Tìm kiếm bài viết theo id

Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi caubebutchikinhcan, 18/8/11.

ID Topic : 3705637
Ngày đăng:
18/8/11 lúc 09:36
  1. analogman Thành Viên Cấp 6

    :tire::tire::tire::tire::tire:
    chết mất !

    ngu cái này !
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tùy vùng và tùy người đọc. Bạn học qua nhiều người thì bạn sẽ thấy còn nhiều từ họ phát âm khác nhau. Cũng như VN có 3 miền với 3 giọng khác nhau thôi. L hay R gì cũng được cả. Mình thì tùy từng chữ mà phát âm R hay L (vd: ラジオ thì đọc âm R còn イタリア thì đọc âm L). Họ cũng ko phân biệt được V và B đó. Bạn để ý nghe thử xem Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T - 2
     
  3. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Bạn Kumiho đang học ở đâu thế????:byebye::byebye::byebye:.Tháng 12 này mình thi N4 mà học Hán Tự đuối quá!!!! :confuse::confuse::confuse:
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình học ở SLS bạn à. Kanji N4 mình thấy khá đơn giản. Tất cả đều nằm trong 50 bài của cuốn Minna no Nihongo. Mình thì học Kanji theo từng bài luôn chứ ko phải đợi gv dạy chữ nào rồi học chữ đó (làm như vậy rất dễ quên từ). VD bài 30 có 40 từ mới thì mình học 40 từ đó kèm cả Kanji của chúng luôn. Cách để nhớ tốt nhất là lúc làm BT mình cũng viết Kanji (với những từ chưa học cũng viết luôn). Làm càng nhiều BT, càng nhớ được nhiều Kanji. Chúc bạn tháng 12 này thi tốt nha :smile:
     
  5. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

  6. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Em hay lên tiengnhatclub để down bài về làm chứ ko thảo luận gì ở đó. Học ở TT xong về nhà tự luyện thôi anh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ dành ra khỏang 1~2 tiếng để ôn lại từ vựng và văn phạm. Nghe nhạc và xem phim để luyện nghe. Tự học là chính thôi. Bởi vậy em hơi kém phần phản xạ. Phải chi Anh văn mà em cũng siêng vậy chắc đỡ lắm :too_sad:
     
  7. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    vậy à, a cũng có nick ở đó, mà lâu lắm rồi không log vô, quên pass luôn rồi. :baffle:
    Lúc trước trong diễn đàn này cũng hay có luyện tập đàm thoại online lắm, không biết giờ còn không nữa.

    E vừa thích tiếng Nhật và có thời gian đầu tư nhiều cho tiếng Nhật là quá tốt, chúc e thành công. Nếu cần gì thứ cứ nói với với a nha.


    P/S: 2 thằng admin thành lập ra diễn đàn này là bạn của anh, 1 thằng làm chung cty và ở kế bên nhà anh (海賊®takahata)
    Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Vậy thì hay quá. Lúc trước em có lên download mấy bản tin tiếng Nhật mà sao down ko dc. Hình như là của bác 海賊® post đó. Anh xin dùm cho em đem USB qua chép nhờ mấy file đó được ko ạ? Em đang dốt phần nghe quá :too_sad::too_sad:
     
  9. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    e muốn down phần nào thì gửi link cho a, a down về rồi up lên host khác cho e down về (mediafire, megaupload...), nếu a down không được thì a qua nhà thằng bạn chép rồi up lên cho e.

    Còn em muốn đem USB qua chép thì hơi khó, vì tụi anh đang sống bên Nhật mà. Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T
     
  10. mizu Thành Viên Bạch Kim

    kumiho gioi tieng nhật lắm....SLS là o dau vay kumiho
     
  11. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Anh cho em xin nick yahoo được ko anh? 2 đứa mình nói chuyện trên này làm loãng topic của người ta quá Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T - 1

    Ở đầu đường Trương Định, đối diện Tao Đàn đó bạn. Mà mình có giỏi gì đâu. Mấy cái bạn kia hỏi là SC1 thôi mà Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T - 2
     
  12. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Đây nè dễ lắm:
    Phải hiểu tí xíu trong văn phạm Nhật , Chủ từ luôn đứng đầu câu và động từ luôn đứng cuối câu.Mà một câu hoàn chỉnh phải đầy đủ các Chủ từ ; Danh từ và Động từ
    Cho nên nếu Ta nói : Tôi ăn cơm : Tôi : Chủ từ
    Ăn : Động từ
    Cơm : Danh từ
    thì theo tiếng Nhật phải là : Tôi Cơm Ăn
    Trở lại vấn đề Chủ thớt cần tư vấn ta có :
    1. Giới thiệu vật ( danh từ):
    Kore
    Sore Wa ( Danh từ ) desu.
    Are
    Wa là : giới từ xác nhận chủ từ
    Desu : Động từ đặc biệt dùng để chấm dứt câu
    Cho nên khi ta muốn giới thiệu một vật tùy theo vị trí của người giới thiệu đẻ dùng chính xác : kore( đây) ; sore ( đó); are ( kia) và sau nó bắt buộc phải là Wa để xác dịnh vị trí vật mà ta muốn giới thiệu..
    VD : Đây
    Đó Là ( Danh từ )
    Kia
    2. Giới thiệu tính chất của vật ( danh từ) ta dùng :
    Kono
    Sono + Danh từ + Wa + tính từ + Desu
    Ano
    Vì thế sau Kono. sobo. ano bắt buộc phải là một danh từ và kế đó là Wa ( vì Wa vẫn giữ công việc xác nhận chủ từ.)
    Nên bạn thấy:
    1 . Giới thiệu vật ( không đả động gì đến tính chất của vậ )
    Ví dụ : Đây
    Đó Là ( Danh từ : cái bàn )
    Kia
    2. Giới thiệu tình chất của vật:
    Ví dụ : Cái bàn này
    Cái bàn đó thì .....( cao , thấp. mới cũ....vv..)
    cái bàn kia
    Riêng Are , Ano + ( danh từ) thì nên dùng nói tới các vật to lớn , ở xa như núi , sông , tòa nhà, trường học , bệnh viện vvv.
    Giới thiệu nơi chốn thì :
    Koko
    Soko wa ( tên nơi chốn : như : Việt Nam , Đà lạt.., bệnh viện, ...) desu
    Asoko
    Vidu: đang chỉ trên bản đồ : koko wa ( nhật bản ) desu.
    soko ( Hà nội)
    asoko ( tên 1 nơi chốn)
    Ôi tho6iii , nhiều lắm , nhưng các bạn ạ Ngoại ngữ nào cũng khó nhưng không có nghĩa là không học được , vấn đề là mình phải nắm được cái văn phạm cơ bản và trên hết là phải học đúng cách. Phát âm đúng , ta sẽ nhớ được lâu.
    Rất vui khi đóng góp vài dòng lên topic , Chữ Nhật dùng KanJi , cách viết trên là chỉ để phiên âm không có giá trị hành văn.
    Rất sẵn sàng đóng góp chút hiểu biết về Tiếng Nhật cho cac bro muốn tìm hiểu . Trong khả năng sẽ hết lòng .
     
  13. huggies Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    30 năm rồi chưa đụng lại tiếng Nhật nè khakha
     
  14. caubebutchikinhcan Thành Viên Cấp 4

    Mình lại rối tung văn phạm với các trợ từ rồi :
    ----------
    Trước tiên xin tổng kết lại quá trình bài 1-6 , mà minh nắm dc , ko biết đúng ko ? anh em check dùm

    Muốn hỏi giá cả : i ku ra :

    VD : cái căp này bao nhiêu tiền

    Sore kaban wa i ku ra desuka ?

    Muốn hỏi giờ giất , ngày tháng

    Giờ giất ( nan ji ) , Ngày , tháng ( nan jo bi )

    vd : Hôm qua thức dậy lúc mấy giờ :

    Ky no no a sa wa nan ji ( ni ) ô ky ma j ta ka ?

    Ky no no A sa ( sang hôm qua )

    Trợ từ NI ( chỉ thời gian ) , o ky ma j ta ka , chia quá khứ theo KY no no A sa.
    -------------------
    nếu hỏi với Nan Jo Bi

    Tuần trứoc anh đi Vung Tau vào thứ mấy :

    Atana wa kon jiu Vung Tau ê Nan jo bi ni I ki ma ji ta ka ? ( ko biết đúng ko )

    Nhờ anh em ôn lại cái

    -------
    nếu hỏi với đi cùng ai :

    Đa re to :

    VD : Hôm truơc ANh Quang xem phim với ai :

    QUANG san wa Otôtôi đa re to , e ga ô mi ma ji ta ka ?

    Anh quang đi bằng phương tiện gì ?

    quang san wa Nan dê i ki ma ji ta ka ? ( ko biết đúng ko )


    ----------------------

    nhờ anh em giúp các phân biệt các trợ từ :

    Ni ( với người , thời gian ) , Ô , Ê , đê ( nơi chốn , phương tiện ) ,

    các đọc số tiền lớn hơn :

    10.000 VND
    100.000 VND
    1000.000 VND
    1.000.000 VND


    Thanks . loan het roi .
     
  15. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bạn dùng hiragana dùm mình đi. bạn viết ramanji nhưng cách trắng lung tung làm mình đọc rối mắt quá @@
     
  16. caubebutchikinhcan Thành Viên Cấp 4

    minh khôg cài dc bộ gõ Hiragana . hixghix
     
  17. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Start > Settings > Control Panel > Regional and Language Options > Languages > Details > Add > Japanese > OK

    P.S: với cái như bạn type Romaji bạn sẽ ko thể type hiragana được. Bạn dùng cách trắng vô tội vạ. Kinou (hôm qua) thì phải type Romaji như vầy. Bạn nên xem lại cách viết của mình.
     
  18. satousan66 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc là ra ri ru re ro là đúng rồi bạn ạ, chưa bao giờ thấy la li lu le lo. Bạn cố gắng nắm vững những nền tảng ở dưới , thì mai này khi bạn lên cao , vượt qua trung cấp , bạn sẽ thấy thật thú vị! Chúc bạn thành công .Văn phạm tiếng Nhật sơ cấp T__T - 2
     
  19. satousan66 Thành Viên Chưa Kích Hoạt



    Mình xin bổ sung 1 chút :

    1/ A  B ---> nhấn mạnh vế sau (B )

    VD :私はがっくせいです。 ( Tôi là 1 học sinh ). ( Nhấn mạnh sự việc tôi là 1 học sinh,đó là sự việc mà mình muốn truyền đạt đến người nghe )

    2/ A が B ----> nhấn mạnh vế phía trước .

    VD :A さん 私に本を買ってくれる。

    (Anh A đã mua cho tôi quyển sách ) ( CHÍNH anh A là người đã mua cho tôi quyển sách ) ( Muốn nhấn mạnh , chính anh A )

    Hoặc : 誰がこの雑誌を破った。 ( Ai là người đã làm rách cuốn tạp chí này ?)
         

    ---> Trả lời ngắn gọn . 私です。 ( Chính tôi )

    ----> Trả lời đầy đủ : 私この雑誌を破った。 ( Chính tôi đã làm rách cuốn tạp chí này ) ( Tôi nè chứ không phải là ai khác đâu )

    Chúc anh chị em vui vẻ nhé!
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. bdsdangtin68,
  3. ruaden4,
  4. zippo123,
  5. hathanh1287,
  6. Thanhthientd,
  7. 0898623299,
  8. Nhadat01hn
Tổng: 1,114 (Thành viên: 15, Khách: 1,073, Robots: 26)