Tìm kiếm bài viết theo id

10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 14/2/11.

ID Topic : 2805738
Ngày đăng:
14/2/11 lúc 11:23
  1. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Giờ ngẫm lại cách dạy tiếng Anh ở phổ thông thật đáng chán. Từ lớp 6 bắt đầu học tiếng Anh, thay vì sử dụng một giáo trình của người bản xứ thì B.G.Dục lại soạn ra một bộ sách dạy tiếng Anh riêng (thiệt là tào lao). Cách học thì lại chỉ chú trọng ngữ pháp, còn nghe nói thì quăng đâu mất tiêu! Cho nên học tiếng Anh 7 năm (lớp 6-12) mà nghe nói được mới là chuyện lạ!
     
  2. alamacoi Thành Viên Cấp 4

    Tiếng anh nó là vậy đó bạn .

    nó không khó , nhưng nếu ai không học được là mãi mãi không học được , còn ai học được thì học cũng nhanh thôi . chừng 2 năm là giao tiếp bình thường được ròio .

    có lẽ não của bạn không hợp với tiếng anh mà hợp với tiếng nhật .
     
  3. saobienxanh Thành Viên Cấp 2

    Mình nghĩ ko đến nỗi cách dạy tiếng Anh hồi phổ thông là ko đúng, nó là nền tảng grammar rất vững cho bạn sau này, học chắc là ko bao giờ quên được và trở thành thói quen luôn 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! . Điều bị thiếu hồi học phổ thông là thực hành và phản xạ. Dù sao tự thực hành tại các câu lạc bộ, đội nhóm hoặc đi làm là điều kiện tốt để nói trôi chảy. Tập nghe nhạc, nghe tin tức và đọc báo tiếng Anh sẽ giúp bạn rất nhiều.
    Hồi xưa mình học từ vựng bằng cách viết từ mới 1 bên dịch tiếng việt 1 bên, viết xong học từ mới che phần dịch lại để học, ko viết từ dịch lên Sách học để lúc đọc lại bạn sẽ có thêm 1 lần nhớ từ đã học.
     
  4. ngu,xấu,ít nói Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sẵn đây xin hỏi các anh các chị,chỗ nào dạy anh văn giao tiếp tốt có người nước ngoài dạy,mà giá cả thì phải chăng không?Khoảng 3-400k 1 tháng.................
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Do người học là chính.
    Mình học chung với 1 bé 12 năm tiếng Pháp,mới vào học tiếng Anh đc 2 tháng thì phát âm lẫn viết đều rất vượt trội,ko phải so với mình mà cô giáo cũng khen rất thông minh.
     
  6. analogman Thành Viên Cấp 6

    nói túm lại là có ai biết chỗ nào học ok ko !, học phí càng bèo càng tốt 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!
     
  7. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    Có thể bạn thích tiếng Nhật hơn tiếng Anh đấy + thêm bạn giao tiếp với người Nhật 100% và được họ chỉ bảo trong 2 năm thì khả năng của bạn tất nhiên sẽ tiến bộ ( nhưng mình chắc là phần đọc chữ Nhật bạn yếu hơn rất nhiều so với đọc chữ Anh)
    Cái gì cũng thế, có niềm đan mê yêu thích học hỏi tìm tòi thì bạn sẽ chắc chắn thành công. Khả năng tự học cũng chiếm 1 vai trò quan trọng.
    P/s : nếu bạn có thời gian rảnh có thể tham gia clb nói tiếng anh ( English Speaking Club) của 5giay.
    http://5giay.vn/showthread.php?t=2691266





     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    cái zụ từ vựng đ/v bản thân mình là chủ íu do nghe nhìu, đọc nhìu, sử dụng nhiều,chứ thật sự là mấy năm nay chưa bao h mình ngồi học 1 từ nào. H nhìu khi đọc sách hay giáo viên nói có 1 số cụm từ, bạn mình nó hỏi nghĩa là j thì thiệt tình mình ko biết dịch nó ra tiếng Việt chính xác thế nào, có thể nói là đoán đc nó nghĩa của nó thông wa ngữ cảnh và các câu xung wanh thui10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 1
     
  9. thienthantuyet Thành Viên Vip

    1 phần là do cách dạy tiếng Anh của giáo dục phổ thông VN
    2 là do cách học tiếng Anh của bạn quá thụ động
    3 là chắc là bạn ko có khiếu
     
  10. Yahooligan Thành Viên Cấp 5

    nhỏ lớn chưa đi học thêm tiếng anh, chỉ down film về tìm sub tiếng anh về vừa xem vừa đọc 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! Giờ buôn bán khách nước ngoài vô cũng đủ chống đỡ hehe
     
  11. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

  12. N30 Thành Viên Cấp 5

    bạn nói vậy cũng kg chính xác.Mình học tiếng anh từ lớp 2 đến năm lớp 8 mình có thể nói chuyện với người nước ngoài ( hướng dẫn đường đi đến 1 điểm,rẻ trái,phải hoặc 1 điểm nào đó ),mình cũng thế hệ 8x nhưng 8x đời đầu^^
     
  13. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Đúng là học như vậy sẽ vững ngữ pháp, nhưng ngôn ngữ không phải là toán học (học công thức xong rồi mới áp dụng). Theo đúng trình tự tự nhiên thì phải học theo thứ tự nghe-nói-đọc-viết (như một đứa trẻ vậy), khi đã có vốn liếng ăn nói rồi thì học ngữ pháp cũng nhẹ nhàng hơn!
     
  14. N30 Thành Viên Cấp 5

  15. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    muốn giỏi thì phải siêng thôi
     
  16. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Vì cách dạy tiếng Anh dưới mái trường phổ thông thiếu thực tế, quá đặt nặng ngữ pháp mà không đi vào kĩ năng.
     
  17. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    1 phần do giáo dục của VN,ngồi nhầm lớp nhiều bà cố,ai là thế hệ 9x hiễu thôi
     
  18. analogman Thành Viên Cấp 6

    tỉ lệ tự học tiếng anh mà thành công chắc chưa tới 1% đâu nhỡ, nếu k đến trừơng lớp để học thì cái động lực nó bé như hạt mè !
    đó là chưa kể ngồi ở nhà nghe VOA, xem video, xem phim tiếng anh, chẳng lẽ ngồi nói 1 mình ? mà cho dù có nói 1 mình dc thì đến khi nói 2 mình vẫn thấy lúng túng !

    ko phải ai cũng có khả năng tự nhiên giỏi, nên nếu có 1 phương án hay thì phải là phương án chung cho hầu hết mọi người !

    đang rề rà mấy trung tâm học, mà vô thấy toàn tây ba lô nên dội hết, chỗ tây xịn thì học phí quá cao, 4-5tr/khóa/3 tháng mà bắt đóng liền mới sắp lớp >< !
     
  19. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    Quan trọng là phương pháp học.
     
  20. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    4-6 tuổi là độ tuổi học AV tốt nhất ,lớn rồi có nền tảng ngôn ngữ , rất khó học. Chuyện biên soạn SGK VN mới là hài , người biên soạn chưa chắc đã nghe nói dc ,nhưng vẫn thường tự "nâng bi" mình là cao siêu nhất , GV dạy anh văn còn dốt hơn thế nữa. Chính vì vậy hệ thống thi CCQG B,C mới khác người , tui thi cũng chỉ đạt loại trung bình chỉ chỗ ngữ pháp . ( bên Úc Giáo Sư giảng bài trên lớp tui nghe ,ghi chép đạt 100%)10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! . Muốn giỏi AV cách tốt nhất là bỏ tiền ra nước ngoài ,nói cực chuẩn vì người Anh rất hay , vừa nói vừa hành động cũng như dạy cho mình ,chuẩn cực kỳ.