Tìm kiếm bài viết theo id

Sức mạnh đoàn kết dân tộc giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhthuynao, 17/6/10.

ID Topic : 1979280
Ngày đăng:
17/6/10 lúc 17:54
  1. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Các siêu thị thường thấy hàng VN mình là chính ,nông sản như gạo,
    đậu ,rau củ quả đều chủ yếu của VN,còn mặt hàng tăm nhập khẩu này
    nhiều khi bán chạy hơn mặt hàng tăm trong nước,do mẫu mã đẹp,nên
    nhập khẩu về bán cho dân mình ..nhưng như vậy cũng là 1 đi sai 1 bước trong
    khi tuyên truyền người Việt xài hàng Việt đầy trong siêu thị.
     
  2. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Mặt hàng cám làm đẹp trong các spa bây giờ được chuộng lắm.
    Nhưng mình nghĩ là đã sử lí rồi chứ không lẽ cám nguyên chất như vậy
    hồi xưa để cho heo ăn mà bán 100k/1kg?
     
  3. navarro Thành Viên Cấp 4

    thấy siêu thị cũng bán tăm vn mà. BigC nó có tăm đóng mark Wow đó. Coop cũng có tăm toopi gì đó thì phải. Nói thẳng ra tiêu thụ tăm nhiều nhất là mấy quán ăn bình dân đó, họ toàn mua trong chợ. Mà chợ thì toàn hàng nhập Trung Quốc, nói chung mình sx đc nhưng có lẽ marketing còn hơi yếu (nói về tăm thôi)
     
  4. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Sức mạnh đoàn kết dân tộc giúp giải phóng đất nước.
    Còn đối với thương hiệu Việt thì hên xui Sức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  5. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Ông Lương Vạn Vinh (giám đốc Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo): Nâng cao lòng tin của người tiêu dùng
    Ngoại trừ một số sản phẩm, nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp trong nước chưa cung ứng được hiện nay có rất nhiều sản phẩm VN sản xuất tốt, giá rẻ nhưng hàng ngoại vẫn xuất hiện và được tiêu thụ mạnh.
    Cùng một sản phẩm nước giặt áo quần, hàng Việt chỉ 23.000 đồng/lít, hàng của các thương hiệu quốc tế đến 47.000-48.000 đồng/lít nhưng vẫn bán chạy cho dù đều được mua nguyên liệu từ một nhà cung cấp, cùng công nghệ sản xuất.
    Nhiều sản phẩm VN được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, vượt qua các vòng kiểm tra chất lượng gắt gao nhưng lại khó cạnh tranh ngay trên đất nước mình, chứng tỏ năng lực cạnh tranh của hàng hóa, nhà sản xuất trong nước vẫn hạn chế.
    Doanh nghiệp tự tin về chất lượng sản phẩm làm ra nhưng thiếu sự kết hợp đồng bộ để đưa sản phẩm ra thị trường và trụ vững lâu dài. Trong khi chờ đợi những hàng rào kỹ thuật từ phía quản lý nhà nước, quan trọng vẫn là ý thức người tiêu dùng.
    Đọc bài này là biết có lẽ do người tiêu dùng thì mua hàng thông qua quảng cáo.truyền thông,.dù giá đắt gấp đôi,do tính cả chi phí vào đó.
     
  6. thantythin726 Thành Viên Mới

    Mình cũng có nghe nói như vậy..báo chí đưa tin nhiều khi k tin nổi.
    cho nên cũng không nên nghe 1 phía.
     
  7. angelia Thành Viên Cấp 4

    siêu thị Coop-mart toàn tăm tre Việt Nam
     
  8. tinababy Thành Viên Cấp 1

    đúng thế.... mình đã kiểm chứng....ekekkeke
     
  9. tinababy Thành Viên Cấp 1

    đúng là đuối khi nghe vụ hên xui này
     
  10. tinababy Thành Viên Cấp 1

    thì thông thường có câu dân gian hay kháo là .,,, nhà báo nói láo ăn tiền mà bạn ...
     
  11. thantythin726 Thành Viên Mới

    Cái này là nhà báo nói thôi,nhưng mà thực tế siêu thị bán đầy tăm tre của VN mà..!có gì đâu bạn phải nhấn mạnh điều này (Nếu như nước ngoài đòi hạn chế nhập nông sản Việt Nam vì nước ngoài cũng có thể tự trồng trọt sản xuất nông sản đó thì lúc đó các bạn sẽ nghĩ sao?)
     
  12. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    * Ông Nguyễn Văn Long (giám đốc Công ty TNHH Hương Cảnh, Hóc Môn, TP.HCM):
    Nông dân Trung Quốc được hỗ trợ rất nhiều
    Tôi từng đi tham quan thực tế sản xuất nông nghiệp tại Vân Nam (Trung Quốc) và thấy người dân tại đây được hỗ trợ từ nhà nước rất nhiều và rất thiết thực. Nhà nước không cho tiền trực tiếp người dân mà đầu tư cho các nhà khoa học nghiên cứu ra các loại giống mới, công nghệ mới, máy móc... để phục vụ người dân. Nông dân được hỗ trợ về giống, phân bón, tiền vận chuyển... nên giá thành rất thấp.
    Trong khi đó ở VN nông dân và các đối tượng tham gia nông nghiệp ít được hỗ trợ. Những công ty tham gia sản xuất nông nghiệp như chúng tôi thường phải bỏ tiền túi để cung cấp giống, phân bón... cho người dân. Có nhiều chương trình vay vốn hỗ trợ nông nghiệp nhưng để tiếp cận được nguồn vốn này là điều không dễ dàng.
    Đây là 1 vài điểm thiệt thòi của nông dân VN.
     
  13. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy siêu thị bán tăm VN nhiều,nhưng sao báo lại đăng vậy?..lại
    có dẫn chứng nữa.Hàng vào st cũng thấy ưu tiên cho hàng VN,từ ngày có hệ
    thống st các nhà sx trong nước cũng dễ thở hơn,vì hàng vào được siêu thị là được nhiều người biết đến.
     
  14. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    rẻ mà tốt thì ngta xài thôi.ko thì đi mua hàng nước ngoài xài cho lành.đoàn kết vs chả đoàn kết gì.giống ghê
     
  15. thantythin726 Thành Viên Mới

    Dạo này nhà báo thích viết các mảng về ca sĩ,người mẫu hơn..còn về kinh
    tế,chính trị thì chắc không đi thực tế mà nghĩ sao viết vậy .Cũng như anh ,em
    5giay,ai nghĩ gì thì nói nấy đó mà.
     
  16. thantythin726 Thành Viên Mới

    Cũng có khi hôm nay báo nghiêng về phía này..mai nghiêng về phía khác.
    rồi ai cũng được khen và chê,nhưng mà nếu không có báo chí lên tiếng thì mọi việc sẽ dậm chân tại chỗ chứ không tiến triển.
     
  17. phuctieu Thành Viên Mới

    nói túm lại là nếu người dân mình đoàn kết 1 lòng thì dù nhập bao nhiêu cái ngoại họ vẫn cứ xài hàng việt...đơn giản thế thôi....ekkekek
     
  18. phuctieu Thành Viên Mới

    Thì thê mới là việt nam việt nam vẫn mãi là việt nam....akkakakaaSức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  19. linhlan08 Thành Viên Mới

    Giai pháp là không nhập hàng nước ngoài và cũng không xuất hàng trong nước vậy là tự cung ,tự cầu Sức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  20. phuctieu Thành Viên Mới

    cũng ko chắc thế những cơn khát tin mang về lợi nhuận cho báo chí luôn là bước tiến của phóng viên dù bất kể lĩnh vực nào , nông sản hay công nghiệp...