Sáng nay vô tình xem trên VTV thấy đang trực tiếp Trách Vấn Thủ tướng, mình thấy bác Thủ tướng cầm tờ giấy đứng đọc sau khi nghe ý kiến trách vấn của Đại Biểu.Mình hỏi hơi ngu. Sao bác ấy biết trước mà cầm tờ giấy đọc Ro ro.? Nếu vậy thì cần gì phải trách vấn, có thể gử Email cũng được mà. Và một điều rất dễ biết, sao các bác nhà mình cứ Cầm giấy đọc không à, trong khi các bác nước ngoài thưởng họ nói chuyện rất ít cầm giấy. Hôm xem lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp VN xuất sắc, 99% họ đều nói rất troi trảy và không cần cầm giấy khi trả lời câu hỏi của người hỏi (Trực tiếp HTV)
mấy bác nước ngoài không cầm giấy là do mấy bác có cái máy "nhắc bài" nhỏ nhỏ như cái dt đó bạn. Tuy nhiên mấy bác đó chỉ cần nhắc vài ý chính thôi chứ không cầm tờ giấy đọc luôn như ở mình.
Thật tình mà nói thì người nghe luôn luôn chú ý, và tôn trọng hơn khi người trả lời trả lời bằng chính những gì đang nghĩ trong đầu. Chứ cầm tờ giấy ai đó ghi sẵng mà đứng đọc thì không hiệu quả lắm hả các bác.
các đại biểu trong lúc đưa ra câu hỏi thì ổng ngồi ghi lại trả lời rồi lên nói cho đủ hết ý xong rồi triển khai thêm các ý ngoài. thủ tướng chứ đâu phải nhà văn đâu mà hỏi cái là trả lời rành mạch được liền, bên nước ngoài các người cấp cao phát biểu trước công chúng đều có soạn bài hết nhé, ngay cả obama có tấm kính nhắc bài riêng kìa.
:41_002: Chính xác,ngay cả khi họ phát biểu trước ống kính sẽ có 1 tivi quay về hướng chạy các dòng chữ chạy lên,thay vì cầm giấy họ nhìn vào màn hình tivi cùng hướng máy quay. Đội cận vệ với cố vấn của thủ tướng cũng đông lắm nhưng ko PR nhiều như tt Mỹ
mấy câu hỏi đó trước khi đại biểu QH muốn hỏi thì phải đăng ký và có chọn lọc sẵn rồi bác ơi... hỏi hỏi vậy để quay lên tivi cho thấy có dân chủ chút thôi bác ơi
tự do dân chủ theo phong cách VN, tốt nhất biết ít thôi, cái gì đc biết thì biết, không được biết thì đừng biết, nguy hiểm lắm.
Công điện khẩn phòng chống lục bão cũng vậy, chỉ có đổi tên địa phương thôi, ĐÂY LÀ CƠN BÃO NGUY HIỂM CÓ ĐƯỜNG ĐI KHÓ XÁC ĐỊNH... ĐỀ NGHỊ TÀU THUYỀN...
chính xác.mấy bác kia khó tính quá. thử nghĩ.mổi đại biểu hỏi 1,2,3 câu gom lại củng khỏang 6,7,8 câu hỏi.câu nào củng hóc búa,cần phải trả lời chính xác cụ thể về số liệu,thời điểm trong 1 khỏang thởi gian rất ngắn.thủ tướng củng là 1 con người chứ đâu phải cái máy mà mấy bác đòi hỏi nhiều thế? thế mình hỏi kể cả đại biểu QH khi hỏi có người củng cầm tài liệu để đọc sao bác ko thắc mắc??? nếu bạn có theo dỏi thì những lần trước,khi bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn có cả ban bộ 4,5 mạng ngồi kế bên.có cá máy tính để cập nhật dử liệu.thế mà có nhửng vấn đề vẩn ko trả lời được,phải xin trả lời sau bằng văn bản trứớc hàng trăm ĐBQH và đủ mọi vấn đề của các bộ gom lại tập trung chất vấn 1 mình thủ tướng,ở một quốc gia còn nghèo,thời điểm có XH có rất nhiều biến động.trong một XH mà nền KT còn đang chập chửng hội nhập,theo mình nghỉ ông ấy trả lời như thế là tốt rồi.vấn đề còn lại là rút kinh nghiệm,loại trừ bớt nhửng người ko đủ năng lực và tham nhủng.bằng ko năm sau QH chất vấn bạn củng nghe lại điệp khúc buồn này nửa mà thôi