Tìm kiếm bài viết theo id

Sức mạnh đoàn kết dân tộc giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhthuynao, 17/6/10.

ID Topic : 1979280
Ngày đăng:
17/6/10 lúc 17:54
  1. linhlan08 Thành Viên Mới

    Kể cũng quá tội anh nông sản VN,nhất là cà phê khi có giá
    thì được nâng niu ,khi rớt giá có thể bị trảm cả vườn nhường
    chân cho anh khác lên ngôi.
     
  2. jackpurcell1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tuy khoaí saì hangf ngoaị ( trừ hafng lào, campuchia, china ,,,) nhưng vẫn vote cho afng vn
     
  3. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Và ngược lại hàng Vn nhập đi nước ngoài họ yêu nước thì cứ
    xài hàng của họ...
     
  4. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy bạn này căng thẳng nếu như có ai ủng hộ hàng VN lắm đây!!
    theo như mình đọc thì thantythin726 bảo là hạn chế nhập những mặt hàng trong nước sản xuất được,chứ có kêu đừng nhập đâu..mà bảo đảm 1000% luôn,nước ngoài là vậy đó,hàng của nước của họ họ xài ,khi nào cung không đủ cho cầu thì mới nhập của nước thứ 3 về.
     
  5. phuctieu Thành Viên Mới

    Hiện tại cái anh hồ tiêu đang gặp rắc rối..còn anh cà phê thì mình thây khá ổng định..anh Trung Nguyên kinh doanh tốt đấy chứ... vừa trồng vừa sản xuất vừa xuất khẩu vừa cung cấp sử dụng trong nướcSức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  6. phuctieu Thành Viên Mới

    Bạn làm thế là đúng ..vì hàng việt nam đội khi cũng chính mình làm ra mà chê nữa thì coi như tiêu nhỉ....kakakka...ăn việt nam , ngủ viet nam mà chê hàng vietnam thì pó tay...
     
  7. phuctieu Thành Viên Mới

    Chắc bạn ấy là 1 doanh nghiệp tư nhân nhỏ chuyên nhập hàng ngoại về bán nên căng thẳng ý muh...akkakakakSức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  8. susubobo0406 Thành Viên Mới

    Cám gạo nhập bằng ngoại tệSức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?USD đấy,mà cũng đang thắc mắc nhập cám về làm gì ,thì ra để phục vụ cho spa.
     
  9. susubobo0406 Thành Viên Mới

    Thì quán ăn và nhà hàng tiêu thụ tăm nhiều nhất mà..thời buổi này
    cây tăm xỉa răng cũng được chăm chút ,bao bì cẩn thận,chứ không phải để tuye6nh huênh không dám sử dụng đâu.Hihi mình chưa thấy tăm được quảng cáo bao giờ cả.
     
  10. tinababy Thành Viên Cấp 1

    đúng đấy ngay sau các vụ mấy đứa sida trả thù đời bằng cách xỉa răng xong chọt vô lại đến giờ đi đâu mà tăm để hớ hênh là ko dám xài...hix hix
     
  11. tinababy Thành Viên Cấp 1

    vẻ vời.. ở việt nam thiếu gì cám, gạo do viet nam trồng , xuất đi mà sao lại tự nhiên đi nhập cám ở TQ về chứ, mấy cái thứ TQ phải kiểm tra kỹ trươc khi sử dụng
     
  12. huynhphuc06 Thành Viên Mới

    ..Bác này nhắc mới nhớ nè!chắc tăm VN mình không có bao
    bì ở ngoài hay sao?mọi người sợ không dám xài chứ mà vẫn i chang
    như hàng ngoại mà mọi người vẫn chọn hàng ngoại thì sính ngoại
    hết thuốc chữa.
     
  13. huynhphuc06 Thành Viên Mới

    Hàng ngoại nhập về bán ế không ai mua thế là không nhập nữa...
    nhưng chuyện này khó xảy ra lắm,gia nhập WTO rồi màSức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  14. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    giá nhập WTO rồi mà sao thấy giá Socola Bỉ vẫn không giảm mắc quá trời luôn Sức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay?
     
  15. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    người VN nghèo thật , đi toàn SH italy loại hạng sang chuyên dùng để giao bánh pizza thượng hạng... bọn Đài Loan nó giàu thế mà xe 2 bánh nó đi toàn 50cc nội địa cùi. qua vn chắc bán không tới 2 triệu ... thế nên cái thằng trong nước đi xe cùi ra ngoài nước nó có thể bắt cái thằng đi xe sang từ Italy phải cúi đầu xoè tay nhận tiền từ nó . đó là cái nhãm của bọn ngu dốt dùng hàng trong nước chất lượng kém !
     
  16. susubobo0406 Thành Viên Mới

    Kinh quá...nói đến vụ tăm này phải nhớ mà cẩn thận chứ
    không dính S vô lí.
     
  17. susubobo0406 Thành Viên Mới

    Nếu như cửa hàng pizza mua xe SH cho toàn bộ nhân viên đi giao bánh như mặt đồng phục thì chắc là cửa hàng muốn chơi nổi,chơi trội và phí phục vụ cũng tính trong cái bánh rồi.Còn cá nhân thì cũng bình thường ..chỉ có cái khác nhau là anh đài loan tiết kiệm góp gió thành bão,còn anh VN thì có 10 đồng xài 11 đồng.
     
  18. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Thấy bạn ấy căng thẳng quá khi nghe đến hàng VN không biết bạn ấy
    có gặp phải hàng gian hàng giả gì chưa?chứ hàng của TQ về khoảng
    gian ,giả VN mình thua xa.
     
  19. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Người Việt Nam mình bề ngoài lắm..bởi vậy cũng thích xài hàng ngoại nhập
    hơn dù cùng 1 món đồ đều có hàng ngoại và hàng VN nhưng lại chọn hàng nhập..
     
  20. playwithbeast Thành Viên Cấp 4

    Người Việt ngày càng chuộng hàng nội
    Chất liệu tốt, mẫu mã phong phú và đa dạng, giá cả lại cạnh tranh... các mặt hàng sản xuất trong nước hiện thu hút được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng, từ sinh viên đến công chức.
    Theo Sở Công Thương TP HCM, 6 tháng đầu năm vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", doanh số bán hàng trên địa bàn tăng 30-40%, riêng hệ thống siêu thị Co.op, doanh thu lên 70%.
    Số lượng hàng Việt ngày càng chiếm tỷ lệ lớn tại các trung tâm thương mại hay hệ thống siêu thị lớn như Co.op Mart, BigC, Maximark... Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại siêu thị BigC cho biết, hiện hàng nội được bày bán trong các siêu thị BigC chiếm tới 95%.
    Sức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay? Giới khách hàng VIP cũng ngày càng quan tâm hơn đến "hàng Việt Nam chất lượng cao". Ảnh: Lệ Chi "Không chỉ tăng về số lượng được bày bán, mà tiêu thụ 6 tháng đầu năm cũng đã tăng cao đáng kể, đặc biệt là trong các đợt khuyến mãi lớn", bà Trang nói.
    Theo bà Trang, nguyên nhân chính khiến khách hàng ngày càng chuộng hàng Việt là do chất lượng, mẫu mã hàng hóa đã được cải tiến nhiều, giá cả cũng cạnh tranh hơn. Thêm vào đó, siêu thị đưa ra chính sách khuyến khích người dân sử dụng hàng Việt.
    Tương tự, tại siêu thị Maximark, Hà Nội... lượng hàng được sản xuất trong nước cũng chiếm tỷ lệ áp đảo trên các gian hàng. Ngay ở các shop thời trang, cửa hàng... sự xuất hiện của hàng Việt cũng khá phổ biến.
    Trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân, gần đây nhiều shop thời trang chuyên bán về hàng Việt mọc lên như nấm. Chị Thanh, chủ một shop quần áo nằm trên đường này cho biết, tất cả mẫu đồ ở đây đều là hàng sản xuất trong nước, từ các thương hiệu lớn như Việt Tiến, Việt Thắng, Thành Công... cho đến những thương hiệu nhỏ, ít người biết đến. "Ngày nào cửa hàng cũng có rất đông khách đến mua sắm, nhất là ngày cuối tuần. Doanh số bán hàng trong ngày cao điểm có khi đạt gần chục triệu đồng", chị Thanh nói.
    Lan Anh, một khách hàng đang tìm cho mình những kiểu áo sơmi mới tại shop này nhận xét, hàng Việt hiện nay có rất nhiều mẫu mã đẹp, chất liệu tốt không thua kém hàng ngoại, trong khi đó giá cả cũng phải chăng.
    Sức mạnh đoàn kết dân tộc  giúp gì cho các thương hiệu Việt ngày nay? - 1 Các bạn sinh viên háo hứng với quầy hàng bán thắt lưng tại Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao" ở nhà thi đấu Phú Thọ năm ngoái. Ảnh: Lệ Chi Đánh giá là cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt bước đầu đã tạo chuyển biến nhất định trong nhận thức của người tiêu dùng, song bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, những hoạt động bán buôn, bán lẻ trong cộng đồng khu dân cư thời gian tới sẽ phải có kế hoạch chặt chẽ hơn để kích thích sức mua.
    Theo đó, bà Hồng cho biết, nửa năm còn lại TP HCM tiếp tục thực hiện 5 nhóm giải pháp chính: công tác thông tin tuyên truyền, khuyến khích dùng hàng Việt, kết nối các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và kiểm soát tốt thị trường.
    "Đây là chương trình dài hạn có thể thực hiện kéo dài trong nhiều năm. Thời gian tới, thành phố vẫn tập trung vào 3 đối tượng khách hàng cụ thể để tuyên truyền dùng hàng Việt: cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng", bà Hồng nhấn mạnh.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0839044503,
  2. passio,
  3. HONEYZ,
  4. heodauto
Tổng: 1,003 (Thành viên: 9, Khách: 978, Robots: 16)