CUỘC SỐNG LÀ MỤC TIÊU DI ĐỘNG nên NGHIỆP DUYÊN là bất định và không có sẵn vì nó tuỳ thuộc vào diễn biến của mọi hoạt động trong cuộc sống và tiến trình hành vi của mỗi người tương tác, tạo nghiệp, và khởi duyên, khi đã tạo NGHIỆP khởi DUYÊN rồi thì sẽ có NGHIỆP BÁO và NỢ DUYÊN, tạo nghiệp mới có nghiệp báo, khởi duyên mới có nợ duyên, nghĩa là tạo nhân rồi tất thành quả, cho thấy QUẢ BÁO là cố định. Khi đã tạo NHÂN thì hành trình QUẢ BÁO sẽ đuợc vận hành theo lập trình đã định từ NHÂN đó. Muốn hoá giải QUẢ BÁO cố định đó ta phải liên tục không ngừng tác động tích cực thay đổi nó bằng mọi cách, để thay đổi hành trình vận hành của nó. HÀNH TRÌNH NGHIỆP BÁO là những gì ta đã làm và những gì từ đời trước (ông, bà, cha, mẹ) truyền lại cho ta và tiếp tục vận hành qua các thế hệ: quá khứ>>>hiện tại>>>tương lai = ông, bà>>>cha, mẹ>>>con, cháu. Ta luôn có 3 nghiệp báo, thời quá khứ, thời hiện tai, thời tương lai. Có chu kỳ vận hành và quy chiếu khác nhau như: nhật hạn, tuần hạn, nguyệt hạn, niên hạn... tiểu hạn, trung hạn, đại hạn... CÁC KẾT QUẢ CỦA TỔ TIÊN CHA MẸ ĐỂ LẠI đuợc gọi là số phận (là những nghiệp báo đã đuợc lập trình) tuỳ thuộc vào hệ quả từ đời trước, di truyền lại: thân thể, màu da, xấu đẹp, chỉ số IQ, tính cách, thói quen, và những buồn vui, may rủi hên sui, họa phước bạn sẽ gặp trong đời VẠN VẬT DO TÂM TẠO: Tâm dẫn đầu tất cả, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả NGHIỆP DUYÊN TRONG TAM GIỚI đến, đi, luân, chuyển, trải qua chu kỳ giao hợp, tận diệt, sanh khởi, tái tạo vận hành liên tục không ngừng đều thông qua cổng giao diện NÃO BỘ do TÂM chỉ huy, điều hành mọi hoạt động thu phát xử lý thông tin, (giống như mạng wifi không dây, trạm phát thanh, truyền hình, hoặc điện thoại di động) kết nối và vận hành, điều khiển mọi hành vi, quá trình tiến hoá cụ thể qua các MÃ LỆNH phát ra từ TÂM. LỆNH GẦN và LỆNH XA đều là hành động ngay trước mắt, nhưng LỆNH GẦN thường có kết quả ngay, còn LỆNH XA thì thường có kết quả dài hạn. LỆNH XA tự mã hoá tần số sinh học và truyền tải trong không gian có dạng sóng, tự thu phát, cung cầu, tự hấp dẫn nhau, liên kết và tương tác dẫn dắt anh A gặp cô B để YÊU, bề ngoài có vẻ rất tình cờ, nhưng không, đó là kết quả của quá trình tương tác của tần số hấp dẫn sinh học dẫn dắt bởi TÂM.
nói 1 cách dễ hiểu hơn,mối quan hệ yêu đương bình thường ( có sự hẹn ước trừ kiếp trước ) sẽ được diễn ra từ ngoài đường rồi đến cái giường,sau đó kéo ta ra thánh đường rồi về căn hộ tiếp theo là chui xuống mộ,thế là xong 1 kiếp người. Trong quá trình chung sống ắt hẳn sẽ có hỉ - nộ - ái ố,thì tùy vào mức độ sẽ có duyên số gặp lai kiếp sau,có thể là tiếp tục con đường đó nhưng cũng có thể là kẻ thù của nhau vì kiếp này mình đang tạo nghiệp và kiếp sau sẽ nhận nhân quả
tào lao, sống hiện tại ko lo đi kiếm lý do biện hộ cho tánh xấu của bản thân, gặp chuyện ko hay thì đổ thừa cho quá khứ.
Tin hay ko cũng đc, bác làm thì bác chịu, chả ai chịu dùm bác cũng chả ai nhờ bác chịu dùm họ. Nhưng tới lúc tin rồi thì cũng đã quá muộn, kiếp nhân sinh là đây