Lấy chiêu bị lừa đi lừa người khác SGTT.VN - Sau khi bị gạt mất trên 600 triệu đồng, một cặp vợ chồng ở Cà Mau đã học chiêu lừa của thủ phạm đi lừa lại người khác vài chục tỉ đồng. Công ty của vợ chồng Phụng, Thi. Ảnh: Hoài An Thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng công an TP Cà Mau cho biết vừa gửi công văn toàn quốc đề nghị cấm xuất cảnh đối với cập vợ chồng Trần Văn Phụng, Nguyễn Thị Mai Thi, ngụ phường 6, TP Cà Mau. Trước đó, trong vòng nửa tháng liền, cơ quan điều tra công an TP Cà Mau triệu tập cặp vợ chồng này để điều tra dấu hiệu lừa đảo nhưng họ cố tình lánh mặt, rời khỏi nơi cư trú. Từ nạn nhân trong một vụ lừa đảo Cặp vợ chồng Phụng – Thi là một trong những nạn nhân của vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cà Mau vào năm 2005. Hai kẻ lừa đảo đã lãnh án lúc ấy là Tô Thị Điểm, Tô Thị Yến, cùng ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau. Trong vụ án này, vợ chồng Phụng – Thi cùng các nạn nhân khác đã bị Điểm và Yến dùng chiêu chạy dự án, cò ngân hàng để lừa đảo lên đến bạc tỷ. Khi ấy, Phụng khai với cơ quan điều tra rằng, qua quen biết, Yến và Điểm đã hỏi vay mượn tiền để chạy cò ngân hàng, làm một số dự án kinh tế. Ban đầu họ vay mượn ít và trả lãi, vốn sòng phẳng nên các nạn nhân đã tin tưởng và cho vay mượn nhiều hơn vào các lần sau. Riêng vợ chồng Phụng – Thi đã dính bẫy hết 670 triệu đồng, trước khi phát hiện tất cả các dự án, phi vụ của Yến – Điểm đưa ra để lấy lòng tin đều là giả tạo. Cuối năm 2005, Công an TP Cà Mau đã làm rõ các chiêu lừa của cặp chị em Điểm – Yến. Theo đó, lợi dụng các con nợ ngân hàng không đủ tiền trả nợ, chị em Điểm – Yến đã huy động vốn để cho các con nợ vay với lãi suất cao ngất. Không có tài sản thế chấp, hai chị em Điểm – Yến đã dùng lời ngon ngọt, lòe các dự án ma ra để lấy lòng tin vay tiền. Khi việc làm cò ngân hàng không suôn sẻ, họ tuyên bố bể nợ. Vợ chồng Phụng – Thi sau khi bị mất hàng trăm triệu đã học một cách xuất sắc những chiêu vừa bị Yến – Điểm lừa và đi gạt người khác một cách hoàn hảo hơn. Một trong những biên nhận của vợ chồng Phụng, Thi. Tổng cộng có 19 biên nhận như thế này với trị giá trên 22 tỉ đồng. Ảnh: Hoài An Gạt người khác 22 tỉ đồng từ các phi vụ ma Theo đơn tố giác của bà Lê Ánh Nguyệt, giám đốc khách sạn Ánh Nguyệt, phường 6, TP Cà Mau, đôi vợ chồng Phụng – Thi, trong thời gian từ 2008 đến nay đã dùng các thủ đoạn tinh vi lừa bà trên 22 tỉ đồng. Bà Nguyệt kể, vào năm 2008, bà quen biết cặp vợ chồng Phụng – Thi, do họ thường đến thuê khách sạn của bà cho các luật sư giúp họ trong vụ án bị Yến – Điểm lừa đảo. Biết bà Nguyệt có một số đất đai chưa làm chủ quyền, do bận rộn và không rành thủ tục, vợ chồng Phụng -Thi đã nhận làm giùm, không công. Khi làm giấy tờ chủ quyền nhà đất cho bà Nguyệt xong, Thi chủ động mượn toàn bộ để vay ngân hàng, nói là thiếu tiền xây khách sạn và cam kết trả lãi 2%, để bà Nguyệt lãi 1% sau khi trả lãi ngân hàng. Thấy họ có nhà cửa, có dự án khách sạn bạc trăm tỷ, bà Nguyệt đã tin tưởng cho mượn sổ đỏ. Phụng – Thi giữ đúng cam kết trong nhiều tháng liền, nên bà Nguyệt thêm tin và giao tiếp tiền bạc cho vợ chồng Phụng – Thi làm dự án, chạy cò ngân hàng. Đến khi số tiền lên đến hơn 10 tỉ đồng, vợ chồng Phụng - Thi bắt đầu có dấu hiệu thất hẹn trong việc trả tiền lãi và gốc cho bà Nguyệt. Nhưng lúc này, bà Nguyệt đã đâm lao phải theo lao, vợ chồng Phụng – Thi bảo phải đưa thêm tiền để chạy dự án bạc trăm tỷ, xong việc sẽ trả một lần toàn bộ vốn lãi và còn thưởng hậu cho bà Nguyệt. Nếu bà Nguyệt không cho vay thêm, họ sẽ vỡ nợ và không thể trả tiền cho bà Nguyệt. Tuy nhiên, mọi chuyện cứ lún dần. Đến tháng 4.2010, số tiền bị vợ chồng Phụng – Thi vay mượn lên đến 22 tỉ đồng. Khi ấy, bà Nguyệt mới tá hỏa làm đơn tố cáo. Đến nay, đã có thêm 2 nạn nhân là chủ một vựa gạo ở phường 7, TP Cà Mau và một chủ tiệm vàng cũng ở phường 7, TP Cà Mau. Hai nạn nhân này cho biết bị vợ chồng Phụng – Thi vay, mượn gần chục tỉ đồng mỗi người. Cách vợ chồng Phụng – Thi lừa để vay mượn tiền của họ cũng giống như đối với bà Nguyệt, lòe các dự án, các phi vụ bạc tỉ, giống như Tô Thị Điểm và Tô Thị Yến từng làm trước đây. Thượng tá Trương Ngọc Danh cho biết thêm, cơ quan điều tra chưa tìm ra được dự án nào mà Phụng – Thi từng lòe các nạn nhân để làm tín nhiệm, hỏi vay mượn tiền các nạn nhân. Hoài An Tin tu http://sgtt.vn/Thoi-su/128260/Lay-chieu-bi-lua-di-lua-nguoi-khac.html
Tâm lý thui, mình mất thì phải lấy lại từ ng` khác để bù lại cho mình, mà vợ chồng này lấy còn dữ hơn số mất luôn