Tình hình là sắp nộp bài kiểm tra rồi nhưng khổ nỗi em rất ngu môn này:sure: Hôm bữa cô giáo cho bài kiểm tra, phát đề ra em thấy dễ giống như là mấy tình huống ngoài đời, em mới làm 1 lèo hết luôn, thấy tự tin chắc cũng trên 5đ, aì dè lúc phát bài đc .... 1 Đ...............VLh: em bỗng dưng thấy tạch môn này luôn, sợ wá nên lên đây mong các bro giải giúp em vs: bài tập như sau : Hãy nhận định đúng sai, tại sao ?? 1 : đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình với đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là giống nhau? 2 : tất cả các quan hệ xã hội đều đc quy phạm pháp luật điều chỉnh? 3 : cứ có hành vi xâm hại các quan hệ xã hội là phải chịu trách nhiệm pháp lý? 4 : việc chấm dứt hôn nhân chỉ có 1 con đường duy nhât là ly hôn? 5 : việc chiếm hữu bất hợp pháp nhưng ngay tình vận được pháp luật bảo vệ? -------------- bài tập khác nữa là : 1 : so sánh văn bản vi phạm pháp luật với văn bản cá biệt? 2 : phân biệt ngành luật dân sự với ngành luật hôn nhân gia đình? Thanks ( Mod cho em 1 ít time nhé, thanks )
Này thì giúp bạn luôn: Câu 1: Sai, vì: Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự còn bao gồm các hoạt động kinh tế giữa cá nhân với nhau, cái này luật HN và GĐ ko có. Câu 2: Sai, vì: Quy phạm pháp luật là kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở hạ tầng là các mối quan hệ xã hội => ko bao giờ kiến trúc thượng tầng có thể điều chỉnh "tất cả" các mối QHXH. Câu 3: Sai, vì trong trường hợp xâm hại nhưng do Phòng vệ chính đáng đúng mức thì ko bị pháp luật xử lý đâu. Câu 4: Sai, vì trường hợp chồng hoặc vợ chết hoặc mất tích quá thời gian quy định của luật thì được ly hôn Câu 5: Sai, vì vốn dĩ ngay từ khi chiếm hữu đã là sai pháp luật rồi, y như phép kéo theo ấy. * 1 : so sánh văn bản vi phạm pháp luật với văn bản cá biệt? Văn bản VPPL và VB cá biệt giống: đều là VB pháp luật thể hiện trách nhiệm pháp lý và do cơ quan nhà nước ban hành. Văn bản VPPL và VB cá biệt khác: VB VPPL áp dụng cho 1 tập thể người, 1 dân tộc, phạm vi rộng trên 1 địa bàn, thành phố thậm chí là quốc gia. Còn VB Cá thể chỉ áp dụng cho 1 người, 1 khách thể xác định. * 2 : phân biệt ngành luật dân sự với ngành luật hôn nhân gia đình? Giống: Đều là các ngành luật mang tính chất điều chỉnh các mối QHXH, đều có các văn bản pháp lý mang tính thiết chế, cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khác: khác về đối tượng điều chỉnh, về phạm vi trong các văn bản và khác cơ quan ban hành. Lâu quá rồi mới lại làm bài tập heeeee
1 Sai, đối tượng điều chỉnh của Luật DS rộng hơn, còn có các quan hệ lao động, nhân thân, tài sản.... 2 Sai, có những quan hệ xã hội đã phát sinh hoặc mới phát sinh nhưng không được điều chỉnh vì cần phải có thời gian xây dựng quy phạm để điều chỉnh, như nữ không phạm tội hiếp dâm, mua bán vật phẩm game online.... 3 Sai, hành vi không được quy định trong các quy phạm pl thì không chịu trách nhiệm. (suy nghĩ ví dụ cho thuyết phục nhé) 4 Sai, vợ hoặc chồng chết có tuyên bố chết 5 Sai, có những trường hợp không được bảo vệ, lật bộ luật dân sự ra. Tìm phần quyền sỡ hữu gì gì đấy. ------------ 1 văn bản quy phạm chứ không phải vi phạm bạn ơi. VĂn bản quy phạm phạm vi điều chỉnh rất lớn, trong cả nước. Như là các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết.... còn văn bản cá biệt thì áp dụng cho một số đối tượng cụ thể, ví dụ như quyết định cho thôi việc, bổ nhiệm.... Mình chỉ nhớ đại loại vậy thôi, mở vở ra mà học. 2 Lý thuyết quá,k nhớ rõ PS/ đối với những câu hỏi nhận định bạn cần trả lời các ý - Đúng sai - Cơ sở pháp lý - Giải thích tại sao những câu nhận định trên chỉ là phần pl đại cương nên cơ sở pháp lý hơi ít. Nêu thêm ví dụ cho sinh động và mang tính thuyết phục.