tình hình là tháng 8 này em đi u lịch sing tự túc.nhưng nghe nói hải quan xét rất kỹ về việc con gái đi qua sing. và cho em hỏi nếu hải quan xét thì hải quan sing hay viet.nếu nghi ngờ qua bên đấy k nhầm mục đích du lịch thì có thể đuổi về nước ai đi chỉ em kinh nghiệm nhé thanks
Wa tới đó thì HQ Sin chứ HQ Việt đâu ra bác! Mình là nam nên chả rành, wa nó nhìn mặt xíu rồi: "Thank u"
Nếu bạn ăn mặc bình thường,đừng ăn mặc hở hang,trang điểm loà loẹt giống mấy đứa cê vê thì không ai hỏi đâu,yên tâm,nếu có hỏi thì bạn đem cho nó xem máy bay khứ hồi và 1000$ sin.Cái này là bắt buộc của bọn sin thôi,nó sợ gái vn qua đó làm cv đó mà :-<.Bạn đi sin lúc nào vậy,mình cũng đang tính qua sin,hì
Do có nhiều nữ người Việt qua Sing làm việc mà Sing hok thích nên Sing mới có vụ kiểm tra tiền mặt khi thấy nữ đi qua Sing. Thường thì các nhân viên các hãng như JetStar or Tiger tại Vietnam sẽ hỏi hành khách nữ có mang theo tiền mặt không (thường thì yêu cầu là SGD1000 or USD1000, cái này thì quên mất bao nhiêu rồi, nên hỏi chỗ bán vé máy bay). Nếu có mang đủ tiền thì họ mới phát boarding pass để lên máy bay. Qua đến Sing thì sẽ bị nhân viên Di trú (ICA) ở đó hỏi thêm một lần nữa. Nếu có mang đủ tiền theo yêu cầu nhân viên Di trú sẽ hỏi vài câu hỏi như qua đây du lịch thì ở chỗ nào, đi mấy ngày, công việc hiện tại đang làm là gì, có người quen nào ở Sing không...và thông thường thì họ cũng cho nhập cảnh thôi. Nếu bạn đã đi du lịch thì dĩ nhiên mục đích của bạn rõ ràng là đi chơi, nếu hok đi chơi mà đi làm thêm khi người của Bộ Nhân lực (ManPower) hoặc Cảnh sát phát hiện sẽ bị trục xuất về nước ngay. Khuyên bạn đừng nên làm những gì mà Sing không cho phép vì ở Sing rất nghiêm về luật pháp, đụng đến nó thì rất rất phiền. Lưu ý, tuyệt đối không được mang thuốc lá, chewing gum vào Sing. Rượu mang vào Sing giới hạn là 1 chai và beer là 6 lon. Nhớ hỏi kỹ mấy cái qui định này nếu bạn có ý định mang đồ giúp ai, lỡ mà làm sai thì nó phạt khùng điên luôn đó. Có gì thắc mắc thì để yahoo lại mình sẽ hướng dẫn tiếp cho.
Bác được cái nói đúng thôi,thằng Sin luật nó nghiêm ghê lắm,hum bữa ông bác lỡ tay xả 1 mảnh khăn giấy vào vỉa hè thế là nó chạy đến giam luôn,nhờ ông anh ra năn nỉ quá tròi bảo lãnh về đó
bạn đi du lịch 1 mình lại ko rành tiếng Anh à? Sao lại thắc mắc HQ Sing hay Việt. Sing mà HQ Việt đâu ra bro ở trên nói khá chi tiết rồi đó, ra đến sân bay ở quầy check-in họ sẽ hỏi lại những yêu cầu cần thiết trước khi cấp boarding pass nhưng khác ở chỗ là vài lần tôi thấy có chị em bị Sing từ chối cho nhập cảnh chứ ko phải cứ trả lời là qua. Ngay cả vào Malaysia cũng vậy, thấy khá nhiều người Việt cả nam & nữ bị từ chối trả về (lý do thì ko biết vì đứng đằng sau nên ko nghe, chỉ thấy nó hỏi 1 hồi lâu xong lắc đầu, ko đóng dấu vào passport mà dẫn đi đâu đó ko rõ, đoán là ko cho vào) :choler: tối thiểu ở Sing là 1,000 SGD, Malay là 500 USD, còn vé khứ hồi thì bắt buộc phải có, hotel nếu chưa book thì trả lời vào trong đó sẽ đi tìm sau (ko biết giờ nó có thay đổi gì khác ko vì cả năm rồi ko đi)
K bít đúng hay k, có thời gian làm ở khúc đường Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm, có làm quen với mấy ông gần đó, mấy ổng nói máy e tay ga ở đây lâu lâu cũng có kèo qua Sin là girl bên đó, đi mấy tháng rùi về, có lẽ vì lý do này mà con gái wa Sin bị kiểm tra nhìu hơn
Tốt nhất bạn nên kiếm thêm bạn bè đi thì dễ hơn.Chứ một mình qua đó không biết gì hết khó đi lắm.Nhất là bên Sing giao thông chủ yếu là tàu điện ngầm.Đi taxi tốn tiền lắm.Khi qua hải quan bạn cứ trình vé máy bay có khứ hồi là được và nhớ mang theo tiền mặt càng nhiều càng tốt.Nếu được nên book trước khách sạn thì hải quang cho qua dễ hơn.Đừng book khu Gaylang nha.
Mình đi 1 mình hoài đây, không vấn đề gì đâu. Bạn cần chuẩn bị 1 số thứ sau : 1. Vé máy bay có chiều về, vé khứ hồi ấy mà. Nếu bạn đi quá lâu ( 1 tháng chẳng hạn ), rất dễ bị nghi ngờ. 2. Ăn mặc nghiêm túc, áo thun quần jean. Mà bạn đâu phải làm cái nghề đó đâu mà sợ, cứ mạnh dạn tự tin là ok 3. Bạn đã xác định bạn ở đâu của Sing chưa ? Ghi kèm địa chỉ bên ngoài, khi check-in sẽ được các chị của các hãng máy bay hỏi thì cũng dễ dàng trả lời. 4. Mang theo tối thiểu 500 USD tiền mặt, có thẻ càng tốt 5. Bạn nên biết tiếng Anh giao tiếp Nói chung nếu bạn không làm nghề đó, bạn chẳng phải sợ gì. Cứ tự tin là được. //Mỗi lần đi Sing thấy hầu như trên chuyến bay khoảng 20% hành khách là.. gái Việt qua đó làm...nản...
Bạn qua đó lần nào chưa?? Nếu đi lần đầu thì chẳng có gì sợ cả. Nó nhìn stamp trên passport nhiều quá mới nghi. Vả lại ở Sing tụi HQ dc học khoá tâm lý nên nhìn là biết gái nào làm bậy gái nào ko...Chẳng cần mang 1k$ làm gì cả, còn nếu nó hạch sách thì chửi vào mặt nó với đ.k bạn phải biết tiếng Anh..)
cái này mình có nghe nói rồi chị mình cũng đả bị nếu mún đi du lịch dể dàng khi đi 1 mình là bạn phải đi sin lần đầu tiên trong passport chưa có đi nhiều nước ( pasport trống) thứ 2 phải cầm trên 2000usd vì họ sẽ hỏi bạn đi du lich vậy tiền đâu,mà nhiều lúc cũng hên sui thôi chị mình hội đủ điều kiện mà tới hq sin nó ko cho vô kêu wa nhà chờ có chuyến về vn lun
20% còn đỡ , thử mà bay Lionair nhìn 10 chị thấy hết 6-7 chị có nguyên chữ gà trên trán , đã vậy còn đi nguyên band , chia sẽ kinh nghiệm cho nhau nữa mới ác :sweat:
đó thấy chưa .mình đã nói là bọn này vô lý chổ đó nếu vậy thì trước khi đi thì có 1 nơi nào xét ngay tại vn đi.đợi qua đến đó rồi xét này nọ rồi k cho vào làm tốn tiền vé ,tốn tiền khách sạn lại k duoc đi đâu,chán thế là cùng lo lắng qúa đi
Khi tới Hải Quan Sing thì nó phát cho 1 tờ giấy, cứ thế mà điền vào thôi, chả hỏi một câu (tờ giấy viết tiếng Anh nha), nội dung là ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở VN, qua Sing ở đâu, công ty ở Việt Nam, lý do đi Sing, sau đó nộp tại cửa HQ, nó xem xét, và xé lại 1/2 cho bạn và kẹp vào Passport, BẠN PHẢI GIỮ TỜ GIẤY NÀY, vì khi xuất cảnh, họ yêu cầu lại tờ này. Lúc mình qua Sing, cũng chẳng thấy show bao nhiêu tiền, mà thực ra, đem qua có 500 đô Mỹ cho 2 thằng, KS thì đặt trước, và trả tiền trước rồi, vé máy bay thì đã mua khứ hồi và đi của Sing Airline nên tụi nó du di, , Khu vực HQ tới chỗ lấy hành lý hơi xa, bạn chịu khó đi bộ, và cũng có một số escalator giúp mình đi nhanh hơn và khỏe hơn,
mình là nam cũng vừa mới đi Sing về hồi tuần trước, những vấn đề về HQ sing thì nghe nói có nhưng khi mình đi thì thấy chẳng có ai bị hỏi han gì cả, HQ Sing làm việc nhanh chóng hơn hẳn VN nhiều, khi bạn đang bay thì tiếp viên sẽ phát cho bạn 01 mẫu phiếu khai nhập cảnh rồi, bạn điền vào đó và khi xuống sân bay, bạn xếp hàng như mọi người và trình hộ chiếu cùng với tờ khai nhập cảnh, mình thấy HQ sing không hỏi han gì đến vé máy bay cả, còn nơi bạn sẽ ở lại sing thì bạn đã ghi trong phiếu nhập cảnh rồi, các ý kiến trên cũng đúng nhưng mình muốn nói rằng những ai muốn đi du lịch tự túc thì cứ mạnh dạn lên không có gì phải sợ cả. Bạn còn lo sợ thì qua trang webtretho.com mà xem diễn đàn mục du lịch nước ngoài, các chị em trong đó có nhiều kinh nghiệm đi sing lắm.