Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm dulịch balô Singapore

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thammong, 27/12/10.

ID Topic : 2656938
Ngày đăng:
27/12/10 lúc 21:52
  1. thammong Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    4,326
    ACE nào đã từng có kinh nghiệm đi Singapore cho e biết với ạ. Nhất là mua vé của Tiger hay Jet, và phòng ốc khách sạn thì như thế nào? Đi tour có lợi hơn hay tự mình đi. E tính dành dụm tiền đi chơi 1 chuyến cho biết ấy mà.
    Thank ACE
     
  2. TrangSucInox.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao ko đi tour cho đỡ rối rắm
     
  3. thammong Thành Viên Vàng

    e đọc tìm hiểu thông tin thấy có mấy bro nói tự đi coi vậy rẻ hơn tour nhiều, với lại tour hay dắt đi mấy chỗ mua sắm hay gì gì đó nên mới có giá rẻ
     
  4. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Tour thì nó phải ăn tiền dịch vụ, nếu đi tự túc thì sẽ rẻ hơn với điều kiện là mình biết cách (ví dụ ko biết đường, đi lại còn tồn tiền hơn). Nếu bro dự định đi tự túc thì lên mạng search những địa điểm nổi tiếng của Singapore, cũng như chỗ mua sắm, lên lịch sẵn rồi đi.
     
  5. pikid156 Thành Viên Cấp 6

    quan trọng nhất là biết sử dụng công cộng bên đó, biết chỗ ăn uống khu bình dân và nhà nghỉ bình dân, tốt nhất là kiếm một đứa du học sinh nào đang học bên đó, nhờ nó tư vấn dùm, HS Việt Nam bên đó thì đầy...
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đi Sing tự túc rất là dễ dàng, bạn biết tiếng anh không? chỉ cần những câu nói thông dụng thôi là được rồi, việc đi lại bằng phương tiện công cộng của Sing rất là dễ dàng, có thể ngày đầu thì bạn còn bỡ ngỡ vì quá mới so với bạn nhưng sang ngày thứ 2 trở đi thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay, nếu đi balo thì nên ở những nơi gọi là Hostel ( cho thuê giường, toilet sử dụng chung ) rất là rẻ, mua vé máy bay thì nên mua Tiger Air mặc dù nó đáp xuống nhà ga giá rẻ nhưng đã đi bụi thì không nên quan tâm đến nhà ga sân bay làm gì, còn nhiều cái rất thuận tiện và thích thú nữa mà chỉ có đi tự túc mới biết được, nếu muốn tham khảo thì bạn nên vô trang web trẻ thơ mà học hỏi kinh nghiệm trước khi đi, và cuối cùng là chúc bạn đầy đủ tự tin mà vác balo đi Sing một cách thoải mái.
     
  7. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Qua Sing mình toàn thấy mấy quán ăn xài tiếng Hoa (hay chắc tại ông bạn của anh mình là người Hoa nên toàn dẫn vô quán Tàu). Mà tiếng Anh bên đó nói khó nghe lắm. Cũng may có người quen bên đó dẫn đi chứ ko thì bó chíu.
     
  8. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Lên google search đi bro ra nhiều câu trả lời lắm
     
  9. balogiadinh Thành Viên Cấp 5

    bạn đem theo 1 cái túi ngủ, khi nào buồn ngủ thì tìm 1 chỗ khuất chui vô ngủ, giấu hành lý vào 1 nơi nào đó, trc khi ngủ k nên say xỉn để còn nhớ chỗ giấu đồ. bạn cũng cần biết tiếng Anh căn bản để phòng trường hợp bị mất đồ phải báo công an. bạn cũng cẩn thận cướp giật nữa, tốt nhất là ăn mặc lam lũ để khỏi bị bọn trộm để ý. nên đem theo 1 chai dầu gió, thuốc dự phòng để đề phòng bệnh tật này nọ...đem theo mì gói, nước uống, lương khô, nếu có thể thì đem theo 1 bếp gas mini và bình gas nhỏ để đun nấu.
     
  10. valenpro Thành Viên Cấp 1

    Đi tour cho đỡ buồn + có ng dẫn dắt :E
     
  11. zennie Thành Viên Cấp 4

    đi tự túc nhiều cái khổ lắm...lần đầu thì nên đi tour bro à
     
  12. nguoitute Thành Viên Cấp 3

    Sưu tầm giúp bác, e cũng đã đi Sin nhiều lần rồi, cũng dễ lắm. Trong này chưa có Univesal mới khai trương, giá vé là 40 USD/ người nhé.

    I. KHÍ HẬU VÀ …

    S’pore có khí hậu khá giống Sài Gòn, hai mùa mưa nắng

    - Tháng 6,7 : nóng nhất trong năm
    - Tháng 11,12 : gió mùa
    - Nhiệt đọ dao động: 24-34 độC, nhiệt độ trong các building và ngoài trời thường khá chênh lệch nhau (trong building thường để nhiệt độ thấp nên gia đình nào có em bé đi theo nên cầm theo áo thu đông phòng lạnh)
    - Nên mang theo xe đẩy nếu có em bé dưới 5 tuổi (sang Sing đi bộ khá nhiều)
    - Mang theo chiếc ô nhỏ phòng trừ khi trời đổ cơn mưa
    - Mang theo 1 ít đồ ăn nhanh, mì tôm phòng trừ khi đói mà foodcourt chưa mở cửa.
    - Nước uống: Nguồn nước sạch, an toàn ,có thể uống trực tiếp từ các vòi nước nên không cần thiết mang nước từ nhà qua (đã có nhiều trường hợp mang từ vn qua, vừa nặng mà không cần thiết)
    - Đi bộ nhiều nên mang dép thấp đế, giầy thể thao
    Sử dụng điện thoại
    Các mạng di động tại Sing đều có băng tần GSM nên mang điện thoại từ việt nam qua vẫn có thể sử dụng bình thường.
    Khi tới Sing du khách nên chọn mua loại simcard M1 (là loại có cước cuộc gọi thấp nhất trong 3 mạng di động Singtel, Starhub, M1).
    Điểm bán: Hệ thống các cửa hàng Seven Eleven (7/11)
    Khi mua nhớ mang theo Passport.
    Giá simcard: 15 SGD (trong đó account có 18 SGD)
    Cách thức gọi được in trong tờ hướng dẫn kèm theo simcard:
    Gọi về vn: 021 + 84 + số điện thoại (lưu ý: bỏ số 0 ở đầu số điện thoại)
    Vd: goi về số di động: 0912345678
    Ta thực hiện: 02184912345678
    Cước cuộc gọi:
    - Giờ trong ngày : 16 cents/min (tương đương 2000 vnd/min)
    - Giờ tối (từ 7pm): 8 cents/min (tương đương 1000 vnd/min)
    Nhắn tin về vn: +84912345678
    Trong 1 chuyến du lịch mua 1 chiếc Simcard là có thể thường xuyên liên lạc về gia đinh, bạn bè.
    Note: Không nên mua sim ở sân bay (các money exchange), ở sân bay thường bán Singtel Simcard (cước cuộc gọi đắt hơn và giá bán Sim cũng ko hề rẻ, lần đầu em qua Sing mua 1 cái sim Singtel ở Money exchange với giá 50 SGD gọi về vn thì cứ 1 SGD/min, tiếc của……)
    internet
    Khi ra ngoài mà muốn truy cập internet thì du khách có thể sử dụng mạng truy cập miễn phí : Wireless@SG
    Cần đăng ký để co thể truy cập được internet, cách đăng ký rất đơn giản:
    Tới điểm có phát sóng Wireless@SG, mở laptop ra, truy cập internet, lúc đó sẽ hiện lên 1 bảng thông báo đăng ký sử dụng, làm các bước theo yêu cầu là ok.
    Lưu ý: trong các yêu cầu đăng ký có mục address, Postal code thì du khách có thể lấy thông tin từ nơi ở của mình.
    Tham khảo: http://home.singtel.com/wirelessSG/
    B1: mở trang web trên
    B2: Sign up now
    B3: Non-Singtel Customer
    B4: Sign-up for free (512kbps wireless@SG)
    B5: Khai thông tin và làm các bước tiếp theo yêu cầu
    ...

    I. NGÔN NGỮ
    Chỉ cần biết vài câu giao tiếp đơn giản là ok
    Các biển báo …thường được in tiếng Anh, Trung Quốc,Malaysia, Ấn
    Cũng có 1 số taxi biết tiếng việt luôn đó
    II. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
    Ba phương tiện phổ biến dành cho du khách:
    - Taxi: thuận tiện nhưng phải chịu nhiều phí
    - MRT (tàu điện): phương tiện này rất thuận tiện cho các du khách (đặc biệt là thanh niên)
    - Bus: là phương tiện công cộng có chi phí rẻ nhất
    Một số lưu ý khi sử dụng các phương tiện:
    1. Taxi
    Có nhiều hãng taxi, trong số đó 65521111 là hợp lý ( taxi màu xanh, vàng)
    Giá cước:
    - Km đầu: 2,8-3 SGD
    - Các km tiếp theo được tính theo : 385m/20cents (khoảng 60 cents/km)
    Các mục phí khác:
    - Giờ cao điểm: 35% cước km
    ( sáng : 7.30-9.30; chiều tối: 17.50 – 20.30, ngày thứ bảy kéo dài tới 23.00)
    - ERP: Tùy thời điểm, dao động 0,5-1 SGD/ERP
    (Khi đi trên đường chúng ta có thể thấy các biển ERP khá nhiều trên một số con đường, mục đích giảm lượng xe lưu thông vào 1 số con đường vào 1 thời gian nhất định trong ngày, tránh tắc đường. Sang Sing chúng ta thấy ít có tình trạng tắc đường như Hà nội và HCM)
    - Center Business District : 3 SGD
    ( Phí đi trong khu vực trung tâm kinh tế vào thời gian chiều tối, lên xe là mất 3 SGD)
    - Midnight : 50% cước km
    (đi taxi sau 12 giờ đêm sẽ chịu thêm 50 % cước km)
    - Booking : 3SGD/ taxi 4 chỗ, 8 SGD/taxi 7 chỗ
    (Gọi xe tới đón mất phí : 3 SGD đối với xe 4 chỗ, 8 SGD đối với xe 7 chỗ. Bên Sing xe taxi 7 chỗ không phổ biến như ở vn)
    ……..còn 1 số phí nữa
    Đi taxi từ sân bay Changi mất thêm phí điều hành: 3 SGD
    Đi từ sân bay về thành phố: khoảng 17-20 SGD (tùy địa điểm)
    Nếu mang theo laptop thì trước khi đi tới một điểm nào đó chúng ta có thể xem khoảng cách từ chỗ đang ở tới điểm cần tới là bao nhiêu: http://maps.google.com/, từ đó biết trước được chi phí khoảng bao nhiêu.
    2.MRT
    Là phương tiện thuậ tiện, giá hợp lý, sạch sẽ
    Có 2 loại vé đi MRT (EZ link card và Single Trip ticket)
    2.1 EZ link card: là loại vé đi nhiều lần, hết tiền trong account thì lại top-up vào đi tiếp, mua tại các quầy TICKET OFFICE hoặc PASSENGER SERVICE ở các MRT station
    Giá: 15 SGD/ez link (trong đó account có 10 SGD, 5 SGD là phí làm thẻ ko được refund)
    Đối với du khách ở Sing khoảng 4,5 ngày trở nên thì nên mua EZ link card
    Từ sân bay về thành phố : 1,5 SGD
    2.2 Single Trip Ticket (vé đi 1 lần)
    Vé đi theo từng chuyến (A-B).
    Mua vé: mua vé tại các máy bán vé tự động (TICKET MACHINE) ở trong MRT station. Trong số tiền mua vé Single trip có 1 SGD tiền deposit, khoản tiền này lấy lại được tại các TICKET MACHINE sau khi đã kết thúc chuyến đi.
    Hệ thống tàu điện Singapore được phân biêt theo 3 line khác nhau ( Đông tây, Nam bắc, Đông Bắc), ký hiệu Đỏ, Xanh lá cây và tím
    Khi tới các MRT station du khách có thể lấy MRT map ở quấy Passenger Service (map này cũng có in sẵn trong S’pore maps)
    Cách mua vé và đi tàu thì có thể hỏi nhân viên ở đó, thường thường các nhân viên help du khách rất nhiệt tình.
    Từ sân bay về thành phố: 1,6 SGD
    Trong 2 loại vé thì EZ link có cước rẻ hơn Single trip ticket
    Tham khảo: http://www.smrt.com.sg/trains/trains.asp
    Ngoài 2 loại vé phổ biến nói trên thì còn 1 loại vé “ The Singapore Tourist pass”:
    Có 3 loại:
    1-day pass: 8 SGD
    2-day pass: 16 SGD
    3-day pass: 24 SGD
    Loại vé này cũng đi được cả MRT và BUS, không giới hạn số lần đi trong ngày, với những du khách có thời gian du lịch ít ỏi mà muốn đi tới nhiều điểm trong 1 ngày thì nên chọn loại này.
    Nơi bán: các trạm MRT station.
    Tham khảo: www.thesingaporetouristpass.com


    3.BUS
    Là phương tiện có cước phí rẻ nhất, có thể sử dụng EZ link đi bus, ngoài ra thì duy nhất sử dụng đồng xu mới đi được.
    Nêu muốn đi bus thì phải kiểm tra xem trong túi có xu không nhé (nếu ko có EZ link)
    Có thể xem sơ đò các tuyến bus tại các bus station.
    Từ sân bay có BUS 36 về city (City Hall, Orchard..)
    Tham khảo: http://www.sbstransit.com.sg/
    Note: Không ăn uống, hút thuốc, xả rác trên tàu, bus

    KHÁC:
    - Singapore Ducktours: http://www.ducktours.com.sg/
    - Singapore Sightseeing pass: http://www.ducktours.com.sg/sightseeing_pass.html
    - Hippo River Cruise: http://www.ducktours.com.sg/hippo_river.html

    I. CÁC KHU THĂM QUAN
    - Sentosa:
    http://www.sentosa.com.sg/
    (Đi MRT tới Habourfont MRT station, ra khỏi MRT lên tầng 3 Vivo city, L3, có quầy Sentosa)
    - Botanic Garden: http://www.sbg.org.sg/
    (đi xe bus: 7,66,67, 75,77,105,106,123,151,153,154, 171,174)
    - Zoo: http://www.zoo.com.sg/
    (tới Ang Mo Kio MRT station, sau đó bắt xe Bus 138 tới thẳng zoo)
    - Night Safari: http://www.nightsafari.com.sg/
    (tương tự zoo)
    - Jurong Bird park: http://www.birdpark.com.sg/
    ( tới BoonLay MRT station, sau đó bắt bus 194,251 tới Jurong Bird Park)
    - Snow City: http://www.snowcity.com.sg/snowcity2/index.html
    ( Tới Jurong East MRT station, sau đó bắt bus 335, 66), hoặc đi thẳng bus 66,178,198,335)
    - S’pore Flyer: http://www.singaporeflyer.com/
    (tới City Hall MRT station, sau đó đi bộ tới flyer, hoặc đi thẳng xe bus: 106,111,133)
    - MerlionPark: http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/home/what_to_see/landmarks_and_memorials/merlion_park.html
    (tới City Hall MRT rồi đi bộ tới)
    - Esplanade Theatre: http://www.esplanade.com/index.jsp
    (tới City hall MRT station rồi đi bộ tới)
    - Fountain of Wealth: http://www.suntecreit.com/sunteccitymall/touristattractions.htm
    (tới City Hall Mrt station, rồi đi bộ tới hoặc đi bus :36, 97, 106, 111, 133, 501, 502, 518, 857, 700)
    - Clark Quay: http://www.clarkequay.com.sg/
    (tới Clark Quay Mrt trên line tím hoặc đi bộ dọc bờ song Singapore)
    - Escape Theme Park: http://www.escapethemepark.com.sg/
    (tới Pasir Ris MRT rồi đi bộ tới, hoặc đi xe bus: 3, 5, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 358)
    - National Musium: http://www.nationalmuseum.sg/nms/nms_html/index.asp
    (tới Dhoby Ghaut MRT, sau đó đi bộ tới, bảo tàng cạnh YMCA)
    - ……………
    Trong các trang web trên đã có đầy đủ thông tin:
    Giá vé, giờ hoạt động, cách đi tới……..

    Tham khảo thêm: http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/index.html/

    II. SHOPPING
    Dọc Orchard Rd (Thiên đường mua sắm):
    Singapura Plaza, Center Point, Orchard Central, Tangs, Ngee Ann City, Lucky Plaza (nơi này có thể bargain được nhé)…..
    Cách tới: MRT dọc đường Orchard: Dhoby Ghaut, Somerset, Orchard mrt (line đỏ)
    Bugis (Bugis Junction, Street): Là địa chỉ nhiều người việt ưa thích
    Cách tới: tới Bugis MRT (line xanh)
    Raffle City (City Link, Robinson)
    Cách tới: tới City Hall MRT
    Penisula Plaza (chuyên đồ Sport)
    Cách tới: City Hall MRT station
    Vivo city ( Chỗ này có món Chili Crab giá rẻ nhé)
    Cách tới: tới Habourfont MRT station, ra khỏi mrt là vivo city
    Suntec city
    Cách tới: tới City Hall Mrt rồi đi bộ tới, hoặc đi bus: 36, 97, 106, 111, 133, 501, 502, 518, 857, 700)
    Marina Square

    Cách tới IKEA:
    317 Alexandra rd:
    Tới Red Hill,MRT station sau đó bắt xe bus 64,33
    Tới Queentown MRT station, sau đó bắt xe bus 195
    Tới Commonwealth MRT station, sau đó bắt xe bus 196,198,147
    60 Tampines North Drive 2
    Tới Pasir Ris MRT station, sau đó bắt bus 58
    Tới Tampine MRT station, sau đó bắt bus 27,168
    Tới Pungol MRT station, sau đó bắt bus 34
    Tham khảo: http://www.ikea.com.sg/about_ikea/map.asp


    MUSTAFA CENTRE
    Cách tới:
    Tới MRT Farrer Park (line tím), exit theo hướng Serangoon Rd (đi ngược chiều xe oto khoảng 100m nhìn bên trái là Serangoon Plaza, Mustafa bên cạnh)
    Bus: 23,64,65,66,130,131,139,147.
    Tham khảo: http://www.mustafa.com.sg/contactus.html

    - Một số đồ điện dân dụng : Máy làm kem, …..có thể mua ở Carefour (Singapura Plaza và Suntec city), ngoài ra có thể tới Mustafa centre (ở Mustafa có loại cooker 3in1, rất thuận tiện cho các đồng chí hay đi công tác xa, nhỏ gọn, tiện lợi…..
    - Đồ furniture: lên IKEA (có 2 địa điểm 317 Alexandra Rd và dưới Tampine)
    CHINATOWN:
    Cách tới; tới Chinatown MRT
    Các địa điểm nên tới: People Park Complex (đổi tiền ở đây cũng khá được giá đó)
    Mua Dầu gió: Medical Oil (Lotus và Eagle Brand)
    Nếu ở dài ngày thì có thể tới Toa Payol và Ang Mo Kio (là hai khu mua bán kha khá ở ngoài thành phố)
    ...........

    THỦ TỤC HOÀN THUẾ:
    Khi mua các sản phẩm (trừ các mặt hàng food nhé) có giá trị trên 100 SGD du khách được hoàn thuế khoảng 6% (GST 7%, trừ phí dịch vụ 1%). Khi mua hàng xong thường các cashier sẽ in luôn refund form cho khách hàng luôn (điền thông tin tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu…..)
    Nơi làm thủ tục refund: Terminal 1,2,3 và Budget Terminal
    Note: Nên vào quầy thủ tục refund tại sân bay trước (hỏi nhân viên xem họ có cần show hàng ra không), tránh trường hợp vào làm thủ tục check in (đã gửi hết hành lý ký gửi) xong rồi ra quầy refund, nhân viên yêu cầu show mặt hàng được refund.
    I. ẨM THỰC:
    Theo như giới thiệu của Sing thì có 10 món ăn tiêu biểu (Chilli crab, Hainanese Chicken rice, Satay, Laksa, bak kut the, Roti prata and the tarik, Rojak, Fish head curry, Char kway teow, Fried Carrot Cake), tuy nhiên trên thực tế thì có 1 số món trong đó là hợp với người việt và có 1 số món nằm ngoài danh sách trên, cả nhà tham khảo:

    1. Crab (Chili Crab và Black Pepper Crab)
    Món này thì nổi tiếng rồi, ăn ngon thật, sư khác biệt nằm ở nước sốt và cách chế biến. Du khách nào mà nghỉ ở homestay (có thể nấu ăn) thể ra siêu thị mua Crab về luộc ăn cũng được, còn nếu ăn ở ngoài các nhà hàng thì giá cũng khá max (khoảng 170-200), ăn ở 1 số điểm foodcourt thì có giá rẻ hơn.
    Tham khảo: Food Republic (được nhiều người đánh giá ngon, bổ, rẻ)
    - tầng L3 vivo city, cạnh quầy bán vé Sentosa
    - Wisma Atria shopping centre
    - Suntec city Convention centre

    2. Hainanese chicken rice (cơm gà Hải nam)
    - 191 East Coast Rd, Five Star Hainanese chicken
    - 425 River Valley Rd
    - #02-25 HongLim Market&Food Centre (Block 531A, Upper Cross street)
    - …………………..khá nhiều foodcourt bán món này
    3. Frog Porridge (Cháo ếch)
    Món này nổi tiếng nhất trên Lor 9, 11Geylang (ăn ở Sing rẻ hơn ăn món này ở vn)
    4. Hotpot
    Tan Quee Lan, Liang Seah st là hai con phố chuyên các món lẩu
    Bên cạnh Bugis Junction
    5. Hoa quả
    Món Sầu riêng (durian) cũng là món nổi tiếng bên Sing, có nhiều điểm bán (Bugis, GeyLang, Carefour……)
    Món Laksa không có gì đặc biệt cả, ăn cũng ko hợp khẩu vị
    Một số Foodcourt nổi tiếng:
    - Chinatown Food Street: Smith Street
    http://www.chinatown.org.sg/english/food_street.htm
    - East Coast Lagoon Food Village : 1220 East Coast Parkway
    - Fishermen’s Village : http://www.virtualtourist.com/travel/Asia/Singapore/Singapore-1495679/Restaurants-Singapore-Fishermans_Village-BR-1.html
    - Makansutra Gluttons Bay: http://www.makansutra.com/eateries.html
    - Maxwell Food centre: http://lifestylewiki.com/Maxwell_Road_Food_Centre
    - Newton Food Centre: http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_28746/travel_site_143247/
    - People’s Park: http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_6788/travel_site_2072/
    - Tiong Bahru Market: http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_9220/travel_site_143248/
    - Zion Riverside Food Centre: http://www.best-singapore-vacation.com/top-5-places-in-singapore-for-local-food.html

    __________________

    D/E card: DISEMBARKATION/EMBARKATION FORM FOR VISITORS
    Tờ khai này du khách sẽ nhận được từ các tiếp viên hàng không hoặc phòng nhập cảnh (tất cả các du khách đều phải khai form này trừ các bạn sinh viên có student’s pass)
    Form tờ D/E card:
    Gồm 3 cột (điền các thông tin như trong hình)
    Kinh nghiệm dulịch balô Singapore This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.Kinh nghiệm dulịch balô Singapore - 1
    Cột 1:
    - Full name : ghi đầy đủ họ tên (chũ hoa không dấu), mỗi ô trống là 1 ký tự
    - Sex : giới tính (Male: nam, female: nữ), đánh dấu (v) vào ô của mình
    - Passport number : số hộ chiếu
    - Place of issue : nơi cấp (mục này thì cứ ghi tên thành phố cấp, vd: HANOI..)
    - Date of Expiry : Ngày hộ chiếu hết hạn (mở hộ chiếu xem dòng dưới cùng bên phải)
    - Country of Birth : thường là VIETNAM
    - Date of Birth : ngày tháng năm sinh
    - Nationality : VIETNAMESE
    Identity Card Number (for Malaysian Only): mục này bỏ trống (dành cho người dân Malay thôi)
    - Flight No/Vessel Name/Vehicle No: Ghi tên chuyến bay, vd: VN 745
    - for OFFice only: mục này bỏ trống


    Cột 2:
    - Place of Residence: Nơi ở thường trú ( City: HANOI, State: bỏ trống, Country: VIETNAM)
    - Last City/port of Embarkation befrore Singapore : thành phố trước khi tới Singapore : HANOI…..
    - Next City/port of Embarkation after Singapore: thành phố sau khi tới Singapore (nếu đi sang Malay chơi thì ghi Malaysia còn nếu không thì ghi HANOI,…..)
    - Address in Singapore: Nơi ở khi tới Singapore : cái này mang tính chất thủ tục, ghi chỗ nào cũng được, nếu qua đó mà chưa book trước khách sạn hay homestay thì ghi vào đó thông tin 1 hotel nào đó,
    Vd:
    Concord Hotel,
    Add: 100 Orchard Road.
    - Length of Stay: số ngày ở Sing, ghi vào 2 ô trống bên dưới
    - Have you ever been to Africa or South America during the last 6 days: hỏi du khách có tới Châu phi và Nam Mỹ trong vòng 6 ngày trước không, mục đích câu hỏi này là vì Châu phi và Nam Mỹ là nơi có nhiều mầm mống bệnh (HIV, các bẹnh khác…): tích vào ô No
    - Have you ever used a passport under different name to enter Singapore? : hỏi du khách đã bao giờ sử dụng hộ chiếu với tên khác nhập cảnh Singapore chưa: tích vào ô No
    - Have you ever been prohibited from entering Singapore? : hỏi du khách đã bao giwof bị cấm nhập cảnh vào Singapore chưa, tích vào ô No
    Note: tât cả các mục hỏi có phần trả lời Yes/No thì du khách chọn No
    - If “ Yes” state name(s) different from current passport: Phần này bỏ trống
    - Signature: ký tên (không cần ghi đầy đủ họ tên)
    Kinh nghiệm dulịch balô Singapore - 2 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.Kinh nghiệm dulịch balô Singapore - 3
    Cột 3:
    - Full name as it appears in passport/travel document: ghi đầy đủ họ tên (viết hoa không dấu)
    - Nationality: VIETNAMESE
    - Identity Card Number (for Malaysian Only); Bỏ trống
    - OFFICE USE ONLY: bỏ trống
    Kinh nghiệm dulịch balô Singapore - 4 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.Kinh nghiệm dulịch balô Singapore - 5
    Good luck!

     
  13. tranquanghuy812 Thành Viên Cấp 4

    Khuyên 1 câu chân thành!Nếu là lần đầu tiên ra nước ngoài thì nên đi tour!Đắt hơn tí nhưng mà có kinh nghiệm!
    Nếu mà bro xác định đi tour thì nên đi tour Sing-Mal chứ đừng đi tour Sing ko!Đi tour Sing-Mal vừa đi dc 2 nước mà giá lại rẻ hơn so với đi 1 tour Sing!Trong đó đi tour Sing ko thì mất nhảm 1 ngày mà tụi tour nó gọi là cho đi mua sắm!
    Ngoài tiền mình đóng cho travel agent thì fải trả cho hướng dẫn viên bên nước kia mỗi ngày 3$!
    Còn đi bụi thì fải có máu khám fá!Với lại fải mua vé trc 6 tháng thì mới mong có giá rẻ!Đây là em nói mấy bác đi làm, nghỉ thứ 7,CN và nghỉ theo lễ tết do nước ta quy định!Ví dụ mấy bác tính đi vào các dịp mà cho nghỉ dài ngày như Tết hay 30/4, 1/5 thì xác định là mua vé trước 6 tháng thì có giá rẻ!
    Còn những bác mà kinh doanh ở nhà thì quá dễ!THích đi lúc nào cũng dc thì chỉ cần mua vé trc khoảng 4 tháng là có vé rẻ rồi!
    Vé rẻ nhất em mua dc là chuyến đi Saigon-Sing-Saigon (khứ hồi) 82$ đã bao gồm thuế của Tiger Airways!
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thông tin của bro ở trên hoàn toàn chính xác, tuy nhiên đối với người chưa đi Sing lần nào thì đọc thấy bị rối, cứ lấy những thông tin chính sau
    - cách mua vé máy bay
    - cách làm thủ tục nhập cảnh
    - cách đón xe bus
    - cách mua vé đi tàu điện ngầm
    - cách băng qua đường ở trung tâm
    - những nơi mua sắm, ăn uống rẻ
    từ đó thì chủ top tiếp tục mày mò khi lang thang trên đường phố.
     
  15. xibum Thành Viên Cấp 4

    Nếu các bác có vốn tí TA thì đi du lịch bụi đi. Mình mới đi công tác bên đó 1 tháng về nè.
    Giá cả sinh hoaatj không đắt lắm đâu. Đi lại thì nên đi MRT rất rẻ, đừng bao giờ gọi taxi nha (đắt kinh khủng). Ăn uống thì khoảng 3-4$ nếu là ăn cơm bình dân. Nhưng báo trước là mùa này bên Sin đang mưa dữ lắm, phải đến cuối tháng 1 thì mới hết.
    Còn các địa điểm tham quan phải xác định trước 1 hôm (các địa điểm gần nhau đi tham quan 1 ngày cho đỡ tốn tiền đi lại).
     
  16. xibum Thành Viên Cấp 4

    - cách mua vé máy bay
    Tìm trên mạng trang web của Jet star hay tiger để biết thêm thông tin.
    - cách làm thủ tục nhập cảnh
    Khi đi trên máy bay tiếp viên sẽ phát 1 tờ đăng kí (có bro đã đăng bên trên rồi) chỉ viêc điền thông tin vào.Tới hải quan sẽ kiểm tra passport và đóng dấu vào cái phiếu đăng kí cho nhập cảnh.( nhớ luôn giữ cẩn thận cái phiếu này vì khi về sẽ đưa lại hải quan, nếu mất thì cũng khá rắc rối).
    - cách đón xe bus
    [FONT=&quot]vào http://gothere.sg/maps [/FONT]để xác định tuyến cần đi: nhập điểm đi và điểm đến, sau đó chọn phương tiện. Nếu chon j xe bus hay MRT nó sẽ tư vấn cho ta đi tuyến nào, xuống ở trạm nào, phí bao nhiêu, thời gian đi bao lâu...
    - cách mua vé đi tàu điện ngầm
    Tới sân bay hỏi ngta đi sky train thế nào để đến MRT station( free). Tại MRT station mua thẻ EZ link nạp tiền vào ( min 15$=5$ tiền thẻ và 10$ top up). Sau đó lên tàu đi theo lộ trình mà bạn đã tra trên mạng (chú ý nge loa báo hoặc nhìn vào bảng điện tử trên tàu để xuống đúng ga).
    - cách băng qua đường ở trung tâm
    Tại các giao lộ ở Sin: đa số là có hầm chui cho người đi bộ.
    Nếu không có hầm chui thì tại các cột đèn giao thông có 1 nút nhấn bên hông,bạn chỉ nhấn nút đó rồi chờ 15s thì xe 2 bên sẽ dừng cho bạn đi qua.
    - những nơi mua sắm, ăn uống rẻ
    Theo mình thấy thì muốn mua đò hiệu thì đến Orchard, vivo city, City hall..
    Còn mua đồ bình dân thì đến Bugis street ( có MRT đến tận nơi lun..)
    Ăn uống thì mình không rành vì hồi trước mìh ở gần Tamang Jurong nên ăn ở đây rất rẻ ( cơm vịt quay + cơm thêm có 3$ Sin).
    Ở Bugis cũng có khu ăn uống bình dân giá rẻ.
    Nước uống thì lấy trực tiếp từ vòi nước máy ở khách sạn uống. Mỗi lần đi chơi phải cbi 2 chai nước lớn. Nhớ đem theo giày thể thao mang nha bạn vì đi bui thì chủ yếu đi bộ là chính.
    Đó là những cái cơ bản thôi. Tốt nhất khi qua đó cái gì không biêt thì hỏi ( nên hỏi nhiều người cho chắc) để khỏi mất thời gian vô ích. Trước khi đi đâu chơi thì lenn mạng tìm địa điểm mà lập plan trước ( nhất là lên ga nào, xuống ga nào...)

    Đôi chút kinh nghiêm chia sẻ với bạn
     
  17. thammong Thành Viên Vàng

    thank mấy bro nhiều lắm, đi tour Sing - Malay thì chắc e ko đủ tiền rồi, với lại e cũng thích tự mày mò khám phá xem sao. E có thể sử dụng tiếng A được, nhưng đọc qua thấy có bro nào đó nói bên đó nói tiếng A khó nghe làm e cũng lo lo.
    Điều e đang băn khoăn nhất là hình như giá phòng ở sing rất mắc. nên có bro nào có kinh nghiêm về phòng ốc chỉ dẫn thêm dùm e luôn.
    Bài viết ở trên của bro nguoitute và xibum rất chi tiết, e xin cảm ơn 2 bro nhiều nhiều.
    Cảm ơn các bro khác đã giúp e ý kiến và kinh nghiệm, mong tiếp tục được nhận thêm nhiều ý kiến.
     
  18. thammong Thành Viên Vàng

    ah quên nữa, ace cho e hỏi về mua vé tiger airways. chỉ mua trực tiếp trên mạng được hay sao? nó có đại lý ở hcm ko vậy? mua rồi có mã đặt chỗ tới ngày giờ cứ ra TSN mà đi huh mấy bro?
    thanks
     
  19. leminhcay Thành Viên Cấp 3

    Nếu đi lần đầu nên kiếm người quen bên Sing làm hướng dẫn viên, lơ tơ mơ dễ bị "chém đẹp" lắm
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_

    đày đủ quá, đang quan tâm Kinh nghiệm dulịch balô Singapore
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 861 (Thành viên: 4, Khách: 812, Robots: 45)