đọc câu này mà nhớ lại cái cau 30k uốn cafe hôi xưa... hồi đó tức wa trời hihi .... ôi nhơ những người bạn thời sinh viên..
mình đọc 30k là chủ trọ thuê phòng => chắc cafe là vậy tính tiền nước 30k = mỗi ba 10k sau đó chủ quán tính lộn tiền nên kêu bồi trả 5 k Bồi thấy 5 k khó chia nên bỏ túi 2 k rồi trả lại cho mỗi người 1k/1ng Vậy mỗi người trả 10k-1k = 9 k x 3 người = 27 k + với 2 k bồi đang giữ = 29 k vậy mất đâu 1 k ? còn vụ 8 đồng giải kia ok rồi nhưng lúc đầu cân 2 đồng với 2 đồng, sai đó cân 1 với 1 dễ hiểu hơn nhé
Các bạn bị lừa ở chỗ 1k nó phải là 98k -1k là 97k tiền mua áo chứ ko phải là 98k +2k. 98k +2k là tiền nó nợ "100k" (bạn đừng để ý đến số này) rồi trả 2k còn 98k còn 1k là tiền nó chưa trả chẳng liên quan gì để + chung vào hết. Còn nếu muốn +1k vào thì nó phải trả cho 1 trong 2 người thì mới + vào đc. (Câu hỏi này mình gặp lâu rồi mà vẫn chưa thấy lời giải hôm nay tự nhiên gặp lại rảnh rảnh ngồi suy nghĩ minh thấy cũng logic phải ko mọi người) :baffle:
bác này chính xác nè, 1k còn lại chính là khoảng chênh lệch giữa số tiền A mượn 98k với giá trị cái áo 97k, câu hỏi chủ yếu chỉ đánh lạc hướng người đọc mà thôi
ngta góp vui với diễn đàn thui mà sao bác chửi ngta dữ vậy...cái này ai biết thì nói dễ, chưa nge qua thì cũng đâu dễ đâu.:look_down:
k phải 1/2 của 19 mà là 1/2 của 20 ở đây là nói 1 bầy trâu, mà 1 bầy ở đây là 20 con chứ k phải 19 con ! trong dân gian có cách nói của dân gian, 1 nửa của bầy trâu tức là 1 nửa của 1 bầy gồm 20 con còn về phương diện toán học thì 1 nửa của 19 con quá rõ ràng là 9,5 con cái khó là ở chỗ 19 con và 1 bầy !
- topic này mà lên 1000 trang mình đọc xong bảo đảm mình thông minh lên liền - nhìn vô nó cứ rối rối sâo ấy, chẳng hiểu gì ra gì
Câu đố đơn giản thui: Thằng ăn trôm nhảy xuống hồ nước hình tròn.. 1 anh CA đuổi đến bờ.. Hỏi khi thằng ăn trộm lên bờ anh CA có bắt đc nó ko.. Biết rằng vận tốc chạy anh CA trên bờ gấp đôi vận tốc bơi của thằng ăn trộm..