Tìm kiếm bài viết theo id

10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 14/2/11.

ID Topic : 2805738
Ngày đăng:
14/2/11 lúc 11:23
  1. analogman Thành Viên Cấp 6

    lần sau khỏi khỏi comment cho rồi 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!
     
  2. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Ngoài pp dạy.. còn phải nỗ lực bản thân nữa... AV ko nỗ lực thì cho dù học trung tâm nào cũng đều vô nghĩa...
     
  3. NguoiEmKoYeu Thành Viên Cấp 2

    ờ SG thì 1 số trường từ cấp 1 đã cho học sinh học tiếng anh rùi, nhưng thầy cô thì....
     
  4. xuan_pretty Thành Viên Cấp 1

    học tiếng anh cần nhất phải siêng học từ vựng bên cạnh đó phải luyện nghe giọng nhiều, đĩa học DVD Pimsleur rất hay, mình đã mua nghe rồi, và mình giới thiệu cho các bạn mình, rất tuyệt
     
  5. analogman Thành Viên Cấp 6

    có nhiều cách học tiếng anh nhưng ai cũng bảo rằng học tiếng anh là qua 4 giai đoạn :

    Nghe - Nói - Đọc - Viết

    vậy làm thế nào bạn có thể hoàn thành 4 công đoạn trên mà k hề biết nó là cái gì

    chẳng hạn như bạn nghe đc ng ta nói (thì tất nhiên tai còn tốt, k bị điếc là nghe dc) nhưng nghe có hiểu k mới là quan trọng, bạn sinh ra k phải là ng Anh, Mỹ... nên bạn nghe tiếng anh cũng chẳng khác gì nghe 1 tiếng ồn là mấy...

    từ đó suy ra bạn phải biết dc cái mà người ta muốn nói với bạn > bạn cần học từ vựng, mà để học từ vựng bạn phải đọc nó, viết nó ra... vậy là bạn phải Đọc - Viết trước => sai phương pháp

    đến bước thứ 2 : Nói

    bạn muốn nói được thì có 2 cách :

    1) bạn học thuộc lòng câu nói
    2) bạn suy nghĩ ra mà nói

    cách thứ 1 : liệu bạn sẽ học thuộc lòng dc bao nhiêu câu trong tiếng anh ? bạn có biết 1 cuốn từ điển tiếng anh có đến vài trăm ngàn từ, vậy suy ra bạn bằng cách học thuộc lòng mà nói dc tiếng anh > bạn phải học gấp hàng triệu lần cuốn từ điển !

    cách thứ 2 : để suy nghĩ mà nói dc > bạn phải biết dc cái mà bạn chuẩn bị nói > bạn phải hiểu nó > bạn phải học từ vựng > đọc nó và viết nó > sai phương pháp !

    tiếp theo : Đọc

    bạn đọc dc thì đồng nghĩa với việc bạn đã nghe ng ta đọc nó cho bạn và bạn nhớ cách phát âm nó > bạn phải Nghe trước > đúng phương pháp

    cuối cùng : Viết

    bạn muốn viết dc thì phải nhớ nó > bạn phải học nó và nhớ nó > phải đọc qua trước > phải nghe trước > đúng phương pháp

    ta có :

    muốn Viết phải đọc, cần nghe

    muốn Đọc phải nghe

    muốn Nghe phải đọc, cần viết

    muốn Nói phải đọc, cần viết

    vậy rốt cuộc cần đọc và viết trước hay cần nghe và nói trước ???

    mình cũng thử nhiều cách rồi, cũng đã áp dụng Nghe - Nói - Đọc - Viết

    mà nghe k hiểu con mẹ gì hết thì biết nó nói cái gì, cho dù bạn nghe mòn cái lỗ tai mà bạn k biết nó nói cái gì thì làm sao hiểu để mà nói lại ?

    mà nếu bạn đọc được mà nghe người khác nói chẳng hiểu nó nói cái gì thì làm quái gì viết ra được ?

    vậy tóm lại :

    Bạn cần đọc trước, viết trước, rồi nghe được, sau cùng là nói > sai phương pháp !
    vậy rốt cuộc cái phương pháp đó là do ai nghĩ ra vậy ?

    và sau cùng: bạn cần học từ vựng trước > nghe > đọc > viết > nói

    tôi cũng muốn có bác nào đã từng trải qua việc học AV và đã đạt thành tựu ngôn ngữ thứ 2 vô đây khai sáng thêm !

    10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!
     
  6. VietT Thành Viên Cấp 1

    Mình thì chẳng có pp gì đặc biệt cả: chỉ là mình mê tiếng Anh(nói riêng) & các ngoại ngữ nc ngoài ( nói riêng). Nghe nhạc - xem film...nếu mà hiểu ra bài nhạc đó hoặc các nhân vật trên film(đương nhiên là tiếng nc ngoài) nói gì là 1 điều thú vị đối với mình. Về tiếng Anh thì mình cũng wa hồi phổ thông bị đè đầu học văn phạm gần chết - làm bài tập thì hay lắm nhưng thật chất là cóc biết sdụng cái văn phạm đó vào văn nói. Sau đó thì tự nhiên coi đc 1 DVD film có phụ đề tiếng Anh..Lúc đó mình mới "àh, hóa ra nó phát âm vậy àh - nói câu này trong trường hợp này àh...". Lúc đó xem hết cái film mà chỉ có hiểu tí chút àh( vì đâu phải từ vựng nào mình cũng thuộc). Xem lại, bấm pause lại, lấy từ điển ra dò cho bằng hết những từ mà mình chưa biết ( các bạn xem mình có khùng & rảnh ko)...Cứ như vậy, 5 năm sau ( nghĩa là bgiờ ) xem lại cái film đó thì thấy hiểu gần như 95% nói nó gì, vậy là biết "nội công" mình đã lên rùi. Giờ thì giao tiếp với người nc ngoài cũng thoải mái: mày nói tao hiểu, tao nói mày hiểu ( khẳng định với các bạn là mình chỉ có hết phổ thông rùi thôi chứ ko có đi học thêm AV ở bất cứ trung tâm nào hết). Chưa kể là nhờ coi film nên nhiều câu mình học phát âm chính xác như người bản xứ..Nói chung mình thấy là cứ đam mê là làm đc tất àh. Giờ đang thử pp trên với tiếng Pháp đây hihi
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình thấy học tiếng anh bình thường thôi, bây giờ hãy bắt đầu xem nó như một đứa trẻ mới bập bõm tiếng việt, trước hết phải tập phát âm, sau đó có người hướng dẫn từng câu ngắn, rồi tập viết chữ, rồi tập làm câu văn.... nói tóm lại là học tiếng việt sau thì học tiếng anh như vậy, bởi vì tiếng anh cũng là ngôn ngữ thôi mà có gì là đòi hỏi cao siêu lắm đâu.
     
  8. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    đọc bài của bạn xong nhức đầu wa 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 1 Túm lại là vậy , Đọc Viết giờ ko quang trọng nữa , đâu phải chúng ta học tiếng Anh là để trở thành nhà văn Anh Quốc ( tác hại của phương pháp giáo dục trong nước của các đ/c tự "nâng bi" , còn tự hào là dân Anh còn sợ người VN vì tụi nó còn sai Ngữ pháp 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 2 ) . Tập trung vào phần nghe nói , để nói được thì phải nghe được .
    1)Nghe được phải thuộc mẫu câu đối thoại . Không có chuẩn ,mỗi câu bạn nói ra sẽ cho biết bạn đến từ vùng tiếng Anh nào như tiếng Việt " cái này giá nhiêu" -miền Nam , "đấy bao nghìn"-miền Bắc . Mỗi mẫu câu được tính là 1 Thành Ngữ.

    2)Người Anh nói rất nhanh , trình độ thấp tập trung lắm chỉ nghe được 2 từ trong 1 câu là giỏi , nhưng bạn thuộc mẫu câu sẵn rồi bạn sẽ hiểu nói cái gì , và trả lời . Dạng như How are you? i'm fine. Tra trong từ điển ko hiểu nghĩa dạng này .
    Theo tui thì chỉ cần nhớ khoảng 2500 câu thông dụng là xem phim oki rồi . Trong câu có sẵn cấu trúc ngữ pháp chuẩn và từ vựng rồi .Khi bạn nghe quen , 1 câu nghe đi nghe lại khoảng 100 lần , bạn sẽ nhận ra cả câu , nhận luôn mấy chữ dạng i'd, chữ tận cùng 's vì họ phát âm đầy đủ cả , ko bỏ sót chữ nào đâu .
     
  9. analogman Thành Viên Cấp 6

    sai lầm, nếu bạn lấy ví dụ là 1 đứa trẻ đã biết nói TV thì ít ra nó ko cần phải biết đọc vẫn có thể nói TV và hiểu ng khác nói gì !

    còn bạn k biết gì về TA thì chẳng những nghe k hiểu mà còn k thể nói ! vậy bác kêu học như học TV là thế nào ? thiếu nền tảng!

    1 đứa bé sơ sinh thì khác, nó chưa biết 1 loại ngôn ngữ nào thì trong quá trình nó trửong thành sẽ chọn 1 loại ngôn ngữ làm nền tảng, mà nền tảng đó dc xây dựng liên tục trong quá trình nó phát triển thông qua các diễn biến âm thanh hằng ngày. Như vậy sau đó nó đã xây dựng 1 nền tảng ngôn ngữ rồi thì khó có thể dung hợp thêm 1 ngôn ngữ khác trong thời gian ngắn, và đó là điều mà con ngừơi ta gọi là "học ngoại ngữ"

    với việc học ngoại ngữ = cách tiếp xúc với ngoại ngữ đó liên tục và thay thế hoàn toàn cho tiếng mẹ đẻ là cách tốt nhất, tuy nhiên ng ta chỉ khi nào bị "bắt buộc" thôi, giống như bạn đi nước ngoài vậy, k tìm dc ng nào nói tiếng VN thì bạn buộc phải nghe ng ta nói toàn ngoại ngữ, dần dần rồi quen
    !

    theo như các chuyên gia thì phần lớn người học TA điều quan tâm tới những gì mình nghe dc trước khi chịu nói lại những điều đó! cái đó là phản ứng tiếp thu tự nhiên của con người khi đã có 1 nền tẳng ngôn ngữ mẹ đẻ!

    trong khi đó, cũng chỉ ra rằng chỉ có 20% người nói TA hiểu được cú pháp câu ! từ đó suy ra bạn k cần quan tâm đến việc nó có đúng hay sai ở văn viết !

    từ đó ta thấy rằng k nên quan trọng ở văn viết, vậy thì bạn còn 3 kỹ năng đặc biệt chú ý : Nghe - Nói - Đọc

    luyện cái nào trước ?

    mình tìm dc 1 bài viết khá hay về phương pháp học tiếng anh có nói : bạn nghe TA k cần phải hiểu nó nói cái gì, chủ yếu là nghe cho quen với "âm thanh lạ"

    mặc dù cách lý giải khá thuyết phục, nhưng bản thân mình thấy cũng ngờ ngợ, có ai đã thành công chưa ?

    bản thân mình xem film toàn phim nước ngoài, nghe nhạc tiếng Anh cũng nhiều, mà tới giờ vẫn chưa đạt thành tựu tới đâu !

    vậy câu trả lời là gì 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!
     
  10. X-B coffee Banned

    đi nước ngoài ở chừng 5 năm, về nói như gió ^^
     
  11. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng vậy. bay giờ hình như là chỉ còn 20% TV
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Theo mình trẻ em học tiếng Anh nhanh hơn nhà tiếp thu thụ động thuận theo đúng nghe-nói-đọc-viết.Giống như chúng ta sinh ra trong môi trường tiếng Việt,đi học rồi viết chữ thôi.
    Nhưng vì lớn rồi ko có nhiều thời gian như ngày nhỏ,với lại có nghe tiếng Anh thụ động thì cũng quên bén mất nên phải học ngược lại.Đọc-viết-nghe-nói 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 1ps:
    Mình thử đi học bên trung tâm rồi,Cleverlearn chẳng hạn,chẳng khá lên chút nào ngoài việc nghe ông thầy xì xồ,hiểu sơ sơ nhưng muốn nói thì ngượng quá.10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 2
     
  13. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    mình có 3 đứa cháu, 1 đứa học ở ila, 1 đứa học hội việt mỹ với 1 đứa thì đi du học về, hôm tết ngồi quây quần 3 đứa nó ngồi mới kể và xổ tiếng anh ra. mới dọc dc 1 vài chữ đứa này kiu mày phát âm sai, đứa kia kiu tao phát âm đúng, đứa ở ila thì nói tao học 1 khóa hơn 1000usd mà sao phát âm sai dc, đứa bên mỹ thì nói tao ở bễn về ko lẽ ko rành hơn 2 đứa mày, đứa việt mỹ im re.
    còn mình thì ngồi im ko bít binh đứa nào luôn.
    3 đứa phát âm 1 chữ mà ra 3 tiếng khác nhau mình cũng potay
     
  14. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    mình thấy mỗi trung tâm dạy 1 kiểu phát âm khác nhau, thôi thì theo mình thấy nói av ở vn mình đúng nhất chỉ có mấy người bán hàng hay bán đồ ở khu tây trên q1 là chuẩn, nói dc tiếng bồi mà người tây hiểu là ok
     
  15. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ==>:baffle: sai lầm
    con chị mìh địh cư 14 năm bên aus rùi nha, đi học , đi làm, giao tiếp.. bla bla.. ko hỉu sao 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!, bi h fải đi học AV lại kìa, call zìa kiu : " e, khi nào làm văn, m viết dùm t nge " ==> pó tai 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 1
    ko fải ở nước ngòai lâu năm mà bít AV đâu, fải học hỏi, trau dồi nhìu kìa 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi! - 2
     
  16. xuan_pretty Thành Viên Cấp 1

    mình nghĩ phương pháp học là quan trọng nhất đó ae
     
  17. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Thưa bác, cả 4 thằng trong đó có bác không có đứa nào đúng cả.
    2 thằng ở Việtnam thì tiếng Anh của nó gọi là Vietlish, Tiếng Anh giọng người Việt.
    1 thằng sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì tiếng Anh của nó gọi là AsiaLish, Tiếng Anh giọng người Châu Á sống ở Mỹ.

    Tại sao người Châu Á không thể nói đúng giọng người Mỹ 100%.
    Đơn giản, Vì khi phát âm, Mũi của người Mỹ cao hơn người Châu á nên âm+hơi gió phát ra chuẩn hơn!
    Trong quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ tiếng Anh của người Anh và mang sang Mỹ cả trăm năm trước thì làm gì có người Châu Á trong đó.

    Hehe, vì thế, Singapore nói giọng Singlish, Vietnam nói giọng Vietlish và Thailand nói giọng Thailish là chuyện bình thường.
    Đừng quá chú trọng mày phát âm không chuẩn như người Bản Xứ. Mà nói làm sao đừng quá Ngọng nghiệu khi người Bản xứ nghe mình nói tiếng Họ.

    Ngay cả Tiếng Việt còn phát âm tùm lum từng miền thì nói gì học ngôn ngữ của một đất nước cách xa mình nữa vòng Trái Đất.
     
  18. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    mới học 1 tuần nè,
    nghe nói như gió,
    nổ như bomb
     
  19. đôrêmon Thành Viên Cấp 2

    học ở đâu bạn
     
  20. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    thuộc 100% từ trong cuốn sách giáo khoa là đủ sống
    ngoài ra cần phải chơi game nhiều vì game toàn = tiếng anh ko hiểu ko chơi dc
    :sexy_girl:
    hồi nhỏ cứ 1 tuần là 1 cd game cứ thế mà phang lên 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nghe nói nổi!