Để ý đã lâu nhưng giờ tui mới nói. Cách đây khoảng 4-5 năm, việc mua các mặt hàng điện tử nói chung (máy tính, tủ lạnh, tv, máy lạnh ...), người dân thường không lấy hóa đơn là hợp lý vì khi lấy mình phải trả thêm 5-10% VAT . Nhưng giờ do có qui định mà giá của hàng hóa tại các trung tâm lớn bán thường đã bao gồm VAT, việc không lấy hóa đơn có nghĩa: - Làm nhà nước thất thu thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp (25% của lãi) - Làm giàu vô lý cho các trung tâm này nữa (bán một món hàng đã lời rồi giờ còn lời thêm được 5-10%VAT + % thuế thu nhập doanh nghiệp không phải đóng cho nhà nước do người mua không lấy hóa đơn dẫn đến không có chứng từ nên cơ quan thuế không thể thu thuế được ). Biết mỗi lần ghi hóa đơn làm mình rất mất công và mất thời gian (4-5phút), nhưng tiền vô tay nhà nước còn có thể quay lại phục vụ các mục đích công ích xã hội (hên xui nhưng mà vẫn có ) ... chứ để vào tay tư nhân (tư sản) thì ... không biết khi nào nó quay lại với dân đen như tui. Khi mua hàng lấy hóa đơn đỏ là bạn đã gián tiếp đóng góp và rất có trách nhiệm với xã hội ... Ví dụ đơn giản nha : Bạn đi mua một cái điện thoại 2 triệu thuế VAT là 10% (ở các TT bán điện thoại di động, giá bán đã bao gồm VAT). Tiền lãi trung bình của điện thoại này là 130k nha (lãi ít thôi ). Việc bạn không lấy hóa đơn làm nhà nước thất thu thuế là: VAT10%: 2.000.000 - 2.000.000/1.1= 181.818 đ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 130.000*0.25= 32.500 đ Số tiền nhà nước bị thất thu và bạn đã làm giàu cho "người giàu" là: 181.818 + 32.500 = 214.318 đ Vậy thì đừng bao giờ thắc mắc là TẠI SAO NGƯỜI NGHÈO CỨ NGHÈO MÀ NGƯỜI GIÀU CỨ GIÀU LÊN. Lấy hóa đơn nhìn nôm na giống như bạn làm từ thiện vậy đó (nếu tiền thuế của bạn được nhà nước dùng đúng chỗ). Nếu bạn nghĩ trong vòng 5-10 phút lấy hóa đơn đó bạn mất nhiều tiền hơn thì có thể không cần phải lấy hóa đơn . Hê hê hê tùy mọi người quyết định nha, trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tui thôi nha . Nói xong chắc tui cũng bị nhiều người ghét lắm nè , 5giây rất nhiều công ty buôn bán :beated: ...
sẵn tiện cho hỏi luôn vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân! Ai ngành thuế giải thích giùm! Nghe đồn là nếu mình bỏ tiền ra mua hàng và lấy hóa đơn, cuối năm tính sổ hóa đơn lại thì sẽ đc hoàn lại tiền (gọi là gì thì ko biết)! Có đúng vậy ko? Nếu đúng thì cũng nên lấy hóa đơn. Bạn mình ở US, nó đi sửa cái quần, ng thợ may ghi hóa đơn cho nó, cuối năm nó gộp các hđ linh tinh lại và đc thuế thối lại cho ít tiền! VN đang làm như vậy đúng ko?
vđề là mình lấy hóa đơn đỏ xong thì tiền thuế lại có khả năng ko làm giàu cho nc nhà, mà làm giàu cho các cá nhân khác , đã là cá nhân òi thì cá nhân nào cũng vậy cả, cho "ng quen" ko tốt hơn sao?
Vụ hoàn thuế ở VN đa số chỉ áp dụng cho doanh nghiệp (mình ko biết vụ cá nhân vì... chả đời nào đòi hóa đơn cả). Lấy ví dụ bạn đi mua hàng để về bán. Bạn mua với giá 1 tr, thuế VAT 10%. Tức là trong hóa đơn của bạn đã nộp thuế 100k. Còn khi bạn bán hàng, bạn bán lại món đó 1.5tr, nhà nước buộc bạn phải đóng thuế VAT 10% trên 1.5tr đó, nếu bạn có hóa đơn mà bạn nhập hàng về, bạn sẽ phải chỉ đóng 50k thay vì 150k. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào 500k doanh thu của bạn. Theo như mình nhớ là 28%.
có 3 cửa hàng linh kiện máy tính bán cùng giá, mềm thôi, cửa hàng 1 kêu là cửa hàng nhỏ nên ko xuất đc hóa đơn, cửa hàng 2 kêu muốn xuất thì + 10% => cao hơn cả ngoài Phong Vũ vì phải nộp cho nó 2 lần VAT 10%, còn cửa hàng 3 thì xuất hóa đơn, nhưng có món lại ghi thấp hơn giá bán ra => trốn đc thuế TNDN, và giữ lại đc phần chênh lệch VAT
Cửa hàng nào mà đòi như vầy, bác hỏi thàng quản lí: thế trước giờ tụi mày bán hàng trốn thuế sao mà bắt tao đóng thêm 10% nếu muốn lấy hóa đơn? coi nó trả lời sao :|
Hóa đơn thường khác với hóa đơn đỏ mà ta?thường ng ta chỉ lấy hđđ khi làm việc với Nhà nước...còn mua về xài bt cần j hdd...nếu đòi hdd nhìu khi còn bị nó chửi... Hdd nghe đồn bán dc mấy trăm k...hjhj
chỉ bực là khi mình không có số hóa đơn thì sao ấy được! coi như tiền đó cho công ty bán luôn à?
uầy nói rõ thì thế nài - Trong trường hợp mua bán 1 cái dtdd giá 2.000.000 vnd ~~> bạn mua dt 2.000.000d đóng thuế 10% tương đương 200.000d - Sau nài bán bán dt đi + nếu gặp thời vận tốt, bạn bán dt với giá 3.000.000, thu VAT 10% của người mua 300.000d ~~> sau nài phải nộp lại VAT cho nhà nước : 300.000 - 200.000 = 100.000 ~~~~> nếu ko xuất hóa đơn VAT .... bạn đã trốn thuế ! + nếu bị xui, dt rớt xuống sình, bạn bán dt với giá 1.000.000, thu VAT 10% của người mua là 100.000d ~~> sau nài nhà nước trả lại thuế cho bạn 200.000 - 100.000 = 100.000 ~~~~> nếu ko xuất hóa đơn VAT ... bạn đíu đc hoàn thuế !
___trời những cửa hàng như vậy đầy rẫy,kể cả 1 số siêu thị điện máy và máy tính (đa số các siêu thị điện máy,ngoài 1 số hàng nhập chính thức thì hàng nhập không chính thức là rất nhiều). -các doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân lớn chỉ chấp nhận hóa đơn đỏ (lúc trước) giờ là hóa đơn giá trị gia tăng.Thủ quỹ mới chi tiền lại cho ng mua đồ.Còn hóa đơn thường thì coi như giấy lộn ko có giá trị để thu hoặc chi.Hóa đơn đỏ cỡ chục năm trước 100k 1 tờ (hóa đơn trắng luôn về muốn ghi vô nhiêu thì ghi).giờ hóa đơn GTGT thì mắc rồi.
Hê hê hê, không có gì, chỉ là rảnh quá nên ngồi chém gió cho vui màh . Lên chi cục thuế lấy cái giấy thông báo nếu không xuất hóa đơn thì phạt 5-8 triệu lận lưng . Xuất cho cá nhân, viết tên địa chỉ mình dzô là được rồi :sweet_kiss:. Đúng rồi, thường thì một số nhà hàng kêu tính thêm 10% nhưng bây giờ thấp thoáng một số khác vui vẻ xuất mà không tính thêm (vì nó tính sẵn luôn rồi) ... Dạo này tui đi nhậu trả tiền đòi hóa đơn cũng ít thấy nói gì vì xuất hóa đơn trực tiếp ... Pháp nhân buôn bán thì phải lấy hóa đơn đầy đủ chứ , còn ý tui chỉ là mua hàng cho mục đích tiêu dùng cá nhân thôi, lấy xong xé bỏ cũng được . Còn vụ hơi có liên quan là khi xây nhà phải lưu lại chứng từ hóa đơn để sau này có bán thì bớt đóng thuế, không thôi là đóng thuế è lưỡi ...