... Bộ môn này trường ĐHBK có hẳn 1 khoa đào tạo chuyên ngành gọi là khoa trắc địa
Máy kinh vĩ hay còn gọi là máy thủy bình dành để đo cao độ.Còn cây thước là mia.à mà 2 người nì phải ăn ý à nha quan trọng nhứt là khi nghiệm thu khối lượng người cầm mia phải lanh lẹ thì mới kiếm ăn đc à.)
Chắc bro nhầm, máy kinh vĩ là máy kinh vĩ, dùng để đo góc, đo độ dài và cả đo chênh cao. Còn máy thủy bình còn gọi là thủy chuẩn hoặc máy nivo chỉ dùng để đo chênh cao thôi
À, cái vụ nó là khoa hay chỉ là bộ môn thì mình không rành vì chỉ nghe ông thầy dạy môn trắc địa ổng giới thiệu thôi. Mình học KS xây dựng chứ không học chuyên về trắc địa
Giờ còn ngành địa tin học, Cái lỗ đó nhòm 1 hồi là đau mắt, nhưng vô Công viên nhòm cũng đã lắm, ha ha,