Tìm kiếm bài viết theo id

Điện thoại nghe nhạc có còn "hot" như trước đây?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nqduy, 18/4/10.

ID Topic : 1789440
Ngày đăng:
18/4/10 lúc 23:45
  1. nqduy Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/6/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    93
    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?
    Từ trước đến nay người dùng Việt Nam chỉ quen thuộc với các dòng điện thoại nghe nhạc (được giới thiệu là) chuyên dụng của 3 đại gia Sony Ericsson, Samsung và Nokia và công bằng mà nói cũng nhờ sự cạnh tranh của 3 hãng di động này mà người dùng mới nhận ra sự cần thiết của một chiếc điện thoại mà khả năng nghe nhạc được ưu tiên hàng đầu.

    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 1

    Sony Ericsson xem ra có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua điện thoại nghe nhạc khi được "hưởng sái" thương hiệu Walkman từ công ty mẹ Sony nên hãng mạnh dạn tung ra tổng cộng 30 model Walkman phone khác nhau. Sự đa dạng về chủng loại kèm thương hiệu Walkman đảm bảo cho Sony Ericsson thành công ban đầu nhưng càng ngày càng có nhiều ý kiến phản hồi về chất lượng không đồng đều của các điện thoại được dán mác Walkman này ngay cả ở thứ chính yếu là chất lượng âm thanh (có nhiều ý kiến cho rằng chỉ có một vài model thuộc hàng top của dòng Walkman được trang bị chip xử lý âm thanh độc lập - thứ cần thiết cho một thiết bị nghe nhạc chính nghĩa!). Dòng Walkman xem ra đã "mệt mỏi" nên thời gian gần đây chỉ có sự xuất hiện của 1 đại diện mới là W205 và người dùng cũng không còn nhiều sự lựa chọn với các model trước khi các cửa hàng điện thoại chỉ còn một số dòng phổ biến như W995, W980, W595, W890i...

    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 2


    Người láng giềng Samsung cũng không chịu bỏ qua trào lưu điện thoại nghe nhạc và cũng tung ra 3 mẫu "LiveLoud" là F330, i450 và F250. Ở Việt Nam các model LiveLoud cũng đạt được những thành công nhất định mà nhất là i450 được trang bị chip xử lý âm thanh riêng và một amplifier tích hợp và loa ngoài được sản xuất bởi hãng Bang & Olufsen danh tiếng. Do ở thế chậm chân hơn nên Samsung cũng tích cực kết hợp với ca sĩ Phương Vy vốn đang được rất nhiều sự chú ý của các bạn trẻ yêu nhạc bấy giờ (chắc hẳn bạn còn nhớ chiến dịch mua điện thoại tặng album Phương Vy vol. 1 Lúc Mới Yêu) cũng như 1 bữa đại tiệc âm nhạc hoành tráng, âu cũng là những bước đi đúng đắn. Thế nhưng sang đến 2010 người dùng không còn thấy bóng dáng các sản phẩm điện thoại nghe nhạc Samsung nữa, do có lẽ hãng đang chú tâm cho các dòng điện thoại Android của mình.

    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 3

    Vậy Nokia thì sao? Nokia với vị thế là hãng điện thoại với thị phần lớn nhất cũng phải "ra trận" với một dòng điện thoại nghe nhạc của riêng mình: XpressMusic. Dù được giới thiệu đã khá lâu (từ 2006 với 3250 và 5300 rất phổ biến trong giới trẻ lúc đó) nhưng Nokia cũng khá im hơi lặng tiếng cho đến gần đây hãng liên tục giới thiệu những model XpressMusic được đầu tư kỹ lưỡng hơn cho nhiều lớp người dùng khác nhau. Nếu ở các model 3250 và 5300 thành công về doanh số nhưng người dùng không ấn tượng lắm với thương hiệu XpressMusic thì các model XpressMusic thời gian gần đây là 5800, 5310, 5130, 5730, 5530 hay đại diện dòng X mới toanh là X6 đều có được những phản hồi tốt từ phía người tiêu dùng. Tại sao như vậy?

    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 4


    Điện thoại nghe nhạc Nokia hầu hết không khác biệt 2 "đại gia" kia về tính năng và cấu hình là bao, nhưng được đầu tư tốt ở các dịch vụ, tiện ích kèm theo và mỗi model sau này lại nổi bật hơn người anh em trước đó. Xét X6 làm ví dụ: máy thừa hưởng bộ khung điện thoại cảm ứng của 5800 và 5530 nhưng được chấm phá những đường nét thiết kế rất riêng, màn hình cảm ứng nhưng là cảm ứng điện dung ưu việt hơn loại cảm ứng điện trở thông thường, bộ nhớ 16GB như một máy nghe nhạc thực thụ với chip âm thanh riêng (chẳng thua gì Zune HD hay iPod Touch), camera 5 megapixel với ống kính Carl Zeiss, màn hình 3.2" đúng khổ 16:9 hiển thị 16 triệu màu theo chuẩn nHD và thời gian nghe nhạc 35 tiếng. Điều đáng lưu ý là Nokia ý thức được điện thoại nghe nhạc không phải chỉ là một chiếc điện thoại nghe được nhạc, mà còn phải có những tính năng phụ trội và khả năng kết nối người dùng bằng âm nhạc nữa. Về điểm này hãng có gói Comes With Music cho phép người dùng của mình thỏa thích tải nhạc có bản quyền chất lượng cao, trang bị cho điện thoại của mình các tiện ích thiết lập playlist theo cảm xúc hiện tại của người dùng với Playlist DJ, shazam tìm kiếm bất kỳ một bài nhạc nào bạn tình cờ nghe được, Ovi Contacts kết nối và chia sẻ với bạn bè mọi lúc mọi nơi cùng nhiều tiện ích cao cấp khác nữa.



    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 5


    Xu hướng nghe nhạc hiện nay đã có phần thay đổi. Bây giờ các bạn trẻ nghe nhạc là để chia sẻ và kết nối nữa, chia sẻ những thứ bạn đang nghe và kết nối dựa trên sở thích và phong cách âm nhạc của bạn. Thị trường âm nhạc đang được "hâm nóng" bởi sự xuất hiện của lớp ca sĩ và nhóm nhạc đa dạng về thể loại và phong cách, và người dùng - khán giả vì thế cũng luôn làm mới mình. Đây là thời điểm tốt để cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu nghe nhạc lên ngôi nhưng xem ra các "đại gia" di động đã có vẻ mệt mỏi, chỉ còn Nokia và dòng XpressMusic của mình đủ sức bám trụ. Sẽ là rất đáng hoan nghênh nếu Nokia có thể giới thiệu chương trình Comes With Music hay một dịch vụ tải nhạc hợp pháp không giới hạn tương tự dành cho thị trường Việt Nam khi mà các đại gia còn lại hoàn toàn không có một dịch vụ nào tương tự. Bên cạnh đó, các hoạt động âm nhạc và hỗ trợ âm nhạc dành cho giới trẻ luôn được hoan nghênh và đón nhận nồng nhiệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem thời gian sắp tới có sản phẩm điện thoại nghe nhạc nào đủ xuất sắc để vượt lên hay không nhé, nhưng với tình hình này thì Sony Ericsson hay Samsung phải thật sự tăng tốc mới mong trở lại được đường đua.


    (tổng hợp)
     
  2. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    SE vượt lên!!!!! đừng để samsung qua mặt chứ,hồi trước có nghía em XpressMusic mà cuối cùng không có mua,đc cái màn hình to,nghe nhạc lớn,nhưng mình khoái chụp hình hơn.
     
  3. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Cái thằng viết bài này chắc là pr của Nokia wá. Ở trên nói cho đã sao khúc này PR Nokia dữ thế nhỉ? đã vậy còn mạnh miệng tuyên bố

    Thế cái dòng Unlimited Entertainment của SE nó bỏ xó à? Xpressmusic làm wái gì có cửa chơi lại Walkman? Điển hình là con W995? Gần đây là con Aino? Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?
     
  4. N"_"D"_"T Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dzời ơi,ko biết nghe nhạc mới mua nokia về nghe,còn ai sành thì SE là số 1,
     
  5. hoainuong Thành Viên Cấp 4

    theo nhân xét của mình thì nokia là số 1 ,SE chỉ đc cái walkman mà thấy nghe cũng thường ah,đc cái tai nghe thôi,tốt nhất là nokia +tai nghe sony
     
  6. Hải Trung Kim Thành Viên Cấp 5

    vẫn là ok bạn à, nghe nhac ai cung thich cả,cắm vào loa thì hay phết
     
  7. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4


    them 1 bac ton sung nokia, chac bac cung chay xe honda lun wa. Ng vn nam ma honda va nokia la no.1 heheĐiện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?
     
  8. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy cái đt mới mình không có điều kiện tiếp xúc nên mình xin đưa ra ý kiến so sánh với những chiếc nghe nhạc của Nokia và SE. (chỉ xét loa ngoài, tai nghe không còn gì để bàn)
    # .xm 5610 vs w580 (đây là 2 đt nghe nhạc có xuất hiện "cùng thời" )
    xm 5610 nghe to hơn, nhưng không có độ "rôm" nhưng w580. Bật loa to dần đến hết cỡ thì 5610 bị "chóe" ở 2 mức cuối, 580 thấy không chéo(chắc tại loa bé hơn).
    Về âm bass, thử với các bài của ToyBox (mấy bài nhạc này bass rất nhiều) thì thấy 580 rõ rệt hơn, nhưng cái này cũng chẳng quan trọng lắm, có bass là sướng rồi.
    Nghe trong nhà tắm (các bạn nữ rất hay nghe nhạc trong nhà tắm nên phải đề cập luôn), 5610 nghe sướng hơn. Không biết giải thích sao.
    Về tốc độ chuyển bài, mởi bài mới thì 5610 nhanh hơn.
    (vài nhận xét chủ quan về 2 máy này)
    # giờ so sánh qua qua 2 máy thuộc dạng văn phòng cùng thời E71 vs P1i (không thuộc dạng nghe nhạc, nhận xét vậy để thấy 2 hãng quan tâm thế nào đến các dòng máy khác)
    Loa P1i to hơn, nhưng bị "chéo" nhiều hơn E71.
    Âm thanh P1i không trong như E71. Nhưng âm bass của P1i rõ hơn, nói hẳn là E71 chẳng thấy đâu.
    Đập rock với 2 thằng này là 1 sai lầm vì lúc này cả 2 thằng đều rất "chéo"

    1 vài so sánh của mình, mong các bạn có chém thì nhẹ tay.
    Nếu thực sự cần 1 máy nghe nhạc có lẽ mình vẫn ưu tiên SE W hơn.
     
  9. dickychang Thành Viên Cấp 4

    Nghe loa ngoài thì chọn Nokia dòng N
    Nghe tai nghe thì chọn SE dòng W
    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?
     
  10. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    thêm 1 ông nội PR cho nokia nữa........ SE mà chê công nghệ Walkman mà lại tâng bốc cho Xpress music.

    1 sự so sánh khập khiễng mà ko đâu ra đâu... trong khi mấy dòng SE và SS chỉ nhận xét có mấy dòng sơ sài tới Nokia thì lại tung chưỡng ra em X6 nào là này nọ kết hợp kết hiết....... MOD close bài này dùng đi mắc công bị flame quá
     
  11. hoainuong Thành Viên Cấp 4

    đúng là mình tôn sùng nokia nhưng là do chất lượng,rõ ràng về pin,về độ bền thì nokia hơn sony rồi ,thật ra sony chỉ đc cái tai nghe thôi (w395 + hpm64= 5320 + hpm64 ,do mình test và so sánh)
     
  12. hoainuong Thành Viên Cấp 4

    http://www.vn-zoom.com/showthread.php?p=3639188#post3639188
    rõ ràng sony ko hề quan tâm đến nhu cầu người sử dụng,nhất là tầm trung và thấp
    còn nếu vs công nghệ thì x2 vs n900 đc hog bạn:look_down: ,nokia vẫn no1
     
  13. d0nt_stop89 Thành Viên Cấp 4

    J ko bik chứ ghét cái wả chân cắm sạc của sonyĐiện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?jờ xạc pin fải để đúng thế điện mới vô,ôi....Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 1
     
  14. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4

    vay bac thu suy nghi di, sao luc mua tv va do dien tu thi da so nguoi ta cu chon sony la do tot (ko thoi thi panasonic, minh thay la vay). minh thay tai nokia no la 1 trong may hang dt dau tien thoi (dc cai do ben voi thoi gian pin xai lau) , voi no ra dau tien nen nguoi ta thuong nhac toi no thoi. thuc ra nokia cung la 1 nha san xuat do dien tu o chau au do. cung lam tv dau may nua, nhung toi phan khuc dỉen thoai thi no tro nen noi tieng hon thoi co le nho do ben.
    chac ban ko xai nhieu sony nen ko bit, chi xai nokia nen danh gia nokia tot thoi, sony ko chi co tai nghe hpm64 la hay dau, con hpm 77 va nhieu cai hay khac nua, bac đung theo so dong ma danh gia dt sony ko bang dt nokia
     
  15. noname001 Thành Viên Cấp 4

    Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? bị chéo là bị gì?cái w995 không biết bị gì mà vào wifi= trình duyệt của máy thì đc,cài mấy pm khác vào thì đòi kết nối gprs ,chẳng biết làm sao cho nó vào wifi hết hà,nghe nhạc chụp hình ổn còn kết nối chưa ổn chút nào,hay do mình dùng không quen nhỉ? Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 1
     
  16. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy loa ngoài Nokia-N bt thôi mà bạn, không có gì đặc biệt lắm Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây? - 1
     
  17. hoainuong Thành Viên Cấp 4

    hihi,mình ko xài nhiều sony vì thử xài mấy mẫu òi,thấy phần mềm nó viết chán lắm,xài đt chủ yếu sao mình cảm thấy dể chịu,b thử xài nokia đi,lâu lắm mới sac pin 1 lần,zây là thấy dễ chịu ùi,mua đt điều quan trong là pin và độ bền,mình cung biết hpm64 là tai walkman cấp thấp,tai cấp cao hơn cũng chỉ là cái tai nghe thôi,mình đã từng xài kon c903 với kon w595 rồi đó b,mấy kon nắp trượt sony dễ đứt dây nguồn lắm,tai nghe thì hay thật mà cái jack cắm của nó rất phiền,giá thì trên trời,kon c903 hình như còn gần 6tr đó,mà chỉ có mỗi cái chụp hình 5mp thôi,giá đó mua đc kon e71 luôn òi
     
  18. gamap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nokia mà đòi so sánh với sony walkman hả bạnĐiện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?
     
  19. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    e chỉ có 1200 nên ko dám ý kiến
     
  20. nhoc.piano Thành Viên Cấp 4

    music ko thể thiếu trong cuộc sống..vậy vì sao ĐT nghe nhạc lại hết thời...nhưng đt hot nhất bây giờ là khả kết nối, 3G, wifi ....còn đt chụp hình thì hết thời lâu rồi Điện thoại nghe nhạc có còn hot như trước đây?