Cách nhau 1 vòng trái đất mà chỉ cần nhấn ENTER là tức thì bên kia nhận được thư liền. Có thể nói là chưa tới 1/10 giây. Quá bình thường đến nổi bình thường nên cũng không biết nguyên tắc hoạt động thế nào? Cứ đi đâu quanh quẩn trong cái trái đất này, chỉ cần nhận được tín hiệu có kết nối Internet thì không còn khoảng cách. Công nhận hay thiệt! Bro nào làm IT có thể chia sẽ?
Nghe cho kỹ nha bạn, đễ bị hại não lắm đó hehehe Bên A nhắn tin cho bên B, bên B chỉ nhận đc mail từ bên C chứ không phải từ bên A...như vậy là gì..như vậy là bên A muốn gửi mail qua bên B thì phải thông qua bên C...còn bên B nếu muốn nhận mail của bên A thì cũng phải thông qua bên C...vậy cuối cùng bên C sẽ là cái cầu nối giữa bên A và bên B...khi bên A online gửi mail cho bên B tín hiệu sẽ được truyền tới 1 server trung gian là bên C và khi bên B online sẽ kết nối tín hiệu với bên C thì mới nhận đc mail của bên A...vậy giữa A,B,C họ là 1 liên kết hình tam giác với đỉnh là C và 2 góc dưới là A và B...bên A online kết nối server là C và truyền mọi thông tin dữ liệu cần thiết qua bên B bằng cách gửi lên cho bên C trước rùi bên C mới truyền dữ liệu qua lại cho bên B cũng bằng kết nối internet màh bên A gửi qua.... Hixxx mệt quá...tạm thời vậy đi...đi uống thuốc cái đã... (p_q)
Bác giải thích cho nó rối tung vào chứ chưa có gì cả. Tóm gọn 1 đống chữ của bạn là. Bên A kết nói ISP, Bên B cũng kết nối ISP. Xong, ISP là gì? Nhà cung cấp dịch vụ Internet. -> Giải thích Huề vốn
vãi bác ! nói nôm na là vậy ! nhưng trên thực tế mail được xác định là 1 dạng dữ liệu giống như các dữ liệu khác trong lĩnh vực IT gởi mail đồng nghĩa với truyền tải 1 gói dữ liệu : data package còn việc nó truyền tải thế nào thì có bố kỹ sư vô giải thích mới rõ được, chung chung là : A thông qua ISP (Internet Services Provider) để kết nối mạng A gởi mail > transfer 1 data package ISP nhận data này trước sau đó tiếp tục gởi qua mail server của nhà cung cấp dịch vụ mail bên A (mail hosting) sau đó từ mail server của A gởi qua mail server của B sau đó từ mail server của B gởi qua cho ISP B sau đó từ ISP B gởi về cho máy B nhưng vẫn còn nhiều rắc rối hơn :sure:
móa, cai này mà phân tich ra,chăc noi tới Tết cung ko xong hoi đó hoc về mạng, goi dữ liệu truyền đi dc cắt ra 7 lớp (7 lớp gi đo quen me no oy,) sau khi toi nguoi nhận thì mói ghep lại...
Một cái mail chắc dung lượng ko cao chừng vài trăm Kílôbít,hay kílôbyte gì đó,có thể nó truyền lên máy chủ theo dạng bít dữ liệu.Mạng vnpt thấp nhất cũng upload đc 10kbít/giây lận nên up lên máy chủ rồi máy chủ send qua địa chỉ người nhận,Mail lớn có lèm file chắc lâu hơn chút xíu,tốn cái khoản thời gian up lên thôi chứ download cũng nhanh lắm